"Má mì" xin hưởng án treo vì phẫu thuật nâng ngực bị hỏng

| Pháp luật

Giúp chị "chăn dắt" đường dây bán dâm lớn nhất miền Tây, Loan xin toà cho hưởng án treo với lý do vừa đặt túi nâng ngực không thành công, cần phải điều trị.

"Má mì" xin hưởng án treo vì phẫu thuật nâng ngực bị hỏng 1

Loan (giữa) xin hưởng án treo để điều trị biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ ngực nhưng không được HĐXX chấp nhận. Ảnh: Duy Khang

 
Ngày 25/3, TAND Tối cao tại TP HCM phạt Lý Thị Ái Loan (26 tuổi) mức án 3 năm tù; Trần Văn Thành và Phạm Thị Đáp lĩnh lần lượt 12, 18 tháng tù cùng về tội Môi giới mại dâm.

Thao bản án sơ thẩm, năm 2010, Loan từ Cà Mau lên Bạc Liêu sống cùng chị là Lý Thị Ái Phi, người cầm đầu đường dây mại dâm lớn nhất miền Tây. Giúp chị kiếm tiền, Loan thường xuyên điều "đào" đến nhà nghỉ, khách sạn phục vụ khách với giá 200.000-500.000 đồng một lượt.

Còn Đáp, không chỉ bán dâm mà còn môi giới cho các đồng nghiệp "đi khách" để hưởng tiền hoa hồng. Thành bị xác định đã gọi điện cho chị em Loan "đặt hàng" 2 cô gái đến khách sạn phục vụ mấy người bạn để lấy tiền cò 400.000 đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, Loan xin hưởng án treo để trị bệnh vì phẫu thuật thẩm mỹ ngực bị nhiễm trùng gây biến chứng nhưng không được HĐXX chấp nhận.

Cuối năm 2011, 30 người trong đường dây mại dâm này đã bị TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử. Lý Thị Ái Phi bị phạt 7 năm tù về tội Chứa mại dâm. 29 người khác là chủ khách sạn, nhà nghỉ... nhận 3-6 năm tù về tội Chứa mại dâm và Môi giới mại dâm.

Trong khi đồng bọn đi tù, Loan và Thành bỏ trốn đến tháng 4/2012 mới bị bắt. Khi cảnh sát điều tra hành vi của hai người này, Đáp bị bắt.

Theo Duy Khang
VnExpress

hoahue
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.