Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lãng phí “Ngày sách Việt Nam”?

Thứ tư, 08:55 16/04/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Chiều 14/4 vừa qua, Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM họp báo công bố chương trình sự kiện “Ngày sách Việt Nam lần thứ nhất” tại TP HCM. Tuy nhiên, đã sắp khai mạc mà BTC vẫn chưa có các hoạt động chi tiết và lãnh đạo Sở không thể đánh giá được tính khả thi cũng như hiệu quả chương trình.

Lãng phí “Ngày sách Việt Nam”? 1

Hội sách tại TP HCM tổ chức vào cuối tháng 3 thu hút đông đảo bạn đọc. Ảnh: M.T

 
Sự kiện trên sẽ khai mạc ngày 19/4 tới tại Nhà Văn hóa Thanh Niên và kéo dài cho tới hết ngày 23/4. Các đơn vị tổ chức gồm: Sở Thông tin Truyền thông, Thành đoàn TP HCM và Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch. Hoạt động của sự kiện gồm có: Trưng bày và bán sách, khu vực đọc sách miễn phí, giao lưu, trao đổi nhằm duy trì, phát triển văn hóa đọc.

Thế nhưng, cho đến hiện tại, đã sát ngày khai mạc sự kiện mà hầu như toàn bộ các hoạt động “giới thiệu sách hay, sách quý”, “giao lưu, trao đổi”, “100 quyển sách sinh viên, thanh niên cần đọc”… đều chưa biết cụ thể sẽ diễn ra như thế nào. BTC muốn huy động sự hưởng ứng của cộng đồng đọc từ các trường phổ thông nhưng hiện tại đang là mùa thi, toàn bộ học sinh và giáo viên đều phải tập trung cho thi hết năm học. Thế nên chương trình hưởng ứng sẽ phải tổ chức sau, vào các thời điểm khác, và BTC còn đang suy nghĩ về việc nên tổ chức như thế nào cho hợp lý.

Có mặt tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc NXB Tổng hợp TP HCM cho biết rằng, NXB Tổng hợp TP HCM sẽ tham gia sự kiện Ngày sách và tổ chức một cuộc giao lưu với tác giả - GS Nguyễn Lân Dũng, ký tặng 100 cuốn sách mới nhất của ông - “Cẩm nang điều trị bệnh ung thư”. Ngoài ra, đại diện BTC Ngày sách cho biết thêm, có 13 đơn vị đã nhận lời hợp tác tổ chức “Ngày sách Việt Nam lần thứ nhất”, trong đó có: NXB Chính trị Quốc gia, NXB Giáo dục, Công ty phát hành sách Fahasa, Tiki, First News, Thái Hà Book…

Như vậy, Ngày sách được tổ chức chỉ với quy mô hạn hẹp, số lượng đơn vị tham gia ít, chưa có sức hút đối với chính các đơn vị trong ngành chứ chưa nói tới công chúng. BTC không chủ trương thúc đẩy kinh doanh mà nhằm tuyên truyền về văn hóa đọc bằng cách… trưng bày và giao lưu là chính?

Mới đây, hàng trăm ngàn lượt độc giả đã tới tham dự các chương trình giao lưu, hội thảo, hóa trang vào nhân vật trong sách, trưng bày và bán sách… tại Hội sách Phương Nam, gây ra cảnh tắc nghẽn giao thông ở khu vực xung quanh công viên Lê Văn Tám trong những ngày hội sách. Càng ngày, Hội sách càng khẳng định được thành công và tính bền vững của hoạt động. Độc giả đã tới tham dự đông như vậy và đã bỏ cả mấy chục tỉ đồng ra để mua hàng triệu cuốn sách thì chắc chắn họ sẽ đọc sách. Như vậy, yếu tố duy trì và phát triển văn hóa đọc đã được kết hợp cùng lợi ích kinh tế đáng kể cho ngành sách Việt Nam.

Thành phố vừa mới tổ chức rất thành công chương trình hội sách, vì lý do gì bây giờ lại muốn tạo ra một hình ảnh “Ngày sách” buồn tẻ, nhàm chán, đối lập hẳn cả về quy mô, doanh số lẫn ý nghĩa xã hội? Theo ông Lê Thái Hỷ - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông - thì Ngày sách chính là hoạt động “nối dài” của Hội sách. Thế nhưng, đó có thật sự là hình ảnh nối dài được hay không khi hai chương trình quá khác biệt? Và đã cận kề ngày khai mạc chương trình mà BTC không có được lịch trình chi tiết các hoạt động, không đánh giá được tính hiệu quả thực sự của chương trình và không thể trả lời được câu hỏi nhức nhối rằng nếu hoạt động được tổ chức theo kiểu èo uột, “làm cho có” thì Ngày sách có thật sự gia tăng văn hóa đọc hay lại góp phần gây ra một sự lãng phí lớn và tạo hình ảnh phản cảm trong mắt công chúng?
 
Minh Tuệ
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 2 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 13 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 15 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 18 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 22 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Top