Loài "hoa" 3000 năm mới nở liên tục xuất hiện tại Huế

| Xã hội

GiadinhNet - Loài hoa có hình dáng và màu sắc giống như hoa ưu đàm 3000 năm mới nở một lần thời gian gần đây liên tục xuất hiện tại Thừa Thiên - Huế.

Sáng 2/7, thông tin từ anh Hoàng Văn Đức (trú tại đường Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, TP. Huế) cho biết, trong lúc lau dọn nhà con gái của anh phát hiện trên song sắt cầu thang tầng hai của gia đình có một chùm hoa lạ nghi là loài hoa ưu đàm hiếm gặp 3000 năm mới nở một lần.

Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, chùm hoa lạ gồm có 38 nhánh hoa có thân mảnh như sợi chỉ, đầu hoa có hình chuông màu trắng nhỏ li ti. Đặc biệt, những bông hoa này phát ánh sáng trong bóng tối và khi soi hoa dưới ánh sáng thì phát tán màu sắc rất đẹp.


38 nhánh hoa có thân mảnh như sợi chỉ, đầu hoa có hình chuông màu trắng nhỏ li ti trên song sắt cầu thang nhà anh Đức. Ảnh: Lê Chung

38 nhánh hoa có thân mảnh như sợi chỉ, đầu hoa có hình chuông màu trắng nhỏ li ti trên song sắt cầu thang nhà anh Đức. Ảnh: Lê Chung

Anh Đức còn cho biết thêm: "Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chùm hoa lạ giống như hoa ưu đàm mà báo đài hay đưa xuất hiện trong nhà mình. Tuy không chắc đây có phải là hoa ưu đàm như trong truyền thuyết nhà Phật hay không, nhưng điều bất ngờ này làm cho gia đình cảm thấy rất vui và thú vị. Nhất là vợ tôi, vì theo cô ấy nếu hoa ưu đàm xuất hiện trong nhà thì sẽ mang lại sự an lành và may mắn".

Được biết đây không phải là lần đầu tiên hoa ưu đàm được cho là xuất hiện tại Thừa Thiên - Huế, trước đó ngày 14/6 anh Lê Tiến Dũng (trú tại phường Trường An, TP. Huế) cho biết khi chuẩn bị xe về quê Hà Tĩnh để ăn giỗ, anh cũng phát hiện một cụm hoa gồm 33 nhánh, cao khoảng 1cm, đầu hoa màu trắng, thân mỏng như sợi chỉ, rất đẹp mọc trên viền cánh cửa xe ô tô riêng của gia đình. Biết được điều này, rất nhiều người tìm đến nhà anh Dũng để được mục sở thị.

Sau đó ít hôm, ngày 28/6 trong lúc đang làm công việc Tiếp sức mùa thi, bạn Nguyễn Công Sáng, SV trường Đại học Khoa học Huế cũng bất ngờ phát hiện và chụp lại chùm hoa lạ, nghi là loài hoa ưu đàm mọc trên tăm chiếc xe máy mình, chùm hoa có 24 bông hoa màu trắng rất đẹp. Phát hiện chùm hoa lạ này, rất nhiều người đã quan tâm chụp hình vì mong muốn điều may mắn, an lành đến với mình.


Hoa ưu đàm mọc trên tăm chiếc xe máy của một sinh viên trường ĐHKH Huế. Ảnh: Lê Chung

Hoa ưu đàm mọc trên tăm chiếc xe máy của một sinh viên trường ĐHKH Huế. Ảnh: Lê Chung

Theo Kinh Phật, hoa ưu đàm nở để báo hiệu một vị Phật giáng sinh. Theo tương truyền, loài hoa này 3000 năm mới nở 1 lần và thường tượng trưng cho những gì hiếm có khác thường. Những ai thấy loài hoa này được cho là sẽ gặp được nhiều điều an lành và may mắn trong cuộc sống.

Dù vẫn chưa có cơ sở khoa học nào khẳng định loài hoa này chính xác là hoa ưu đàm trong truyền thuyết hay không, nhưng việc loài hoa giống hoa ưu đàm liên tục xuất hiện thời gian vừa qua mang lại sự tò mò thú vị cho nhiều người. Nhất là khi loài hoa này xuất hiện tại Huế, một địa phương rất phát triển về Phật giáo thì sự trùng hợp này càng mang nhiều ý nghĩa.

Lê Chung

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.