Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ly dị vì tuổi thai 'lớn' hơn ngày cưới: Tiếc chi một dòng chú thích của bác sĩ!

Thứ tư, 11:11 09/08/2017 | Dân số và phát triển

Tưởng rằng chuyện đơn giản, là tin vui cho gia đình khi báo mình có thai nhưng hóa ra trong một số trường hợp lại thành 'tình ngay lý gian' cho thai phụ. Đôi khi chỉ do thiếu một ghi chú của bác sĩ.


Thai nhi đủ ngày đủ tháng theo cách tính tuổi thai trong sản khoa là 40 tuần, bởi được tính từ ngày đầu của kỳ kinh cuối

Thai nhi đủ ngày đủ tháng theo cách tính tuổi thai trong sản khoa là 40 tuần, bởi được tính từ ngày đầu của kỳ kinh cuối

Khóc chuyện tuổi thai

Trong sản khoa, tuổi thai được tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối, chứ không phải ngày rụng trứng, ngày giao hợp, thụ tinh. Vì vậy, nhiều trường hợp mới cưới hơn 1 tháng nhưng người vợ đã có thai 8 tuần khiến chồng sinh nghi “con ai?” .

Nhiều người không biết và trong một số trường hợp thời gian đã đặt thai phụ vào hoàn cảnh “tình ngay lý gian”, bị chồng nghi ngờ. Không chỉ có những trường hợp trầm cảm, ly dị vì tuổi thai “lớn” hơn 2 tuần so với ngày cưới mà bác sĩ ghi nhận, sau bài viết, nhiều bạn đọc nữ đã chia sẻ đây đúng là "hoàn cảnh" mình từng đối mặt.

Chị Nguyễn Liên cho biết: Sau khi cưới mình cũng bị như vậy. Hai vợ chồng đi siêu âm được bác sĩ giải thích. Thế nhưng các cụ ở quê không hiểu, bảo tụi mình “ăn cơm trước kẻng”.

Trong khi đó, với chị Yến Ngọc (Lạng Sơn) thì chua chát hơn: Tôi cũng bị như thế này với đứa con thứ hai. Vì đã quyết định không giữ nên khi chồng thắc mắc tôi không giải thích được và cũng không còn con để sinh ra mà chứng minh con của chồng. Tuy nhiên, lòng tin và cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm thì còn mãi không tha thứ cho chồng được. Thế nên, kết quả là giờ đây tôi tự nuôi con và tự gây dựng cuộc sống của hai mẹ con. Thỉnh thoảng cũng tự hỏi chia tay vì lý do như vậy chồng có bao giờ cảm thấy ân hận không.

Chị Hương Bùi cho biết: Mình có quen một chị ngày trước cũng thế. Dù mình đã giải thích và bảo chị ấy nói cho gia đình chồng nghe nhưng cuối cùng bên nhà chồng vẫn không chịu nhận cháu. Mẹ chồng chị còn thề “Nếu đúng là cháu tôi thì tôi thuê kiệu 8 người rước nó về nhà”. Đến lúc sinh ra, đứa nhỏ y chang ba nó nhưng cả nhà kia cũng chẳng í ới gì, đến giờ cũng không thăm con, thăm cháu lần nào.

Chuyện hiểu lầm về tuổi thai không phải là ít, vì vậy, nhiều bạn đọc đề nghị bác sĩ cần giải thích rõ ràng cho thai phụ biết điều này.

“Bác sĩ phải rút kinh nhiệm trong những trường hợp này. Khi khám thai bác sĩ nên hỏi thêm kết hôn bao lâu? Nếu mới cưới thì nên mời chồng vào chúc mừng rồi giải thích”, bạn đọc Chi Huỳnh có ý kiến.

Theo bạn Ngan Phan: “Bác sĩ phải giải thích rõ cho cả vợ và chồng biết điều này. Còn trường hợp người chồng nào vẫn không chịu hiểu và hoạnh hoẹ vợ mình thì phải 'coi lại' người chồng đó. Được thì sinh và tự nuôi con một mình luôn cho ổn các chị ạ!”

Thêm một lời ghi chú

Theo bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Trưởng khoa Hậu sản M, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), việc tính tuổi thai theo ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối là cách tính chuẩn, chính xác nhất và được áp dụng của ngành sản quốc tế. Bởi lẽ, bác sĩ và cả thai phụ không thể nào xác định được ngày nào trứng được thụ tinh.


Bác sĩ nên có thêm câu ghi chú trong phiếu khám thai để tránh hiểu lầm tuổi thai Shutterstock

Bác sĩ nên có thêm câu ghi chú trong phiếu khám thai để tránh hiểu lầm tuổi thai Shutterstock

Do hầu hết thai phụ không nhớ ngày "yêu" hoặc "yêu" trong nhiều ngày gần nhau thì thì làm sao biết lúc nào thụ thai. Kinh nguyệt ở mỗi phụ nữ cũng khác nhau, không phải ai cũng đúng chuẩn 28 ngày và đều ngày mỗi tháng. Do đó cũng không thể trừ đi hai tuần để xác định đó là ngày rụng trứng, tính tuổi thai.

Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM

Bác sĩ Hà cho biết thường khi gặp chuyện lấn cấn tuổi thai giữa vợ chồng, các bác sĩ sẽ phải giải thích rõ ràng về cách tính tuổi thai không chỉ cho thai phụ mà cả cho người chồng.

Theo bác sĩ Bùi Chí Thương, Bệnh viện Từ Dũ, giảng viên Trường ĐH Y dược TP.HCM, toàn thế giới đều luôn nói rằng thai đủ tháng là thai 40 tuần vô kinh, tuổi thai được tính từ ngày đầu của kỳ kinh cuối. Từ đầu sinh viên y khoa đều được học như thế. Vì vậy, trường hợp bệnh nhân có thắc mắc, lấn cấn thì nên hỏi lại bác sĩ, để được giải thích rõ ràng.

“Trong phiếu khám thai nên in sẵn hoặc khi khám thai, các bác sĩ sản khoa nên chú thích thêm dòng chữ như: “Tuổi thai được tính theo ngày đầu của kỳ kinh cuối, có thể sớm hơn hai tuần so với ngày thụ tinh”. Như vậy, bệnh nhân đỡ phải thắc mắc, không xảy ra hiểu lầm và bác sĩ cũng đỡ phải giải thích nhiều trường hợp, mà bên tâm thần cũng bớt được “bệnh nhân tiềm năng”, bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, đề xuất.

Theo bác sĩ Hiển, các ông chồng cũng nên tìm hiểu về thai kỳ, cách tính tuổi thai để biết mà đừng nghi ngờ cho vợ.

Bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Sức khỏe Sinh sản, Khoa Y - Đại học Quốc gia TP.HCM, nhìn nhận: Đây một phần lỗi của ngành sản. Cách tính là của ngành sản đặt ra nhưng không làm truyền thông cộng đồng tốt để mọi người hiểu hết.

Qua chuyện tuổi thai, theo ý kiến của các bác sĩ sản khoa, thai kỳ, sau đó là sinh con và sau sinh là giai đoạn rất nhạy cảm, nhiều thay đổi và cực kỳ quan trọng với người phụ nữ. Việc trang bị đầy đủ kiến thức, hiểu biết về thời kỳ này rất quan trọng. Vì vậy, tham gia các lớp học tiền sản là rất cần thiết với thai phụ, đặc biệt, người chồng cũng cần phải tham gia chung để cùng có hiểu biết nhằm giúp đỡ, cảm thông với vợ trong giai đoạn quan trọng và không ít khó khăn này.

Theo Thanh Niên

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Dân số và phát triển - 21 giờ trước

GĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Chị Hồng đau đớn mất con khi thai đã được 29 tuần tuổi do biến chứng của tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát.

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Ngứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà tăng; chi phí sinh hoạt ngày càng tăng; chi phí chăm sóc sức khỏe cũng tăng. Trong khi thu nhập của nhiều lao động trẻ lại không tăng tương ứng. Điều đó khiến việc sinh con, nuôi con trở thành một bài toán kinh tế mà họ buộc phải cân nhắc.

Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng Trị

Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng Trị

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên tạo một không gian riêng tư, thân thiện, các em được cán bộ y tế trực tiếp giải đáp thắc mắc tuổi dậy thì, hướng dẫn kiến thức sinh sản và các kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Người phụ nữ 36 tuổi vô sinh thứ phát, phát hiện nguyên nhân vì tử cung chi chít sẹo

Người phụ nữ 36 tuổi vô sinh thứ phát, phát hiện nguyên nhân vì tử cung chi chít sẹo

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Tưởng chỉ là vết sẹo sau sinh, chị Lành (36 tuổi) không ngờ đây lại là nguyên nhân gây vô sinh thứ phát kéo dài nhiều năm. Sau điều trị khuyết sẹo tử cung và IVF, chị đã mang thai thành công.

5 dấu hiệu cảnh báo nhiễm Chlamydia ở phụ nữ: Nhận biết sớm để phòng ngừa vô sinh

5 dấu hiệu cảnh báo nhiễm Chlamydia ở phụ nữ: Nhận biết sớm để phòng ngừa vô sinh

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Chlamydia là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhưng có đến 75% ca bệnh không triệu chứng. Nhận biết sớm 5 dấu hiệu dưới đây là cách giúp phụ nữ bảo vệ thiên chức làm mẹ.

8 cách đơn giản giúp cân bằng nội tiết tố tự nhiên

8 cách đơn giản giúp cân bằng nội tiết tố tự nhiên

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Cân bằng nội tiết tố giúp duy trì năng lượng và sức khỏe tối ưu. Chỉ bằng những thói quen đơn giản mỗi ngày có thể hỗ trợ phục hồi hormone giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Ngoài ung thư cổ tử cung, HPV có thể gây loại ung thư nào khác?

Ngoài ung thư cổ tử cung, HPV có thể gây loại ung thư nào khác?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nói đến HPV nhiều người thường chỉ nghĩ đến ung thư cổ tử cung nhưng thực tế virus này còn liên quan đến một loại ung thư khác ở phụ nữ, đó là ung thư âm đạo.

Hiếm muộn 5 năm, người đàn ông vô tinh phải trải qua 4 lần phẫu thuật mới tìm thấy tinh trùng để có con

Hiếm muộn 5 năm, người đàn ông vô tinh phải trải qua 4 lần phẫu thuật mới tìm thấy tinh trùng để có con

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Hiếm muộn kéo dài suốt 5 năm khiến anh Phong (35 tuổi) nhiều lần rơi vào tuyệt vọng. Sau 4 lần phẫu thuật, anh đã tìm thấy tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm và đón con đầu lòng.

Top