Lừa cho đi Hàn Quốc lao động nhưng lại bán sang Trung Quốc

| Pháp luật

GiadinhNet – Phương dụ dỗ 2 phụ nữ là đưa đi Hàn Quốc lao động nhưng thực chất đối tượng này rắp tâm lừa bán nạn nhân sang Trung Quốc.

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Thu Phượng (SN 1964, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) về hành vi "Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi".

Trước đó, vào sáng 23/10, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tại nhà nghỉ TN (Chi Lăng, TP lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) một nhóm người có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành làm rõ.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định có 3 người phụ nữ gồm: Nguyễn Thị Q (SN 1988); Dương Đinh M (SN 1990) cùng con gái mới 12 tuổi của M là cháu Dương Thị A (SN 2008), cùng trú tại tỉnh Cà Mau đang bị đối tượng Trần Thu Phương lừa bán sang Trung Quốc. 

Lừa cho đi Hàn Quốc lao động nhưng lại bán sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Đối tượng Phương (ảnh tư liệu)

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận đối tượng có người nhà bên Trung Quốc. Người này có đặt vấn đề nhờ Phương tìm kiếm phụ nữ Việt Nam để đưa sang Trung Quốc lấy chồng.

Với mỗi một trường hợp thành công, Phương được người kia hứa trả 1000 nhân dân tệ và toàn bộ chi phí đi lại.

Sau khi nhận lời, Phương tìm cách dụ dỗ, lôi kéo hai phụ nữ là Q và M bằng cách nói dối là đưa họ đi lao động tại Hàn Quốc. Chính vì thế mà chị M còn đưa cả con gái mới 12 tuổi theo cùng.

Rất may, khi nhóm người này trú chân tại TP Lạng Sơn chuẩn bị sang Trung Quốc thì được lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn.

T.Sơn

Thanh Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.