Lộn xộn tại buổi bầu ban đại diện phụ huynh trường Trần Thị Bưởi
Sau nhiều cuộc họp trong một tuần, cách giải quyết vấn đề suất ăn bán trú của trường Tiểu học Trần Thị Bưởi, TP.HCM, vẫn khiến phụ huynh bức xúc.
16h ngày 7/11, trường Tiểu học Trần Thị Bưởi tổ chức đại hội phụ huynh với sự tham gia của hơn 300 cha mẹ học sinh.
Trước khi tham gia cuộc họp toàn trường, vào lúc 14h, mỗi lớp học đã tổ chức cuộc họp phụ huynh riêng.
Hơn 300 phụ huynh tham dự cuộc họp chiều 7/11 tại trường Tiểu học Trần Thị Bưởi. Ảnh: Văn Nguyện. |
Cuộc họp căng thẳng
Mở đầu, đại diện trường Tiểu học Trần Thị Bưởi thông tin nội dung chính của cuộc họp là bầu ban đại diện cha mẹ học sinh mới, vì đa số phụ huynh không còn tín nhiệm ban đại diện cha mẹ học sinh hiện tại sau sự cố suất ăn bán trú của trường. Ban giám hiệu nhà trường không can thiệp việc bầu ban đại diện nhưng sẽ chứng kiến.
“Tại cuộc họp này, ban đại diện cha mẹ học sinh hiện tại sẽ từ nhiệm. Theo quy định của pháp luật, chúng tôi vẫn điều hành buổi bầu ban đại diện mới. Khi có ban đại diện mới, chúng tôi hết trách nhiệm và rút lui”, ông H., Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh hiện tại của trường Trần Thị Bưởi, nói.
Ngay lập tức, đa số phụ huynh đứng dậy phản đối cách làm này. Các phụ huynh cho rằng họ đã không tín nhiệm các thành viên trong ban đại diện hiện tại nên những người này không có tư cách để điều hành buổi bầu ban đại diện mới.
Tuy nhiên, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh khẳng định trước khi bầu được ban đại diện mới, ông vẫn là trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.
Theo Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT, quy định về điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, trưởng ban đại diện hiện tại đứng ra điều hành cuộc họp chiều nay.
“Nếu phụ huynh không tin tưởng, không muốn chúng tôi điều hành thì mọi quy trình về sau chúng tôi không chịu trách nhiệm”, ông H. nói.
Sau đó, 4 thành viên trong ban đại diện cha mẹ học sinh đã rời hội trường.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Thị Bưởi, trao đổi với phụ huynh, theo quy định, mỗi lớp có ban đại diện cha mẹ học sinh gồm 3 thành viên. Trong những thành viên này, phụ huynh sẽ chọn ra một người mình tin tưởng nhất để ứng cử vào ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Như vậy, 30 người được giới thiệu để bầu ra 9 thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh trường. 90 thành viên trong ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp sẽ trực tiếp bầu ra ban đại diện toàn trường.
| |
Phụ huynh bức xúc vì chờ đợi hơn 4 giờ nhưng không giải quyết được vấn đề họ quan tâm. Ảnh: Minh Nhật. |
Trong lúc này, nhiều phụ huynh tiến lên, tranh giành để được phát biểu ý kiến dẫn đến sự lộn xộn trong cuộc họp. Một phụ huynh cho rằng vấn đề nhiều người đang quan tâm là cách giải quyết chuyện suất ăn, tuần tới con họ sẽ ăn uống như thế nào, chứ không phải bầu ban đại diện cha mẹ học sinh.
“Phụ huynh đã tham gia 3, 4 cuộc họp với trường, phường, UBND quận 9. Mọi người đều đã rất mệt mỏi nhưng vấn đề suất ăn vẫn chưa đi đến đâu. Điều quan trọng là thứ hai tuần tới con tôi ăn uống thế nào, ai chịu trách nhiệm sự cố vừa qua, chứ không phải bầu ban đại diện cha mẹ học sinh”, phụ huynh lớp 2/3 bày tỏ ý kiến.
Một phụ huynh khác đứng lên phản bác. Người này cho rằng ban đại diện cha mẹ học sinh là những người trực tiếp làm việc với nhà trường, cơ quan chức năng, đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của học sinh và phụ huynh toàn trường. Chỉ khi bầu ra được ban đại diện cha mẹ học sinh mà mọi người tin tưởng mới có thể tiếp tục giải quyết các vấn đề bức xúc của phụ huynh.
| |
Phụ huynh kiểm phiếu bầu ban đại diện cha mẹ học sinh mới. Ảnh: Minh Thừa. |
Phụ huynh tự bầu ban đại diện cha mẹ học sinh
Sau hơn một giờ tranh cãi, các phụ huynh có mặt tại cuộc họp thống nhất để bà Trần Thị Truyện, phụ huynh lớp 1/6, đứng ra điều hành cuộc họp và việc bầu ban đại diện cha mẹ học sinh mới.
Đến 18h30, ban đại diện học sinh các lớp đã bầu được ban đại diện cha mẹ học sinh mới của trường với 9 thành viên.
Không tham dự cuộc họp phụ huynh nhưng có mặt tại trường, ônh Nguyễn Ngọc Cường, Phó chủ tịch UBND quận 9, cho rằng theo quy định trách nhiệm bầu ban đại diện mới phải do ban đại diện cũ thực hiện. Sau khi có đại diện mới, những người cũ mới bàn giao công việc, sổ sách.
Về vấn đề suất ăn bán trú mà các phụ huynh đang bức xúc, ông Cường cho biết UBND quận 9 đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện đối với nhà trường về công tác bán trú, tinh thần thái độ của cán bộ, viên chức nhà trường để làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan và trách nhiệm của nhà cung cấp thức ăn để xử lý trách nhiệm theo quy định.
Khoản 4, điều 3, chương II của Thông tư 55/2011/TT-BGDDT quy định điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh trường như sau:
Các thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh có thể thay đổi, bổ sung khi cần thiết theo đề nghị của trưởng ban. Việc thay đổi, bổ sung thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh lớp do toàn thể cha mẹ học sinh lớp quyết định; việc thay đổi, bổ sung thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh trường do toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyết định.
Theo Tri thức trực tuyến
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 19 phút trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Chi tiết 6 bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026
Giáo dục - 20 phút trướcGĐXH - Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo 6 bước trực tuyến. Dưới đây là chi tiết các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.
Từ lâm sàng đến AI: Cách VinUni đào tạo bác sĩ tương lai
Giáo dục - 29 phút trước"Một bác sỹ giỏi chuyên môn có thể điều trị cho 10 – 20 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng nếu một bác sỹ biết nghiên cứu và ứng dụng AI, biết tạo ra một công cụ công nghệ tốt thì số người được hưởng lợi sẽ lớn hơn rất nhiều", Lưu Bảo Linh, tân Bác sĩ Y khoa Trường Đại học VinUni (VinUni) nói.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 33 phút trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Nửa cuối năm 2026: 4 con giáp đón vận tiền bạc cực vượng, tài sản dễ nhân đôi
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Nửa cuối năm 2026 được dự báo là giai đoạn nhiều chuyển biến tích cực về tài chính đối với một số con giáp.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).