Người dân không được vào xem chương trình tại Festival Huế: Ban tổ chức lên tiếng

| Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến việc người dân bức xúc vì không được vào xem chương trình tại Tuần lễ Festival Huế 2022, Ban tổ chức đã lên tiếng thông tin về sự việc.

Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, tối 27/6, tại Quảng trường Ngọ Môn Huế đã diễn ra Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022. Chương trình được tổ chức với sân khấu chính và các vị trí chỗ ngồi cho khán giả ở các khán đài. Để vào khu vực diễn ra chương trình, người dân phải có vé vào cửa và được lực lượng chức năng kiểm soát.

Theo ghi nhận của PV, thời điểm gần bắt đầu và lúc diễn ra chương trình, rất nhiều người dân đã rất bức xúc khi mang vé tới để theo dõi nhưng khi xuất trình tại khu vực kiểm soát thì không được lực lượng chức năng cho vào.

Người dân không được vào xem chương trình tại Festival Huế: Ban tổ chức lên tiếng - Ảnh 1.

Người dân có vé nhưng không thể vào xem Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn tối 27/6.

Liên quan đến sự việc này, chiều 28/6, Ban Tổ chức Festival Huế cùng Ban Tổ chức chương trình Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đã gửi lời xin lỗi tới các phóng viên, các khán giả vì sự cố liên quan tới quá trình soát vé của chương trình.

Theo Ban Tổ chức Festival Huế, Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn tối 27/6 là hoạt động cộng đồng, vé được mời hoặc phát miễn phí chứ không bán. Tại thời điểm gần bắt đầu chương trình, nhận thấy các khán đài vẫn còn chỗ trống, do công tác phối hợp giữa các lực lượng an ninh, bảo vệ và kiểm soát vé của Ban tổ chức chương trình chưa được nhịp nhàng nên đã có lúc mở rào chắn cho khán giả vào tự do quá đông gây nguy cơ mất an toàn cho khu vực các khán đài.

"Do số giấy mời mà Ban tổ chức chương trình phát hành chiếm hết các khán đài nên khi có thêm khán giả không có giấy mời vào thì đã gây quá tải. Trước tình hình đó lực lượng bảo vệ buộc phải chặn các cổng ra vào để hạn chế rủi ro xảy ra đối với số đông bên trong, nếu khán giả tiếp tục chen chân lên khán đài. Vì vậy có trường hợp khán giả có giấy mời đến sát giờ biểu diễn và phóng viên được cấp thẻ tác nghiệp của Ban tổ chức Festival Huế không vào được khu vực phía trong", Ban Tổ chức Festival Huế cho hay.

Ban tổ chức Festival Huế cũng cho biết, đây là một sự cố không đáng có, với tinh thần cầu thị và lắng nghe, Ban tổ chức Festival Huế đã cùng Ban tổ chức chương trình xem xét, rút kinh nghiệm để đảm bảo sự phối hợp giữa các lực lượng được nhịp nhàng, đồng bộ hơn và không tái diễn trường hợp tương tự ở những chương trình khác.

Người dân bức xúc vì không được vào xem chương trình tại Tuần lễ Festival Huế 2022Người dân bức xúc vì không được vào xem chương trình tại Tuần lễ Festival Huế 2022

GiadinhNet - Hàng trăm người dân cầm trên tay tấm vé đến theo dõi chương trình trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022 phải bức xúc đứng ở ngoài, bỏ về vì không được vào xem.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Quang Hải sẽ làm lại từ đầu ở bến đỗ mới

Kỳ Anh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.