Liên tiếp các vụ cây gãy, đổ gây thương vong: Làm gì để phòng tránh?
GiadinhNet - Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước đã ghi nhận không ít trường hợp thương tích, thậm chí tử vong do bị cây đổ trúng. Mới đây nhất là vụ việc cây đổ trong cơn giông, đè 2 bà cháu tử vong ở Sóc Trăng.
Dồn dập tai nạn do cây gãy, đổ
Mới đây nhất, một phụ nữ chạy xe máy chở 2 cháu ngoại đã gặp nạn trong cơn giông khi cây điệp đổ xuống đường ở Sóc Trăng. Cụ thể, vụ việc xảy ra khoảng 17h30 ngày 2/2, tại ấp Giồng Giữa (thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề). Khi đó, bà Thạch Thị Đ. (SN 1956, người địa phương) chạy xe máy chở 2 cháu nội trên đường về nhà thì gặp cơn giông lốc mạnh khiến cây điệp bên kia kênh đổ sang đường đè trúng xe của bà Đ.
Vụ tai nạn khiến bà Đ. và cháu Lâm Tấn T. (SN 2010) tử vong. Rất may người cháu còn lại của bà Đ. chỉ bị thương và hiện đang được nhập viện để theo dõi sức khỏe.
Ông Lưu Hữu Danh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề cho biết, bà Đ. là vợ liệt sĩ, con trai và con dâu đi làm ở Bình Dương. Sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 bà cháu.

Hiện trường vụ đổ cây khiến 2 bà cháu tử vong. (Ảnh: Người dân cung cấp)
Được biết, đây không phải là vụ cây đổ trúng người gây thương vong hiếm hoi trong năm nay. Ngày 30/9 vừa qua, trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xảy ra vụ cây cổ thụ đổ đè trúng người đi đường. Thời điểm xảy ra vụ việc, bà V.T.P. (64 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) di chuyển bằng xe máy trên phố Hàng Mã thì bị một cây cổ thụ trước cửa số nhà 70 đổ ngang, đè vào người. Nữ nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Lãnh đạo UBND phường Hàng Mã cho biết, cây xanh bị đổ gãy ra đường là cây xà cừ đường kính thân khoảng 30cm. Phần thân cây có dấu hiệu bị mục ruỗng. Phần gãy nằm sát gốc cây, không bật gốc. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực trên có mưa nhưng gió không quá mạnh.

Bà V.T.P. bất tỉnh sau cú đè của cây xà cừ. (Ảnh: Zing)
Vào tháng 7/2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng xảy ra vụ việc một người đàn ông bị cây cọ dừa đổ đè trúng tử vong trong lúc ngồi nghỉ ngơi trong công viên. Theo đó, vào hơn 12h trưa ngày 18/7, người dân phát hiện một cây xanh cạnh nhà đa chức năng công viên Nguyễn Tất Thành (phường Trường Thi, TP Vinh) đổ xuống sau một cơn gió. Khi mọi người tới kiểm tra thì thấy một cụ ông bị đè dưới cây. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đ.V.S. (80 tuổi, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thời tiết tại TP Vinh có nắng to kèm nhiều đợt gió phơn Tây Nam thổi mạnh. Gốc cây bám vào phần tường nhà đa chức năng bị bật trơ gốc. Trước khi xảy ra vụ việc, ông S. thường qua lại khu vực này nghỉ ngơi.

Công an phường Trường Thi khám nghiệm hiện trường vụ cây đổ đè chết một cụ ông chiều 18/7. (Ảnh: D.Hòa/Tuổi trẻ)
Trước đó, ngày 25/2, ông Nguyễn T. (67 tuổi, phường 7, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) xuống suối rửa tay cũng không may bị cây thông khô gãy đè tử vong. Thời điểm xảy ra vụ việc, trời không mưa trong ngày hôm đó có gió lớn. Đây có thể là nguyên nhân khiến cây thông khô, đã mục ruỗng bị gãy đổ.
Làm thế nào để phòng tránh tai nạn do cây đổ?
Hiện tượng cây bị gãy, đổ là mối nguy hại đe dọa đến sự an toàn của con người. Tuy nhiên, bạn có thể phòng tránh những tai nạn đáng tiếc bằng những lưu ý dưới đây:
- Không tự ý leo trèo cây cao và tránh xa các gốc cây khi trời mưa.
- Hạn chế ra đường khi thấy có dấu hiệu gió lớn, mưa giông. Nếu cơn mưa hay bão ập đến khi bạn đang lái xe, hãy lựa chọn những con đường vắng cây xanh, hoặc chỉ có cây thấp dưới 3-4m.
- Quan sát các cây có nguy cơ gãy, đổ để phòng tránh. Các cây có nguy cơ gãy, đổ thường có một số dấu hiệu như: Cây có hiện tượng bị gãy từ trước; tán cây xuất hiện nhiều nhánh nhỏ và lá khô; có vết nứt giữa thân; xung quanh gốc cây có nhiều rễ lồi; đất dưới gốc cây bị sụt lún;...
Ngoài ra, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên đường phố, công viên để đốn hạ những cây bị sâu bệnh, già cỗi, nghiêng nguy hiểm…
Khi người dân phát hiện cây đổ đè trúng người không nên di chuyển nạn nhân nếu không đủ chuyên môn. Theo đó, người dân nên báo cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế nhanh chóng hỗ trợ. Sau đó, cẩn thận gỡ bỏ những nhánh cây (tán cây) đè lên nạn nhân và đợi nhân viên y tế đến hỗ trợ.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 20 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.