Lo lắng cơ hội “dân số vàng” sẽ qua đi
GiadinhNet - Ngày 3/11, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình KT-XH năm 2015 và kế hoạch phát triển năm 2016. Nhiều ý kiến “gan ruột” đã được các đại biểu bộc lộ, nhiều giải pháp thiết thực cũng được đưa ra khi nghị trường bàn về cơ hội “dân số vàng” và “bẫy” thu nhập trung bình.
Kiến nghị nâng cấp đường lên Hà Giang
Đại biểu Thào Hồng Sơn (đoàn Hà Giang) đã đưa ra nhiều dẫn chứng cho thấy tính liên kết vùng đang còn nhiều khó khăn và tỉnh Hà Giang là một ví dụ điển hình. Theo đại biểu Sơn, trong một lần tới thăm cao nguyên đá Hà Giang và cột cờ Lũng Cú, có đoàn đại biểu Quốc hội đã bị kẹt xe nhiều giờ đồng hồ. “Qua vận hành, tuyến đường huyết mạch đến với 4 huyện thuộc diện 30a trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đã xuống cấp… Tôi đề nghị hãy cân đối tỉ lệ vốn trái phiếu Chính phủ còn dư là 14.259 tỷ đồng từ các gói nâng cấp quốc lộ 1A và đường mòn Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên sang đầu tư cho nâng cấp, mở rộng QL4C Hà Giang, cột cờ Lũng cú, vốn mang tên “con đường Hạnh Phúc” mà Bác Hồ đã dành cho đồng bào Hà Giang” – ông Sơn phát biểu.
Đại biểu Bùi Mạnh Hùng (đoàn Bình Phước), đưa ra các giải pháp để góp phần đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Đại biểu Hùng kiến nghị bổ sung thêm một nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực để phát triển KT-XH. Đây không phải là vấn đề mới nhưng là vấn đề được đa số cử tri quan tâm, câu hỏi về hiệu quả luôn được đặt ra. Trong kỳ họp này, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã nêu ra những quan ngại về hiệu quả sử dụng tài nguyên còn thấp. Việc khai thác dầu khí vượt quá kế hoạch đề ra, trong khi giá dầu thô đang ở mức quá thấp sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài nguyên. Đại biểu Hùng đề nghị, trong Báo cáo của Chính phủ cần phải bổ sung thêm mục riêng để nhận định, đánh giá, phân tích đầy đủ báo cáo với Quốc hội về hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực của xã hội, để từ đó có những chính sách cụ thể trong điều hành kinh tế. Đề nghị Quốc hội không kiến nghị chung chung mà giám sát chặt chẽ hơn nữa về hiệu quả sử dụng, khai thác tài nguyên, ngân sách của nhà nước nhằm khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên, ngân sách...
Bỏ qua cơ hội là “có tội với lịch sử”
Theo đại biểu Bùi Mạnh Hùng, nếu chỉ quan tâm xây dựng một xã hội học tập mà thiếu các giải pháp để sử dụng có hiệu quả nguồn lực sẽ bị chệch hướng và chuyển sang “xã hội bằng cấp, sính bằng cấp, chủ yếu dùng bằng cấp để đánh giá cán bộ”... Đại biểu Hùng cho rằng, coi trọng bằng cấp hơn năng lực lao động, là thực tế đang hình thành trong xã hội ta hiện nay. Nhiều cán bộ công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc học tập suốt đời nhưng động cơ học tập không hoàn toàn là việc nâng cao trình độ mà là học để có bằng.
Đại biểu Bùi Mạnh Hùng đề nghị phải xây dựng một xã hội học tập và lao động sáng tạo nhằm phát huy cao nhất tiềm năng sáng tạo vô tận của quần chúng. Không chỉ bó hẹp trong nghiên cứu của các nhà khoa học mà phải trân trọng, tạo điều kiện cho sự ra đời của các sáng chế của người lao động. Coi đây là động lực chính để phát triển xã hội nhanh và bền vững.
“Thực tế đã chứng minh, dân tộc Việt Nam ta rất thông minh, cần cù và sáng tạo. Thời gian qua đã có rất nhiều những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các nhà sáng chế không có bằng cấp đã được công bố rất thiết thực và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với sự đam mê sáng tạo và tình yêu lao động tuy trong tay họ không có nhiều vật tư, tiền bạc và với vốn kiến thức chưa nhiều nhưng họ đã làm được những việc mà nhiều nhà khoa học chưa kịp nghĩ đến. Đất nước ta đang ở trong thời kỳ “dân số vàng” với lực lượng lao động đông đảo, trẻ trung, thông minh, cần cù nhưng nếu không biết sử dụng có hiệu quả để phát triển đất nước là có tội với lịch sử. Cơ hội “dân số vàng” sẽ đi qua và không trở lại, đất nước sẽ đi vào “bẫy” thu nhập trung bình. Tôi cho rằng, giải pháp xây dựng xã hội học tập và lao động sáng tạo sẽ là một trong những giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, giúp nước ta không rơi vào “bẫy” thu nhập trung bình. Đưa nước ta thành một nước phát triển, trở thành một nước có thu nhập cao” – đại biểu Hùng nhấn mạnh.
Đại biểu Chu Lê Chinh (đoàn Lai Châu) đề nghị sớm xây dựng cao tốc nối cao tốc Nội Bài với Lai Châu để tạo liên kết vùng, phát triển kinh tế vùng Tây Bắc. Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (đoàn Lạng Sơn)cho rằng, cần thay đổi cách tiếp cận trong giảm nghèo từ cách tiếp cận giải quyết vấn đề tự túc, tự cấp, sinh kế đa dạng sang đầu tư phát triển với 2 trụ cột là phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển hàng hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Thay đổi cách tiếp cận để nâng cao năng lực tự chủ, tự vươn lên của người dân là một động lực quan trọng, giảm bớt tư tưởng ỷ lại của một số bộ phận người nghèo, chính sách giảm nghèo...
Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội
4 điều cần biết về mãn kinh sớm ở phụ nữ
Dân số và phát triển - 14 giờ trướcHầu hết phụ nữ không nghĩ mình sẽ trải qua thời kỳ mãn kinh sớm, đặc biệt là ở độ tuổi 30 hoặc 40. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng này lại khá phổ biến.
Cách phân biệt u nang buồng trứng lành tính và u nang bệnh lý
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcNhiều chị em lo lắng khi nghe chẩn đoán mắc u nang buồng trứng nhưng thực tế có những khối u tự tiêu biến mà hoàn toàn không cần phẫu thuật.
Đau ngực kéo dài khi mang thai, đi khám phát hiện ổ áp xe nghi bội nhiễm
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Đi khám vì đau và sưng ngực khi mang thai, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe vú lớn đã bội nhiễm, phải dẫn lưu gần 150 ml mủ từ ổ áp xe của thai phụ.
Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcSKĐS - Cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt thường là do lượng kinh nguyệt ra nhiều nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn.
2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.
Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.
Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".
4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.
Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.