Làm sao chữa khỏi bệnh bạch biến?

| Sống khỏe

GiadinhNet - Bệnh bạch biến có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, ở mọi giới, đây là bệnh không gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt thẩm mỹ, làm cho người bệnh thấy mặc cảm tự ti, ảnh hưởng đến giao tiếp hằng ngày.

Bệnh phát sinh do một số tế bào sắc tố trong da bị hư tổn khiến da bị mất sắc tố, làm da biến thành mà trắng hoặc đốm trắng, có khi ảnh hưởng tới vùng lông tóc, do stress, yếu tố di truyền...Biểu hiện ban đầu là những chấm trắng nhỏ sau đó lan rộng ra và có thể kết thành mảng rộng, ngoài ra, lông, tóc ở vùng bệnh cũng có thể chuyển sang màu trắng, các vị trí thường gặp là bàn tay, cổ tay, lưng, trán...

Đây là một bệnh rất khó điều trị, có nhiều phương pháp đã được áp dụng như chiếu tia cực tím; bôi corticoid làm tăng cường miễn dịch; ghép da, cắt bỏ vùng da bị tổn thương; dùng kem bôi che giấu vùng bị bệnh nhưng chỉ mang tính chất tạm thời... Có nhiều lựa chọn khác nhau trong điều trị bệnh bạch biến nhằm phục hồi sắc tố cho vùng da bệnh với những ưu điểm cũng như bất lợi riêng. Một lựa chọn an toàn cho bệnh nhân bị bệnh bạch biến hiện nay là sử dựng thuốc thảo dược thiên nhiên ngoài việc ngăn chặn bệnh không phát triển còn tăng sức đề kháng, mát gan giải độc, đặc biệt không tích nước và không gây các tác dụng phụ không mong muốn.; một phương pháp điều trị cho kết quả hoàn toàn an tâm thích hợp cho tất cả bệnh nhân bạch biến.

Bệnh bạch biến có thể phát ra ở bất cứ chổ nào trên cơ thể và ở mọi lứa tuổi. Cần phát hiện và sớm điều trị để bệnh nhanh khỏi.
Bệnh bạch biến có thể phát ra ở bất cứ chổ nào trên cơ thể và ở mọi lứa tuổi. Cần phát hiện và sớm điều trị để bệnh nhanh khỏi.

Bảo Thanh Đường - một trong những nhà thuốc đông y gia truyền điển hình chuyên chữa các bệnh ngoài da mãn tính như chàm, rụng tóc, nấm móng,...đặc biệt có thuốc gia truyền đặc trị bệnh bạch biến rất hiệu nghiệm. Với bí quyết gia truyền và sử dụng thuốc thảo dược thiên nhiên sẽ làm cho vùng bị bạch biến được chặn đứng, không còn nguy cơ bệnh lan rộng. Sự kết hợp uống thuốc và bôi thuốc sẽ là phương pháp tấn công bệnh, làm cho bệnh không phát triển và không tái phát. Tuy nhiên, để trả lại làn da như ý, ngoài việc tránh tiếp xúc trực tiếp với xà phòng, hóa chất, ánh nắng trực tiếp, kiêng ăn trứng, người bệnh cần kết hợp với thầy thuốc tích cực chữa trị, không phải bệnh thấy đỡ rồi lại chểnh mảng việc dùng thuốc. Bảo Thanh Đường khám bệnh, xem mạch và tư vấn miễn phí, giá cả phải chăng, theo dõi từng bệnh nhân xuyên suốt đến khi hết bệnh, được bệnh nhân trong và ngoài nước yêu mến và là địa chỉ đáng tin cậy cho bệnh nhân bị bệnh ngoài da.

Bạn đọc có thể liên hệ tư vấn tại :

TP.HCM : 210 Lê Lai, Q.1; ĐT: 083.925.2818

HÀ NỘI : 102 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm; ĐT: 043.942.3585

ĐÀ NẴNG : 60A Lê Hồng Phong; ĐT :05113.562.037

NHA TRANG : 31 Nguyễn Thị Minh Khai; ĐT :0583.522.005

KIÊN GIANG : 69 Hùng Vương, Rạch Giá; ĐT : 0773.947.347

www.baothanhduong.com.vn

PV/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Canh xương thơm ngon nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều

Canh xương thơm ngon nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Canh xương có vị ngọt, thơm, dễ ăn nên thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình và được nhiều người lựa chọn với mong muốn bồi bổ. Tuy nhiên, không phải cứ hầm xương càng lâu thì nước dùng càng bổ. Với một số người, đặc biệt là người mỡ máu cao, gout hoặc bệnh thận, lượng ăn và cách chế biến là những điều cần lưu ý.

Người bệnh ung thư uống nước thế nào là hợp lý?

Người bệnh ung thư uống nước thế nào là hợp lý?

Sống khỏe -

GĐXH - Theo các bác sĩ, trong quá trình điều trị ung thư, cung cấp đủ nước và dịch có vai trò quan trọng giúp duy trì hoạt động của tim, thận và nhiều cơ quan khác. Tuy nhiên, nhu cầu nước ở mỗi người bệnh không giống nhau và uống quá ít hay quá nhiều đều có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.