Lao động bỏ trốn, hệ lụy khôn lường
GiadinhNet - Mỗi năm có tới 6.600 lao động bỏ trốn - Đó là tình trạng đáng báo động của lao động Việt Nam tại Đài Loan từ năm 2003 tới nay.
![]() |
|
Hiện tượng lao động bỏ trốn sẽ khiến hoạt động XKLĐ gặp khó khăn. Ảnh: Chí cường |
|
Theo thống kê, hiện có tổng cộng 67 doanh nghiệp còn giấy phép của Đài Loan cấp được hoạt động đưa lao động sang làm việc tại nước này. Từ 67 doanh nghiệp này đã “đẻ” ra tới hơn 100 chi nhánh, trung tâm và khoảng 140 cơ sở đào tạo nhằm tư vấn, tuyển chọn và đào tạo lao động đi làm việc tại Đài Loan. Như vậy, chưa tính các văn phòng đại diện thì hiện nay chúng ta có khoảng trên 300 đầu mối đưa lao động sang Đài Loan. |
Thông tin từ Cục QLLĐNN khẳng định, đối tượng lao động bỏ trốn tập trung vào nhóm sắp hết hạn hợp đồng, trốn do không muốn về nước. Cũng theo đơn vị quản lý lao động này thì Đài Loan là một trong những thị trường XKLĐ trọng điểm của Việt Nam. Từ 11/1999 đến nay, Việt Nam đã đưa khoảng trên 250.000 lượt người sang làm việc tại Đài Loan, bình quân khoảng gần 23.000 lao động/năm.
Tình trạng bỏ trốn của lao động, theo đánh giá của Cục QLLĐNN đang ảnh hưởng xấu đến chính sách XKLĐ của Việt Nam, quyền lợi của người lao động và kinh tế đất nước. Cục QLLĐNN khẳng định, phía Đài Loan sẽ hạn chế tiếp nhận lao động Việt Nam đang trở thành nguy cơ hiện hữu.
Để xảy ra tình trạng nêu trên, cơ quan quản lý lao động ngoài nước của Việt Nam cũng đã chỉ ra hàng loạt những nguyên nhân cần nhanh chóng giải quyết. Thứ nhất, kinh phí của người lao động đi xuất khẩu sang Đài Loan phải bỏ ra quá cao. Số liệu điều tra thực tế của Uỷ ban lao động Đài Loan đối với lao động các nước nhập cảnh tại sân bay trong 2 năm 2010 và 2011 cho thấy, mỗi lao động Việt Nam phải chi trung bình khoảng 5.600 - 6.000 USD/người. Thậm chí có một số lao động bị thu đến khoảng 6.500 - 7.000USD/người. Mức này cao hơn mức quy định là 1.800 - 2.500 USD. Đây chính là tiền môi giới, và mức này cao hơn rất nhiều so với chi phí của lao động Thái Lan, Philippin và Indonesia.
Cũng theo thông tin Cục QLLĐNN công bố thì nguyên nhân lao động Việt Nam phải chi tiền môi giới cao hơn so với lao động các nước khác là do doanh nghiệp dịch vụ việc làm của Đài Loan tùy tiện nâng mức phí môi giới đối với doanh nghiệp Việt Nam. Điều đó thể hiện năng lực đàm phán của doanh nghiệp XKLĐ Việt Nam kém hơn các quốc gia khác.
Ngoài những nguyên nhân trên một vấn đề đáng quan ngại là hiện có quá nhiều đầu mối tuyển chọn đưa lao động đi làm việc ở Đài Loan. Trong số đó có cả doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước mượn giấy phép để tư vấn, tuyển chọn, thu tiền của người lao động. Chưa kể, nhiều doanh nghiệp Việt Nam không còn giấy phép của Đài Loan nhưng vẫn “móc nối” với các doanh nghiệp còn giấy phép, sử dụng tư cách pháp nhân của các doanh nghiệp này để tổ chức đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan hoặc cho phép các tổ chức, cá nhân Đài Loan mượn tư cách pháp nhân. Sự bát nháo này đã khiến tình hình càng trở nên phức tạp hơn!
