Tham dự buổi bảo vệ luận án có TS. Nguyễn Bá Thủy- Thứ trưởng Bộ Y tế và TS. Trần Thị Thanh Thanh- Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Bộ trưởng- Chủ nhiệm Ủy ban BVCSTE Việt Nam. PGS.TS Trần Văn Chiến- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ. PGS.TS Đặng Quốc Bảo làm Chủ tịch Hội đồng.
|
|
|
Nghiên cứu sinh Lê Cảnh Nhạc (TBT Báo Gia đình và Xã hội) tại buổi lễ bảo vệ luận án. Ảnh: PV |
Đánh giá luận án, GS.TSKH Thái Duy Tuyên (Phản biện 1) nhận xét: “Đề tài luận án có tính hiện đại, giải quyết một vấn đề liên quan đến bài toán vĩ mô, hầu như chưa có trong các công trình tiến sỹ ở nước ta. Qua luận án có thể thấy tinh thần ham học hỏi, sự nỗ lực sáng tạo và sự trải nghiệm về mặt xã hội của tác giả. Công trình nghiên cứu công phu và đã thoả mãn những yêu cầu của một luận án Tiến sĩ. Tác giả của luận án xứng đáng được nhận danh vị Tiến sĩ giáo dục học”.
PGS.TS Trần Ngọc Giao- Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục (Phản biện 2) kết luận: “Bằng các phương pháp tiếp cận có hệ thống, tác giả phân tích làm rõ cơ sở lý luận của công tác quản lý và tổ chức truyền thông giáo dục khi gắn với công tác phòng chống tai nạn cho trẻ em, đã chỉ ra những đặc điểm riêng gắn với xu hướng phát triển mới của xã hội Việt Nam”.
Còn PGS.TS Hoàng Đình Cúc- Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Phản biện3) thì nhận định: “Với vai trò là trung tâm đào tạo – nghiên cứu báo chí truyền thông hàng đầu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đã nghiên cứu và xuất bản những công trình lý thuyết nền tảng. Nhưng nghiên cứu “Tổ chức truyền thông giáo dục phòng chống tai nạn thương tích trẻ em” một cách cơ bản và hệ thống thì chưa có công trình nào đề cập một cách thấu đáo.
Do đó, luận án giải quyết vấn đề này đã mở ra một nhánh lý thuyết mới nghiên cứu truyền thông theo đề tài và theo nhóm đối tượng, truyền thông phát triển - về tổ chức truyền thông giáo dục phòng chống tai nạn thương tích trẻ em”.
Đề tài luận án của NCS Lê Cảnh Nhạc giao thoa, tổng hợp liên ngành giữa Giáo dục học- Báo chí - Truyền thông và Xã hội học.
Các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao công trình nghiên cứu, bỏ phiếu công nhận học vị Tiến sĩ và đánh giá kết quả Xuất sắc cho luận án của NCS Lê Cảnh Nhạc.
NT