“Lình xình” chuyện mua máy vi tính ở Yên Thành, Nghệ An
GiadinhNet - Việc mua 250 máy vi tính thuộc Dự án xóa mù tin học cho 13 trường THCS ở Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành khiến dư luận trên địa bàn huyện bàn tán, xôn xao.
Cũng tại thời điểm này, Phòng GD&ĐT huyện tiếp tục có văn bản đề nghị UBND huyện Yên Thành mua sắm thiết bị tin học đợt 2 gồm 160 máy vi tính cho 8 trường THCS khác trên địa bàn với nguồn kinh phí dự trù khoảng 1,4 tỷ đồng.
Để đáp ứng nhu cầu trên, Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành đã ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư và phát triển Công nghệ Thiên Minh mua 250 máy vi tính (loại để bàn) với tổng trị giá 2,6 tỷ đồng. Điều đáng nói, dự án mua sắm máy tính trên đã không được thực hiện theo đúng những quy định của Luật Đấu thầu. Theo Khoản 1 (Điều 20- Luật Đấu thầu) quy định việc chỉ định thầu chỉ được áp dụng đối với "gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị dưới một trăm triệu đồng thuộc dự án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên".
Tuy nhiên ngày 13/1/2010, Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành đã tổ chức họp với 13 hiệu trưởng các trường được cấp trang thiết bị máy tính. Theo đó, 2 dự án trên được "xé lẻ" thành 13 dự án nhỏ. Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Thiên Minh được chỉ định thầu, cung cấp máy vi tính và lắp đặt kết nối mạng "LAN".
Với việc mua một số lượng máy vi tính không qua đấu thầu, được Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành thực hiện theo cơ chế chỉ định thầu để "ấn" cho 13 trường THCS khiến những trường này đứng trước nhiều khó khăn. Theo phản ánh, do dự án thực hiện không theo lộ trình nên nhiều trường chưa có phòng máy, chưa có giáo viên giảng dạy tin học. Ông Võ Chiến Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Nam Thành cho biết: "Trong đợt triển khai dự án lần này, nhà trường được giao 20 máy vi tính. Tuy nhiên, giá mỗi máy là bao nhiêu chúng tôi không thể biết được".
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Thành- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Thành thừa nhận là có sự việc trên. Tuy nhiên, theo ông Thành thì Phòng GD&ĐT triển khai phần việc này theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện Yên Thành.
Một chuyên gia tài chính xin được giấu tên thuộc Sở Tài chính Nghệ An cho biết: Về nguyên tắc, việc mua sắm từ 100 triệu đồng trở lên bằng tiền ngân sách nhà nước, bắt buộc phải đấu thầu. Chưa kể, giá máy vi tính để bàn kèm theo thiết kế mạng "LAN" cho học sinh trong phi vụ này là quá đắt. Vì sao lại có chuyện lình xình như trên, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ để ổn định dư luận địa phương.
Thông báo