Lãnh đạo chi nhánh Agribank chỉ rõ “tội” nhân viên

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Sau khi nhận văn bản trả lời do lãnh đạo Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội ký gửi, gia đình anh Trịnh Minh Hiếu cho rằng dấu hiệu “bắt tay” giữa nhân viên phòng giao dịch số 6 với chủ nhà quá rõ ràng nhưng hình thức xử lý của chi nhánh ngân hàng này đối với sai phạm chưa tương xứng.

 

Lãnh đạo của Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội đã kỷ luật nhân viên nhưng gia đình anh Hiếu cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại. Ảnh: T.G
Lãnh đạo của Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội đã kỷ luật nhân viên nhưng gia đình anh Hiếu cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại. Ảnh: T.G

 

Có sự “bắt tay” để lừa dân?

Ngày 10/11, ông Nguyễn Đình Kiên, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội đã ký văn bản gửi anh Trịnh Minh Hiếu (nhà A14, ngách 66, ngõ Thông Phong, Đống Đa, Hà Nội) trả lời về những nội dung khiếu nại liên quan đến giao dịch mua nhà và cán bộ Phòng giao dịch số 6 (PGDS6) của chi nhánh ngân hàng này. Theo đó, ông Kiên khẳng định: “Đến thời điểm kiểm tra, xác minh PGDS6 không cho vay số tiền 1 tỷ đồng. Qua tiếp xúc, trao đổi được ông Tôn Hữu Nghị cho biết có vay của ông Nguyễn Hồng Hải (chủ nhà nơi PGDS6 thuê làm văn phòng – PV) là con nuôi của gia đình ông 1 tỷ đồng để trả nợ cho Ngân hàng HDBank Hoàn Kiếm, giải chấp sổ đỏ đã thế chấp, sau đó có đơn xin vay vốn tại PGDS6 Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội”.

Như vậy, trả lời của của lãnh đạo Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội đã vạch rõ sự thiếu trung thực của bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Trưởng phòng tín dụng PGDS6. Trước đó, ngày 4/6, chính tại PGDS6 bà Trinh đã khẳng định như đinh đóng cột với bố con anh Hiếu: “Chắc chắn. Chắc chắn anh ấy vay 1 tỷ, không có chuyện hơn… Anh Nghị là người thực, nhà là thực, ngân hàng chúng em là thực, sổ này là thực. Anh và bác nếu đã có thiện chí mua, có lòng tin rồi thì cứ để lòng tin đó bọn em sẽ đảm bảo… Bọn cháu làm thủ tục giải ngân cho anh ấy 1 tỷ đồng rồi. Anh ấy phải có trách nhiệm trả đủ vào đây một tỷ đồng thì bọn cháu mới trả sổ này cho anh ấy và thông báo cho bên kia (Phòng TN&MT quận) sẽ giải chấp quyển sổ này. Chúng em vẫn giữ sổ đỏ, khi nào trả một tỷ thì chúng em mới trả sổ đỏ”.

Anh Hiếu cho rằng, nghi vấn có sự “bắt tay” giữa chủ nhà và nhân viên ngân hàng để cho gia đình anh “vào tròng” và gây thiệt hại 200 triệu đồng càng được chính phía chi nhánh ngân hàng này làm rõ hơn. Anh Hiếu đặt vấn đề: “Tại sao ông Nghị vay tiền của ông Hải chủ nhà mà PGDS6 lại cầm sổ đỏ của ông Nghị? Rồi còn đưa sổ đỏ ra cho tôi xem để gia đình tôi tin là ông Nghị có vay tiền của PGDS6 để gia đình tôi lâm vào cảnh bi đát như thế này? Đây rõ ràng có dấu hiệu của hành vi cấu kết để lừa đảo”.

Kỷ luật chiếu lệ để trấn an dư luận

Trong văn bản do ông Nguyễn Đình Kiên ký cho biết, các cán bộ liên quan gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Trưởng phòng tín dụng PGDS6, ông Kiều Bình Minh, Giám đốc PGDS6 đã phải nhận hình thức kỷ luật. “Việc trao đổi thông tin về sổ đỏ và giải thích với khách hàng của ông Minh và bà Trinh chưa rõ ràng, thiếu nhất quán, dẫn đến sự hiểu lầm đáng tiếc và khiếu kiện của gia đình làm ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của Agribank, PGDS6 và Chi nhánh Bắc Hà Nội. Giám đốc Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội đã chỉ đạo PGDS6 họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước toàn thể cán bộ, nhân viên, đồng thời xếp lương loại B tháng 7/2015 và sẽ không xét các danh hiệu thi đua năm 2015 đối với ông Minh, bà Trinh”. Gia đình anh Hiếu cho rằng, với lỗi nghiêm trọng dẫn đến việc nhà anh mất 200 triệu đồng mà các cá nhân liên quan của ngân hàng chỉ bị áp hình thức kỷ luật “phủi bụi” như trên là thiếu xác đáng.

Cũng trong văn bản gửi anh Hiếu, ông Nguyễn Đình Kiên yêu cầu: “Không đăng tin báo chí và khiếu kiện tới các cấp ngân hàng về cán bộ PGDS6 làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội”. Trước yêu cầu này, anh Trịnh Minh Hiếu cho biết, anh vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại tới Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước để các cơ quan này làm rõ trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trước sự tổn thất mà gia đình anh đang phải gánh chịu. “Nếu ngân hàng không muốn ảnh hưởng thì phải chỉ đạo nhân viên làm ăn cho đàng hoàng. Đằng này, họ làm ăn rất vô trách nhiệm giờ lại không muốn gánh hậu quả cùng gia đình tôi. Nếu không có lỗi của họ tôi không bao giờ lôi họ vào vụ việc làm gì. Đằng này lỗi quá rõ ràng nhưng họ vẫn cố tình né tránh trách nhiệm” – anh Hiếu bức xúc.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Những chiếc điện thoại giá rẻ, dễ sử dụng, sinh ra để dành riêng cho người cao tuổi

Những chiếc điện thoại giá rẻ, dễ sử dụng, sinh ra để dành riêng cho người cao tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Trong bối cảnh Việt Nam bước nhanh vào thời kỳ già hóa dân số cùng lộ trình tắt sóng 2G đang hoàn tất, nhu cầu về một thiết bị kết nối đơn giản, an toàn và vừa túi tiền cho người cao tuổi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của các dòng điện thoại cơ bản chuyên biệt cùng những mẫu smartphone tối giản đang mở ra lối đi riêng cho phân khúc tiêu dùng đặc thù này.

Những khoản phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ cho con năm 2026

Những khoản phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ cho con năm 2026

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cha mẹ khi muốn sang tên sổ đỏ cho con có thể lựa chọn một trong 3 hình thức: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Tặng cho quyền sử dụng đất; Thừa kế quyền sử dụng đất. Đồng thời khi sang tên sổ đỏ cho con, người làm thủ tục sang tên cần phải nộp những khoản phí sau:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.