Theo thống kê, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế là những địa phương bị ngập lũ nặng nhất.
Trong số 16 người bị thiệt mạng vì lũ, Nghệ An có 4 người (2 người bị lũ cuốn trôi; 2 người bị sét đánh); Hà Tĩnh 4 người bị chết (2 cháu bé thiệt mạng vì rơi xuống ao chết đuối); Quảng Bình 5 người; Quảng Trị 3 người (1 cháu bé chết do gia đình bất cẩn dẫn đến rơi xuống nước bị chết đuối; 2 người lớn là vợ chồng bị nước xói lở gây sập nhà chết).
Số người mất tích là 6 người (Nghệ An 3 người bị chìm tàu; Hà Tĩnh 2 người; Quảng Bình 1 người); người bị thương là 4 người (Hà Tĩnh 1 người; Quảng Trị 2; Quảng Bình 1 người).
Quảng Bình: Chìm ngập trong lũ
Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện vẫn có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to, nước lũ đang lên nhanh. Hiện tại đã có 6/7 huyện thị, thành phố của Quảng Bình chìm ngập trong nước từ 0,3 - 2,5 m, khoảng 40.000 ngôi nhà của dân ở các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy đang ngập chìm trong nước.
|
|
|
|
|
|
|
Nhiều ngôi nhà, làng mạc ở Quảng Bình bị chùm trong lũ dữ.
Ảnh: Vĩnh Quý |
Quảng Bình hiện đã có 5 người chết (tính đến 19 giờ ngày 4/10, trong đó có xác chết mắc ở ngọn cây giữa dòng suối tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa), 1 người bị thương. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, trong đó có đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua huyện Bố Trạch và Tuyên Hóa.
Ngày hôm qua (4/10), trong lúc đi kiểm tra tình hình bão lũ ở địa phương, ông Đinh Phú Bình - Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Bình - đã bị tai nạn gãy tay.
Qua điện thoại Đại úy Bùi Quang Thanh – Phó phòng CSGT công an tỉnh Quảng Bình - cho biết: Tối qua, mực nước sông Gianh tại địa bàn xã Châu Hóa lên nhanh làm toàn bộ khu dân cư ở đây bị ngập trong nước. Ngay trong đêm, 20 cán bộ chiến sỹ của phòng CSGT tăng cường cho huyện Tuyên Hóa đã phải dùng 3 ca nô đi ứng cứu người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện nước lũ ở sông Gianh đang lên nhanh. Tình hình còn diễn biến phức tạp do mưa quá lớn.
Hiện tỉnh Quảng Bình đề xuất với Bộ Quốc phòng hỗ trợ 2 trực thăng, 10 căn ô để cứu trợ nhân dân vùng ngập. Theo đó, 1.5 triệu gói mì tôm, 2 triệu chai nước sẽ được đến với đồng bào vùng lũ.
Tại huyện Quảng Trạch, người dân thị trấn Ba Đồn cũng đang phải hứng chịu một đợt lũ lịch sử chưa từng có. Nước lên nhanh nên làm ngập các xã Quảng Long, Quảng Phương, Quảng Xuân và 9 xã vùng Nam.
Hiện đã có gần 1000 lượt phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A đang bị ách tắc do nước ngập đường không thể đi lại.
Phía Nam tỉnh Quảng Bình, khu vực 2 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy nước lên cao, đường quốc lộ 1A ngập khoảng 1m.
Do nước lên cao và một số nơi hiếm khi phải chịu lụt bão nên người dân không chuẩn bị lương thực dự trữ, do vậy nhiều khả năng sẽ có hang ngàn người không có lương thực trong 2 - 3 ngày tới.
Ngoài biển Quảng Bình có các tàu: Tàu QB 93481 TS do Hoàng Văn Dọng (SN 1966) ở Phú Xuân (Quảng Phú, Quảng Trạch) làm thuyền trưởng, trên tàu có 09 thuyền viên, bị gãy trục lái, hiện đang trôi dạt; Tàu BĐ 94189, chủ tàu Võ Đông Mỹ ở Mỹ Đức (Phù Mỹ, Bình Định) làm thuyền trưởng có 11 thuyền viên, tàu bị chìm.
Tại Vũng Chùa (Quảng Đông, Quảng Trạch) xà lan của Công ty TNHH Kim Sơm tham gia nạo vét cảng La bị trôi dạt, trên tàu có 7 thuyền viên, yêu cầu cứu người. Đồn 184 đang tìm cách cứu hộ cứu nạn. Tàu QB 3340 TS trên tàu có 7 thuyền viên do Nguyễn Xuân Khoa ở Xuân Lộc (Quảng Phúc) làm thuyền trưởng bị trôi dạt cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 15 hải lý về phía Đông Bắc.
Tỉnh Quảng Bình đã và đang huy động tất cả mọi nguồn lực về vật chất, lương thực (mỳ tôm, gạo, lương khô...) cho nhân dân các vùng bị ngập nước.
|
|
|
Nhiều trường học ở Quảng Bình bị ngập. Ảnh: Vĩnh Quý |
Ngày 4/10, học sinh hai huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa đã được nghỉ học. Nhiều địa phương ở Quảng Bình mất điện trên diện rộng.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND Quảng Bình đã phải hoãn tất cả các cuộc họp để trực tiếp đi về các địa phương chỉ đạo phòng chống lũ lụt.
Còn tại sông Kiến Giang (Lệ Thủy) nước lên cao đến báo động 3. Theo nhận định của cơ quan chức năng, tỉnh Quảng Bình đang phải chịu trận lũ lịch sử ngàn năm mới có một lần.
|
|
|
Nhiều tuyến đường ở Quảng Bình bị ngập nên các phương tiện đi lại khó khăn. Ảnh: Vĩnh Quý |
Thừa Thiên – Huế: Hàng ngàn ngôi nhà ngập chìm trong biển nước
|
|
|
Hàng ngàn ngôi nhà tại huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) bị lũ nhấn chìm. Ảnh: Đăng Khoa |
Tại tỉnh Thừa Thiên – Huế hiện vẫn còn hàng ngàn ngôi nhà ngập chìm trong nước, nhiều tuyến đường đang bị chia cắt do nước ngập từ 0,5 – 2 m, nặng nhất là các xã vùng trũng của huyện Phong Điền, Quảng Điền. Tình hình mưa lũ đã làm hàng chục trường học phải đóng cửa, hàng trăm người dân phải sơ tán đến vùng an toàn.
Sông Ô Lâu hiện đang vượt báo động 3 là 0,62 m khiến hàng ngàn nhà dân ở hai bên bờ thuộc huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) và huyện Hải Lăng (Quảng Trị) nước lũ chìm sâu. Tuyến đường quốc lộ 49B qua huyện Phong Điền ngập gần 2m khiến giao thông đi các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương bị cô lập. Phương tiện giao thông duy nhất có thể hoạt động là ghe máy và đò máy.
Thống kê của UBND huyện Phong Điền, hiện vẫn còn 1.720 ngôi nhà bị ngập, gồm các xã: Phong Hòa 700 nhà, thị trấn Phong Điền 270 nhà, Phong Thu 200 nhà, Phong Mỹ 100 nhà, Phong Xuân 50 nhà, Phong Bình hơn 200 nhà.
|
|
|
Giao thông trên tuyến quốc lộ 49B ở Thừa Thiên Huế nhiều đoạn bị tê liệt, phương tiện di chuyển chủ yếu là đò và ghe. Ảnh: Đăng Khoa |
Ông Lê Phước Phú - Chủ tịch UBND xã Phong Bình - cho biết hơn 60% diện tích xã đang ngập trong nước lũ gần 1 m. Chiều 3/10, UBND xã Phong Bình đã di dời 150 hộ, trong đó có 40 hộ với hơn 150 người ở thôn Vân Trình bị ngập nặng nhất và được đưa đến tạm trú tại Trường mẫu giáo Vân Trình.
Tại TP Huế, một cháu bé 4 tuổi (chưa xác định danh tính), trú tại phường Thuận Lộc ngã xuống sông Ngự Hà chết đuối. Mưa lũ cũng làm tuyến đường quốc lộ 49 A đoạn qua xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) bị sạt lở nặng.
|
|
|
Nước lũ tràn lên nhanh tại hạ lưu sông Hương. Ảnh: Đăng Khoa |
Tại Quảng Trị, ngập lụt trên diện rộng, nhất là ở lưu vực sông Thạch Hãn, sông Hiếu và sông Ô Lâu – Thác Ma. Một số tuyến đường trên địa bàn các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, ĐăKrông và Hướng Hóa bị ngập sâu, chia cắt. Có trên 5.500 hộ dân bị ngập lụt (Triệu Phong: trên 2.000; Hải Lăng: trên 2.000; Cam Lộ: 690; thị xã Quảng Trị: 479; ĐaKrông: 45; TP Đông Hà: 254).
Tình hình mưa lũ trên các triền sông lúc 4 giờ sáng nay (5/10):
Lũ sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đang ở mức đỉnh là 3,81m (trên BĐ3: 1,11m, thấp hơn đỉnh lũ năm 1979 là 0,10m).
Lũ sông Gianh tại Quảng Bình, sông La tại Hà Tĩnh đang lên và ở mức cao, sông Kiến Giang tại Quảng Bình và các sông ở Quảng Trị đang xuống chậm.
Mực nước lúc 4 giờ giờ ngày 5/10 trên một số sông như sau:
• Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 14,72m, trên báo động 3 (BĐ3): 1,21m; tại Hòa Duyệt: 11,32m, trên BĐ3: 0,82m;
• Sông La tại Linh Cảm: 5,04m, dưới trên BĐ2: 0,46m;
• Sông Gianh tại Mai Hóa: 7,94m, trên BĐ3: 1,44m;
• Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 3,81m, trên BĐ3: 1,11m;
• Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 4,49m, trên BĐ2: 0,49m.
Theo báo cáo của Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Tĩnh, đến 17 giờ ngày 4/10, mực nuớc thượng lưu hồ ở cao trình 60m (cao trình đỉnh đập 72m), hiện 3 cửa tràn đã mở hoàn toàn, lực lượng bộ đội đã thu dọn hết rác, cây củi mắc phía thượng lưu đập, đập an toàn.
Tỉnh Nghệ An chỉ đạo các lực lượng cứu hộ tàu chở hàng Hoàng Châu 08, trên đường đi từ Hải Phòng đến Vũng Rô (Phú Yên) bị nạn ở gần phao số 0 thị xã Cửa Lò, trên tàu có 08 người. Đến 2 giờ ngày 3/10/2010 đã đưa được 8 người trên tàu bị nạn vào bờ an toàn.
Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Hà Tĩnh, đến 23 giờ ngày 4/10, mực nuớc thượng lưu hồ ở cao trình < 60m (cao trình đỉnh đập 72m), hiện lực lượng bộ đội đã thu dọn hết rác, cây củi mắc phía thượng lưu đập, 2 cửa van đập đã vận hành được, còn 1 cửa bị hỏng hệ thống thủy lực không vận hành được (cửa giữa).
Trên toàn tỉnh Hà Tĩnh ngập 17/22 xã huyện Hương Khê, 9/12 xã huyện Vụ Quang, làm ngập 20.966 nhà dân (Hương Khê: 20.000; Vũ Quang: 700; Đức Thọ: 193; Hương Sơn: 3).
Do mưa lớn, nhiều hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đã tích đầy, trong đó hồ thủy điện Hố Hô do sự cố trong khi vận hành cửa điều tiết, đến 11 giờ ngày 3/10 mực nước thượng lưu đập đã dâng cao, tràn qua đỉnh đập (đập bê tông trọng lực) khoảng 1m uy hiếp đến an toàn các đập và dân cư ở hạ lưu.
Ngày 2/10, hai chị em ruột Bùi Khánh Linh (4 tuổi) và Bùi Sỹ Nguyên (3 tuổi), con anh Bùi Trọng Bình (40 tuổi), công nhân Công ty Cầu 75 (Quảng Ninh), trú tại xóm Kim Lĩnh (xã Sơn Phúc, Hương Sơn, Hà Tĩnh) và chị Phan Thị Vinh (34 tuổi) đã bị chết đuối trong ao do nước lũ đột ngột dâng .
|
Thông báo lũ khẩn cấp trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị
Lũ sông Gianh tại Quảng Bình, sông La tại Hà Tĩnh tiếp tục lên cao, các sông ở Quảng Trị xuống dần.
Đến trưa, chiều nay (5/10), lũ trên các sông có khả năng như sau :
• Sông La tại Linh Cảm lên mức 5,5m, ở mức BĐ2; • Sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 8,5m, trên BĐ3: 2,0m; • Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 3,5m, trên BĐ3: 0,8m; • Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 3,0m, trên BĐ1: 0,5m. |
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sở dĩ miền Trung có mưa lớn là ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp và nhiễu động gió đông trên cao.
Hồi 7 giờ sáng 4/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,5N - 17,5N; 106,5E – 107,5E, trên khu vực các tỉnh Quảng Bình – Thừa Thiên Huế.
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm chủ yếu theo hướng Tây Bắc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió đông bắc hoạt động mạnh, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh; vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.
Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to.
Vì vậy, người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Tình trạng ngập sâu ở vùng trũng, hạ lưu các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị vẫn còn tiếp diễn.
KV - VQ - ĐK