Lao vú hay ung thư vú?

| Sống khỏe

Tôi 39 tuổi, có hai con. Năm 2010, tôi bị đau và sưng đỏ ở vú trái. Đi khám, xét nghiệm, siêu âm, sinh thiết ở Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, bác sĩ nói tôi bị áp-xe vú và có chỉ định mổ.

Sau mổ, tôi được cho thuốc uống một tháng và điều trị ngoại trú. Một tháng sau tái khám, bác sĩ nói vết thương đã ổn và cho tôi uống thuốc thêm 4 tuần.
 
Tuy nhiên, sau 4 tuần, vết thương lại đỏ. Bàn chân tôi cũng bị sưng, đau ở gót chân kèm theo hạ huyết áp. Sau khi siêu âm, sinh thiết, xét nghiệm lại, bác sĩ nói tôi có khả năng bị lao vú và khuyên tôi đến khám ở một bác sĩ chuyên về lao vú ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Qua xét nghiệm lại máu, bác sĩ ở Phạm Ngọc Thạch khuyên tôi điều trị thuốc kiên trì trong 9 tháng.
 
Tôi uống thuốc được 9 tháng, lên khám lại tại BV Ung Bướu thì bác sĩ nói đã điều trị đúng hướng và khuyên uống tiếp tục thêm 3 tháng. Tuy nhiên, tôi mới uống được 1 tháng thì vú phải bị sưng đỏ, vú trái vết thương lại xì mủ. Lo lắng, tôi đến khám lại thì được bác sĩ cho biết “có khả năng bị ác tính”.
 
Mong bác sĩ tư vấn giúp tôi phải làm sao. Tôi rất lo lắng không biết mình đã được khám và điều trị đúng bệnh chưa? Vì sao bệnh cứ kéo dài. Xin cám ơn bác sĩ.(Mailinh)
 
Trả lời:

Qua những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi nghĩ có thể bạn bị lao vú hai bên. Tuy nhiên, để có thể xác định chẩn đoán và hướng điều trị tiếp theo, mời bạn đến đăng ký khám tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Bên cạnh đó, bạn đừng lo lắng quá mức, sẽ không tốt cho sức khỏe hiện tại. Thân ái

Theo Bác sĩ Hoàng Thị Mai Hiền
Phó Trưởng Khoa Nội 4, BV Ung Bướu TP.HCM/PNO 

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Sống khỏe -

GĐXH - Ngày 26/9, tại Hội thảo khoa học "Tác động của kháng sinh tới sự phát triển của trẻ: Hệ quả dài hạn và hướng tiếp cận phục hồi trong nhi khoa", các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Nhi khoa đã công bố những bằng chứng khoa học mới nhất về mức độ ảnh hưởng của kháng sinh đối với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Đồng thời đưa ra phác đồ phục hồi miễn dịch toàn diện.

Chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ bữa ăn: Lá chắn tự nhiên phòng bệnh

Chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ bữa ăn: Lá chắn tự nhiên phòng bệnh

Sống khỏe -

GĐXH - Từ lâu, dân gian đã có câu "Bệnh vào từ miệng" – hầu hết các vấn đề về sức khỏe đều bắt nguồn từ chính những gì chúng ta dung nạp vào cơ thể mỗi ngày. Trong bối cảnh các bệnh lý mạn tính không lây như tim mạch, béo phì, đái tháo đường và ung thư ngày càng gia tăng, việc chuyển dịch tư duy từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", chủ động bảo vệ cơ thể ngay từ mâm cơm gia đình đang trở thành xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.