Lãnh đạo Vietlott khuyến cáo không nên mua vé số chui
GiadinhNet - Sau khi có 5 người trúng thưởng độc đắc với tổng giá trị lên tới hơn 330 tỷ đồng, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, vào đầu tháng 12 tới đây, loại hình xổ số điện toán này sẽ ra mắt tại Hà Nội, đồng thời có mặt cả ở Hải Phòng, Quảng Ninh.

Vé số cũng “xách tay”
Tối 27/11 vừa qua, Vietlott mở thưởng xổ số Mega 6/45 kỳ 57 và xác định lần thứ 5 có người trúng giải đặc biệt với số tiền gần 55 tỷ đồng. Chuỗi số may mắn lần này được Công ty Vietlott công bố là 12-16-17-18-22-30.
Như vậy, sau hơn 3 tháng triển khai, Vietlott đã tìm được 5 khách hàng trúng giải độc đắc. Giải đầu tiên vào ngày 16/10 là gia đình chị Đào ở Trà Vinh, với tiền thưởng 92 tỷ đồng. Người thứ hai trúng vào ngày 2/11 là ông A ở Đồng Nai với số tiền thưởng trên 64 tỷ đồng. Ngày 13/11, một thợ hàn quê Quảng Ngãi vào TPHCM lập nghiệp đã trúng thưởng 71 tỷ đồng. Khách hàng may mắn thứ tư trúng thưởng 56,1 tỷ đồng vào ngày 20/11, là một người đàn ông ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Trước sự quan tâm của người dân cả nước, phía Công ty Vietlott cho biết, dự kiến vào ngày 5/12, gần 300 máy thiết bị đầu cuối của Vietlott sẽ đi vào hoạt động tại Hà Nội. Điều này đồng nghĩa với việc người dân có thể mua vé xổ số Vietlott tại 300 điểm có thiết bị đầu cuối này của Vietlott. Được biết, sau Hà Nội, Vietlott sẽ tiếp tục áp dụng ở các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay đã xuất hiện việc bán vé “chui” xổ số Vietlott tại Hà Nội với giá 12.000 -15.000 đồng/vé tuỳ điểm bán. Một người dân sống trên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng – Hà Nội) cho biết, cách đây mấy hôm anh đã mua được vé xổ số Vietlott bán tại Hà Nội. “Khi tôi tạt vào một điểm bán vé xổ số vỉa hè tại khu vực Mai Động (Hoàng Mai), người bán đã gợi ý mua vé xổ số Vietlott với giá 12.000 đồng, mặc dù giá niêm yết là 10.000 đồng. Khi tôi thắc mắc thì họ bảo lấy vé từ trong miền Nam ra theo đường “xách tay” nên giá bị đẩy lên từ 12.000 -15.000 đồng/vé tùy điểm bán”, anh này kể.
Trước vấn đề trên, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Vietlott cho hay, mọi người không nên mua những tờ vé số này. Ông lưu ý khách hàng nên tới các điểm bán hàng của công ty này tại địa phương để mua vé và kiểm tra kỹ các thông tin ghi trên tờ vé nhằm đảm bảo quyền lợi của mình.
Ông Đạm nhấn mạnh, để tránh bị lừa đảo, người dân cũng nên biết phân biệt giữa tờ vé số tự chọn Vietlott và tờ thông báo kết quả được in ra từ thiết bị đầu cuối tại các điểm bán hàng. Theo đó, trên tờ thông báo kết quả bao gồm các thông tin như: Kết quả cuối cùng, tên sản phẩm, ngày quay số, kỳ quay số, bộ số kết quả và cơ cấu giải thưởng... Còn với tờ vé số tự chọn Vietlott thì có các thông tin: Bộ số tham gia giải thưởng, giá vé, kỳ quay số mở thưởng, ngày quay số mở thưởng, thời gian phát hành vé số, một số thông tin được mã hoá...
Được biết, đến nay Vietlott đã triển khai tại 9 tỉnh, thành phố là TPHCM, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Đà Nẵng với tổng số thiết bị đầu cuối đã đưa vào kinh doanh là 1.524 thiết bị tại 1.470 điểm bán hàng. Dự kiến, trong quý 4/2016, Vietlott sẽ tổ chức kinh doanh thêm tại 6 thị trường, bao gồm: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh với hơn 1.000 điểm bán hàng; tiến tới kinh doanh tại tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc.
Phòng chống “bảo kê”, làm giả
Trao giải cho người trúng sổ số Vietlott hơn 64 tỷ đồng. Ảnh: TL
Theo tìm hiểu của phóng viên, giữa Công ty Vietlott và Cục An ninh tiền tệ (A84) đã ký quy chế phối hợp với các nội dung: Tổ chức bảo vệ chính trị nội bộ trong lĩnh vực kinh doanh xổ số điện toán, bảo vệ hình ảnh của Vietlott, xử lý liên quan tới rửa tiền, gian lận thương mại…
Theo Trung tướng Trình Văn Thống, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an), xổ số điện toán là loại hình kinh doanh xổ số mới, chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý tại Việt Nam. Nhất là trong tình hình an ninh mạng phức tạp như hiện nay, đặc biệt sẽ càng khó khăn khi sắp tới Vietlott sẽ mở rộng hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Chính vì vậy, Trung tướng Trình Văn Thống đề nghị, lực lượng An ninh nói chung mà trực tiếp là Cục An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục có biện pháp, kế hoạch để đấu tranh, phòng chống, đặc biệt nguy cơ lợi dụng để tuyên truyền, bôi xấu hay tình trạng bảo kê, làm giả trong xổ số điện toán trong thời gian tới.
“Đặc biệt các đơn vị chức năng cần hướng dẫn lực lượng công an địa phương nơi có chi nhánh của Vietlott nhằm bảo vệ tốt nhất hoạt động kinh doanh loại hình xổ số này. Ngoài ra, sau khi ký quy chế phối hợp, hai bên cần trao đổi thông tin thường xuyên, nhanh chóng triển khai các kế hoạch nhằm đạt hiệu quả cao nhất”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh chia sẻ.
Tiền đâu trả thưởng?
Liên tiếp nhiều người trúng giải độc đắc của Vietlot khiến nhiều người đặt nghi vấn việc “tiền đâu trả hưởng”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, dù trả thưởng lớn, nhưng Vietlott không hề bị ỗ. Đại diện Vietlott cho biết sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 do Vietlott phát hành đảm bảo quyền ợi người chơi khi tỷ lệ trả thưởng chiếm 55% doanh thu bán vé, nguồn quỹ trả thưởng luôn được hạch oán và theo dõi riêng để sẵn sàng trả thưởng khi có khách hàng trúng thưởng.
Ví dụ: 100 đồng doanh thu bán vé luôn dành 55 đồng để trả thưởng, 20,9 đồng nộp thuế GTGT và TTĐB, 8 đồng hoa hồng đại lý, phần còn lại sau khi trừ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trích ập các quỹ theo luật định, toàn bộ lợi nhuận còn lại của Vietlott nộp vào ngân sách các địa phương. Điều đặc biệt, khi giải đặc biệt “nổ” phát đầu tiên với giá trị lên đến 92 tỷ đồng, doanh thu bán vé của Vietlott ngày càng tăng mạnh.
Nhật Tân
Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bán
Pháp luật - 49 phút trướcSợ bị chồng mắng do làm mất tiền nên T. đã bịa đặt thông tin bị cướp nhằm đem số vàng đi bán để bù vào số tiền đã mất.
Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Gần 30 thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh, tụ tập phóng nhanh, rú ga gây mất trật tự công cộng tại xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bị công an xử phạt và giáo dục theo quy định.
Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Ngảy 20/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao
Thời sự - 2 giờ trướcTheo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, hiện tượng giun trồi lên mặt đất và chết khô bất thường cơ bản không xuất phát từ ô nhiễm môi trường.
Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH – Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường.
Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Tồn tại giữa khu dân cư, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân. Khói bụi dày đặc từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe, khiến không ít gia đình buộc phải di tản đi nơi khác.
Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp cá thể chim công lục quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.
Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Cánh đồng hoa hướng dương rộng 50 héc-ta ở Nghệ An đang vào mùa nở rộ, thu hút nhiều du khách ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đến tham quan, check-in.
Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?
Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM
Thời sự - 6 giờ trướcMột vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên địa bàn phường Tân Hưng (TP.HCM) khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.
Sản xuất nước giải khát giả bán tại vùng cao Tuyên Quang, giám đốc công ty Bắc Đô Hà Giang bị bắt
Pháp luậtGĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Bắc Đô Hà Giang về hành vi sản xuất, buôn bán nước giải khát giả, thu giữ hơn 25.200 chai sản phẩm tiêu thụ tại vùng cao.