Lý do chết người khi thau rửa bể nước ngầm rất ít người biết
Giadinhnet – Theo các chuyên gia, khi tiến hành thau rửa bể chứa nước ngầm, cần kiểm tra kỹ nguồn điện và mở nắp bể chứa khoảng 30 – 45 phút để xả khí độc trước khi tiến hành thau rửa.
Những ngày qua, sau sự cố nước sinh hoạt sông Đà nhiễm dầu thải đã làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của hàng trăm nghìn cư dân Hà Nội.
Để đảm bảo không gian chứa đựng nước hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, UBND TP Hà Nội đã khuyến cáo người dân trên địa bàn thau rửa, xúc xả bể chứa chấm.
Tuy nhiên, sự việc đáng tiếc đã xảy ra khi anh N.V.A ở ngõ 172 phố Đại Từ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) tử vong trong quá trình thau rửa bể chứa nước ngầm của gia đình.
Từ vụ việc đáng tiếc trên, các chuyên gia cho rằng, người dân cần đặc biệt lưu ý về nguồn điện và khí độc tích tụ trong bể khi tự ý thau rửa bể chứa nước ngầm.
Theo Đại úy Ngô Quang Thành, Đội phó Đội điều tra tổng hợp (CA quận Hoàng Mai) cho biết: "Sơ bộ xác định tại hiện trường thì có dấu vết hở dây điện, hở nguồn điện ở bể nước ngầm của gia đình anh N.V.A. Đồng thời, qua khám nghiệm tử thi thì xác định trên người tử thi có dấu vết dạng cháy xém ở ngực. Nhận định nguyên nhân ban đầu khiến nạn nhân tử vong là do điện giật. Cơ quan điều tra vẫn tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân".
Từ vụ việc đáng tiếc trên, các chuyên gia cho rằng, người dân cần đặc biệt lưu ý về nguồn điện và khí độc tích tụ trong bể khi tự ý thau rửa bể chứa nước ngầm.
Trao đổi với PV, GS.TS.NGND Trần Hiếu Nhuệ - Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Trung ương Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường cho biết: "Bể chứa cũng giống như giếng khoan sâu, hầm… nếu lâu ngày không có sự lưu thông khí thì sẽ tích tụ khí độc như CO2, SCO2 (lưu huỳnh đốt cháy), Clo và thậm chí là thiếu oxy".
Ban quản lý chung tư The Light (KĐT mới Trung Văn) tiến hành thau rửa bể ngầm ngày 22/10.
GS.TS.NGND Trần Hiếu Nhuệ: "Thực tế đã có nhiều sự cố tử vong do khí gây ra như tử vong trong hầm mỏ, tử vong trong giếng sâu. Vì vậy, nếu tự ý thau rửa bể chứa nước ngầm bằng phương pháp thủ công thì trước khi tiến hành thau rửa, cần chú ý kiểm tra nguồn điện thật kỹ, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra do điện giật dẫn đến tử vong như sự việc vừa xảy ra ở Hoàng Mai.
Thứ hai, có những bể chứa đóng chặp nắp lâu ngày không thau rửa cũng không có oxy. Vì vậy, trước khi thau rửa, cần mở nắp bể ra khoảng 30 – 45 phút và thực hiện các bước làm thoáng khí, đưa và tăng cường oxy để tán bớt khí độc ra ngoài.
Ngoài ra, khi xúc xả cần có bảo hộ lao động như giày, ủng, khẩu trang, gang tay… và dụng cụ vệ sinh đầy đủ".

Theo chuyên gia, cần mở nắp bể khoảng 30 - 45 phút trước khi tiến hành thau rửa.
Trước đó, sau sự cố nước sạch sông Đà bị nhiễm dầu thải, gia đình ông Nguyễn Viết Lập, ở ngõ 172 phố Đại Từ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) cùng con trai là N.V.A đã cùng nhau tiến hành thau rửa bể nước ngầm của gia đình.
Anh N.V.A là người trực tiếp xuống thau rửa bể. Khi thau rửa trong bể, anh N.V.A vẫn liên lạc với bố để nhờ chuyển dụng cụ phục vụ việc rửa bể. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, anh N.V.A đã tử vong trong bể.
Được biết, bể chứa nước nhà ông Lập có diện tích khoảng 15m2, sâu 2,5 mét và rộng khoảng 1m2. Thường ngày được đậy kín.
Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”
Đời sống - 17 phút trướcGĐXH - Đầu năm mới, đi chùa cầu an là một trong những hoạt động không thể thiếu của người dân Việt Nam. Việc đi chùa đầu năm không chỉ thể hiện tín ngưỡng tâm linh của người Việt mà còn là dịp để con người tìm về với sự thanh tịnh, bình an trong tâm hồn.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 6 giờ trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 7 giờ trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Thời sự - 7 giờ trướcĐêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa
Đời sống - 10 giờ trướcCơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 12 giờ trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 15 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.