Lùm xùm "giáo sư âm nhạc" Ngọc Sơn: Không có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế!

| Xã hội

Tôi không có thiện cảm với ca sĩ Ngọc Sơn, nhưng vì quá nhiều người đang vô lý "đánh hội đồng" danh hiệu "Giáo sư âm nhạc" Ngọc Sơn mà tôi xin có một vài ý kiến để có cái nhìn công bằng về cụm từ Giáo sư âm nhạc hiện nay.

PGS.TS Ngô Tứ Thành, Viện Sư phạm kỹ thuật – Đại học Bách Khoa Hà Nội đã có bài viết bày tỏ quan điểm của ông về vụ lùm xùm "giáo sư âm nhạc" Ngọc Sơn hiện nay.


Ca sĩ Ngọc Sơn gây choáng trong dư luận về ghi chức danh giáo sư âm nhạc

Ca sĩ Ngọc Sơn gây "choáng" trong dư luận về ghi chức danh "giáo sư âm nhạc"

Những bất cập hệ thống Giáo sư Việt Nam

Trước hết cần phải trả lời rõ câu hỏi: "Giáo sư” là chức danh, chức vụ hay nghề nghiệp?

Giáo sư chức danh

Nếu xem Giáo sư (GS) là chức danh thì Giáo sư là một ghi nhận, tôn vinh …có giá trị khi được nhà nước PHONG TẶNG... Danh hiệu này đi suốt cuộc đời, không phụ thuộc tuổi tác, đang làm việc hay đã nghỉ hưu, không hạn chế số lượng và cũng không thể tước bỏ trừ trường hợp rất đặc biệt.

Giáo sư chức danh giống như danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú…chỉ có hình thức PHONG TẶNG, VINH DANH không thể có BỔ NHIỆM.

Giáo sư chức vụ

Nếu xem Giáo sư là một chức vụ khoa học, thì phải được cơ quan quản lý giáo dục cao nhất BỔ NHIỆM trong thời gian giảng dạy ở trường Đại học nếu xứng đáng với tiêu chuẩn đã qui định.

Khi vị Giáo sư đó về hưu, chuyển công tác khác, hoặc không xứng đáng nữa thì miễn nhiệm và tuyển chọn để bổ nhiệm người khác.

Giáo sư nghề nghiệp

Ở Miền nam, trước năm 1975 dưới chế độ cũ, Giáo sư không phải BỔ NHIỆM, không PHONG TẶNG mà chỉ là từ dùng để chỉ NGHỀ NGHIỆP cho người đi dạy học. Hiện nay theo “quán tính” ở các tỉnh Miền nam, người dân vẫn quen gọi những giáo viên trung học của chế độ cũ là Giáo sư.

Do lịch sử để lại, ở Việt Nam hiện nay, Giáo sư vừa là chức danh, vừa là chức vụ …. vừa là từ dùng chỉ nghề nghiệp.

Bất cập quản lý

Cho đến bây giờ (tháng 8/2017), Việt Nam vẫn xem Giáo sư vừa là chức danh, vừa là chức vụ, vừa phong tặng vinh danh vừa bổ nhiệm. Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tổ chức PHONG TẶNG trao giấy chứng nhận cho các Giáo sư ở Văn Miếu Quốc tử giám, sau đó Giáo sư về lại các trường xin BỔ NHIỆM.

Những người đã nhận sổ hưu hơn 20 năm vẫn có trong danh sách PHONG TẶNG & BỔ NHIỆM Giáo sư là “chuyện thường ngày ở Huyện”. Nhiều vị cán bộ lãnh đạo không tham gia giảng dạy vẫn để mọi người xứng danh là Giáo sư …

Những bất cập kể trên đã tác động đến tâm tư trong mọi tầng lớp xã hội, họ không còn “tâm phục khẩu phục” về các quy chuẩn của nhà nước về Giáo sư mà “trăm hoa đua nở”.

Tháng 3/2016 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tự bổ nhiệm Giáo sư và những cuộc tranh luận trái chiều về Giáo sư ngày càng trở nên gay gắt vẫn chưa ngã ngũ.

Bất cập về phía người dân.

Do quan niệm Giáo sư là từ dùng để chỉ để nghề nghiệp nên rất nhiều người tự ghi mình là Giáo sư. Nếu nhà nước khảo sát trên toàn quốc Việt Nam, số cá nhân “tự phong” Giáo sư không phải là ít.

Trường hợp Phạm Văn Hưng tự lập ra Học viện kinh tế sáng tạo rồi tự gắn mác Giáo sư là một ví dụ. Nếu như không xuất hiện video clip Phạm Văn Hưng chửi tục lăng mạ người học, bị giới truyền thông phản đối thì biển Giáo sư Hưng đến bây giờ vẫn chưa bị gỡ xuống.


Bằng khen phong tặng Ngọc Sơn là Giáo sư âm nhạc. Ảnh: Vietnamnet.

Bằng khen phong tặng Ngọc Sơn là Giáo sư âm nhạc. Ảnh: Vietnamnet.

Luận bàn về "Giáo sư âm nhạc" Ngọc Sơn

Ngọc Sơn không phạm luật khi ghi là "Giáo sư âm nhạc"

Bản thân Ca sĩ Ngọc Sơn chỉ xem Giáo sư âm nhạc là cụm từ chỉ nghề nghiệp, không hề tự phong như mọi người chỉ trích. Khi sang Nhật dạy nhạc, ở đó họ gọi Ngọc Sơn là giáo sư dạy nhạc.

Về Việt Nam, Ngọc Sơn chỉ ghi khiêm tốn nghề nghiệp là Giáo sư âm nhạc. Cũng như Phạm Văn Hưng, nếu Ngọc Sơn không phải là người nổi tiếng chắc chắn sẽ không bị mọi người tham gia chỉ trích đánh Hội đồng như thời gian vừa qua.

Nếu ca sĩ Ngọc Sơn phạm luật vì tự phong là Giáo sư âm nhạc thì rất nhiều cán bộ đã về hưu hoặc không tham gia giảng dạy nhưng vẫn ghi trên danh thiếp là Giáo sư cũng phạm luật. “Mọi công dân phải bình đẳng trước pháp luật”.

Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam không phạm luật

Hội nghệ nhận và thương hiệu Việt Nam tặng bằng khen cho Ngọc Sơn vì: "đã có nhiều hoạt động xuất sắc trong công tác xây dựng thương hiệu vì sự nghiệp bảo tồn, phát triển di sản văn hóa VN”. Đây là bằng khen hoàn toàn không phải quyết định phong tặng hay bổ nhiệm Giáo sư âm nhạc cho ca sĩ Ngọc Sơn.

Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam đang làm một việc không sai luật, nhưng nếu như ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam mà thu hồi bằng khen của ca sĩ Ngọc Sơn thì chính Ông Dũng lại phạm luật.

Theo PGS.TS Ngô Tứ Thành - Viện Sư phạm kỹ thuật – Đại học Bách Khoa Hà Nội/Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.