Luật sư nói gì về vụ mẹ bế con nhỏ bị ép rời taxi công nghệ ở Thái Nguyên?

| Thời sự

GĐXH - Một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người chặn xe taxi công nghệ, yêu cầu hành khách có phụ nữ bế con nhỏ rời khỏi xe tại Bến xe trung tâm Thái Nguyên gây bức xúc, đặt ra nhiều tranh cãi về quyền lựa chọn phương tiện của người dân.

Taxi công nghệ bị chặn đầu ở Thái Nguyên, hành khách bế con nhỏ phải xuống xe

Liên quan đến vụ việc nhóm người chặn xe taxi công nghệ và yêu cầu hành khách (có phụ nữ bế con nhỏ) rời khỏi xe tại khu vực Bến xe trung tâm Thái Nguyên, trao đổi với PV, anh Nguyễn Trọng Hiệp (28 tuổi), người lái chiếc xe taxi xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, cho biết: Trước đó, anh đã nhiều lần đón khách trong bến xe mà không gặp vấn đề. Tuy nhiên, vào ngày 3/8, khi anh đến đón khách theo đơn đặt trên ứng dụng, một nhóm người lạ mặt đã tiếp cận xe và yêu cầu hành khách rời khỏi xe.

"Khách đặt xe qua ứng dụng, tôi vào bến đón. Khi khách vừa lên xe thì có một nhóm người tiến lại, yêu cầu khách xuống xe. Hành khách gồm hai phụ nữ và một trẻ nhỏ, điểm đến là Trường Tiểu học Yên Lạc, cách Bến xe Thái Nguyên khoảng 28km. Tuy không bị đe dọa hay hành hung, nhưng tôi buộc phải để khách xuống xe vì không muốn xảy ra mâu thuẫn. Sau khi khách xuống xe, tôi lái xe ra ngoài và gọi lại cho họ. Một người cho biết vì có con nhỏ nên quyết định đi xe trong bến để tránh rắc rối", anh Hiệp kể lại.

Bên cạnh đó, thông tin với báo chí, ông Lê Hồng Dương - Giám đốc Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên cho rằng, hiện tại chỉ có hãng taxi Bình An được ký hợp đồng độc quyền đón khách trong khu vực bến xe.

Luật sư nói gì về vụ mẹ bế con nhỏ bị ép rời taxi công nghệ ở Thái Nguyên?- Ảnh 1.

Hành khách bị đuổi xuống xe trong đó có trẻ nhỏ.

"Trước đây có nhiều hãng hoạt động, nhưng do xảy ra tranh chấp và ảnh hưởng đến an ninh trật tự nên từ năm 2023, chúng tôi chỉ ký hợp đồng với một hãng duy nhất là taxi Bình An. Chúng tôi không cấm các hãng xe công nghệ vào trả khách, nhưng việc đón khách trong bến không được phép", ông Dương thông tin với báo chí.

Ông Dương thông tin thêm, sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để tránh tái diễn sự việc tương tự, đồng thời phủ nhận việc có tình trạng "bảo kê" tại bến xe. Theo vị này, sau khi xem lại nội dung clip, ông nhận định những người yêu cầu hành khách xuống xe taxi công nghệ là lái xe của công ty taxi Bình An.

Luật sư nói nói gì về sự việc?

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật - bày tỏ: "Căn cứ vào đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội và lời tường thuật của tài xế, có thể thấy hành vi của nhóm người tiếp cận xe taxi công nghệ, chặn đầu xe, tự ý mở cửa và yêu cầu hành khách rời khỏi xe là hành vi cản trở người khác trong hoạt động vận tải hành khách tại khu vực bến xe hoặc cũng có thể coi là hành vi gây mất trật tự công cộng.

Cụ thể, đối với hành vi cản trở người khác trong hoạt động vận tải hành khách tại khu vực bến xe, có thể bị xử phạt hành chính theo điểm e, khoản 2, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP với mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Luật sư nói gì về vụ mẹ bế con nhỏ bị ép rời taxi công nghệ ở Thái Nguyên?- Ảnh 2.

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật.

Ngoài ra, đối với hành vi gây mất trật tự công cộng, có thể bị xử phạt hành chính từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng theo điểm a, khoản 1, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP".

Về việc người dân có quyền gọi taxi công nghệ đón trong bến xe không, luật sư Bình nêu quan điểm: "Theo quy định tại Điều 4, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì người dân có quyền lựa chọn phương tiện vận tải hợp pháp, trong đó bao gồm cả việc sử dụng dịch vụ taxi công nghệ thông qua các ứng dụng đặt xe. Tuy nhiên, việc taxi công nghệ có được phép trực tiếp vào khu vực trong bến xe để đón khách hay không còn phụ thuộc vào quy chế hoạt động cụ thể của bến xe đó.

Trong trường hợp bến xe chỉ bố trí một hãng taxi hoạt động khai thác đón khách bên trong thì đơn vị khai thác bến có trách nhiệm lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn rõ ràng để hành khách và lái xe nhận biết được phạm vi được phép hoạt động. Như vậy, nếu bến xe đã công bố rõ ràng rằng chỉ có một hãng taxi được phép đón khách bên trong thì các xe công nghệ có thể trả khách trong bến, nhưng việc đón khách sẽ chỉ được thực hiện tại khu vực bên ngoài, theo hướng dẫn và phân luồng cụ thể của bến xe. Trong trường hợp không có biển báo hay quy chế rõ ràng, người dân vẫn có quyền gọi xe công nghệ vào đón nếu không bị bến xe giới hạn hợp lệ.

Do đó, người dân có quyền sử dụng taxi công nghệ, nhưng việc xe vào đón khách trong bến cần tuân thủ theo quy định, tổ chức quản lý và hướng dẫn minh bạch của bến xe để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và quyền lợi các bên", luật sư Diệp Năng Bình cho biết.

Video xe taxi công nghệ bị chặn, ép khách xuống ở bến xe Thái Nguyên:


Nhật Tân
Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.