Ly dị ở nước ngoài, về Việt Nam kết hôn cần những gì?

| Pháp luật

Tôi đã ly hôn chồng ở nước ngoài, hiện sống ở Việt Nam. Tôi muốn kết hôn cùng người khác thì phải làm những thủ tục nào?

Luật sư tư vấn

1. Đầu tiên, người đã ly hôn ở nước ngoài cần có bản chính bản án, hoặc quyết định của tòa án nước ngoài, ghi nhận việc ly hôn. Đây là tài liệu không thể thiếu đối với thủ tục kết hôn mới.

Trường hợp đã mất bản chính bản án, hay quyết định, chị cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài để xin trích lục. Do đặc thù quy trình, thủ tục tố tụng dân sự; thủ tục xin cấp trích lục bản án, hoặc quyết định ở mỗi nước khác nhau, nên chị cần liên hệ tòa án hoặc cơ quan đã ban hành bản án, quyết định, để được hướng dẫn rõ.

Tiếp theo, chị cần thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn tại UBND cấp huyện - nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới, theo quy định tại Điều 37 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch. Thời hạn thực hiện thủ tục này là 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

- Tờ khai theo mẫu.

- Bản sao giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực pháp luật.

2. Thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND phường - nơi người đăng ký kết hôn cư trú.

Thủ tục đăng ký kết hôn trong trường hợp của chị vẫn như quy định thông thường, cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

- Bản sao sổ hộ khẩu.

- Bản sao Chứng minh nhân dân.

- Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của phường xã, thị trấn thường trú.

- Trích lục ghi chú ly hôn.

Theo Vnexpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.