Loạt sự kiện hoành tráng, đáng xem dịp Lễ hội mùa Thu và mùa Đông Festival Huế 2023 khiến du khách muốn book vé ngay lập tức

| Xã hội

GĐXH - Tiếp tục chương trình hoạt động của Festival Huế 2023, từ nay đến cuối năm, Lễ hội mùa Thu và Lễ hội mùa Đông sẽ được tổ chức với nhiều chương trình phong phú, đặc sắc.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết,  Festival Huế 2023 gắn với định hướng Festival Bốn mùa nhằm tổ chức chuỗi các hoạt động lễ hội trải dài trong năm. 

Đây là dịp để quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Huế và văn hóa Việt Nam, khai thác thế mạnh về danh thắng, các loại hình lễ hội, du lịch tâm linh, thu hút du khách; Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, để Thừa Thiên Huế thực sự trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, các hoạt động tại Lễ hội mùa Xuân và Lễ hội mùa Hạ được tổ chức dàn trải với các lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian cùng Tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế chủ đề "Tinh hoa Nghề Việt" và các hoạt động kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế, 20 năm Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO vinh danh thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Lễ hội mùa Thu và mùa Đông Festival Huế 2023 có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Chương trình lễ hội đường phố "Sắc màu văn hóa" trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022.

Tiếp tục chương trình hoạt động của Festival Huế 2023, từ đây đến cuối năm, Lễ hội mùa Thu và Lễ hội mùa Đông sẽ được tổ chức với nhiều chương trình phong phú, đặc sắc.

Cụ thể, Lễ hội mùa Thu sẽ diễn ra với 12 hoạt động chính như: Triển lãm Mỹ thuật quốc tế ngày 4/8; Lễ hội Quán Thế Âm tổ chức vào các ngày 4-5/8; Chương trình Lễ hội Áo dài Huế ngày 12/8; Triển lãm Báu vật hoàng cung thời Khải Định, Hành trình 100 năm Musée Khải Định đến Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế ngày 24/8; 

Lễ hội Điện Huệ Nam vào hạ tuần tháng 8/2023; Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Hương ngày 2/9; Chương trình Huế Matsuri 2023, Manga Palace từ 9-10/9; Festival Nhiếp ảnh Quốc tế từ 9-14/9; Ngày hội Lân Huế trung tuần tháng 9/2023; Hội đèn lồng quốc tế từ 21-28/9; Quảng diễn Lân Sư Rồng ngày 28/9; Chương trình Tuồng Huế - ngàn xưa âm vọng ngày 26/9.

Lễ hội mùa Đông với 8 hoạt động chính như: Liên hoan biểu diễn nhạc cụ "Phím đàn xanh" vào trung tuần tháng 10/2023; Wellness Festival – Tuần lễ Du lịch chăm sóc sức khỏe; Cuộc thi vẽ về di sản trong giới trẻ ngày 23/11; Chương trình nghệ thuật "Chuyện kể Mùa đông xứ Huế" ngày 10/12; 

Festival Âm nhạc Quốc tế từ ngày 15-21/12; Liên hoan tiếng hát "Họa mi vàng" trung tuần tháng 12; Liên hoan các câu lạc bộ nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế và trình diễn Áo dài; Chương trình Countdown ngày 31/12.

Trung tâm Festival Huế cho biết, trong các chương trình kể trên, Lễ hội Áo dài Huế, Hội đèn lồng quốc tế và Festival Âm nhạc Quốc tế sẽ là những chương trình điểm nhấn. 

Lễ hội Áo dài Huế 2023 với chủ đề "Chuyện kể từ một dòng sông" sẽ đổi mới, nâng chất lượng nghệ thuật và từng bước đưa Lễ hội Áo dài Huế đã được tổ chức trước đây thành một chương trình nghệ thuật đặc thù của kinh đô áo dài.

Đây là một chương trình biểu diễn nghệ thuật độc đáo và mới lạ, quy tụ các nhà thiết kế áo dài tên tuổi trên cả nước, với những bộ sưu tập đặc biệt gắn với câu chuyện kể từ dòng sông Hương.

Hội đèn lồng quốc tế sẽ là sự kiện nhằm góp phần gìn giữ nghề truyền thống, phát triển và quảng bá thương hiệu đèn lồng Huế, đồng thời giới thiệu các chủng loại đèn lồng truyền thống, nghệ thuật chế tác và văn hóa chơi đèn lồng của một số quốc gia trên thế giới.

Festival Âm nhạc Quốc tế với chủ đề "Âm thanh của thiên nhiên" là sự kiện văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia bè bạn. 

Sự kiện còn là hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Từng bước hình thành và phát triển một lễ hội âm nhạc đương đại mới tại Thừa Thiên Huế vào mùa đông trong khuôn khổ Festival Huế.

Người dân không được vào xem chương trình tại Festival Huế: Ban tổ chức lên tiếngNgười dân không được vào xem chương trình tại Festival Huế: Ban tổ chức lên tiếng

GiadinhNet - Liên quan đến việc người dân bức xúc vì không được vào xem chương trình tại Tuần lễ Festival Huế 2022, Ban tổ chức đã lên tiếng thông tin về sự việc.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Giảm hôi miệng nhờ những loại đồ uống quen thuộc hàng ngày



Hoàng Dũng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.