Ma túy giết chết một gia đình

| Pháp luật

GiadinhNet - Nhắc đến gia đình bà Sbà Nguyễn Thị Sâm, SN 1951, ở xóm Bình Yên, xã Nghi Yên (Nghi Lộc - Nghệ An), nhiều người không khỏi xót xa, ái ngại.

Đối tượng Hoàng Văn Khai

Bởi ma túy kéo cả  bà, con trai, và con dâu rơi vào vòng lao lý, gây tan nát một gia đình.
Khu vực đồi Thông, xóm Bình Yên, xã Nghi Yên vốn vắng vẻ, ít người qua lại, dễ rút lui khi cần thiết nên nhiều con nghiện đã chọn đây làm điểm tập kết. Nhiều con buôn ma túy nhỏ cũng sớm nắm bắt cơ hội này để tuồn hàng về tiêu thụ. Vào những năm 2003-2004, khu vực này trở thành địa bàn phức tạp về nạn ma túy, mại dâm, kéo theo đó là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, tình hình an ninh trật tự bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
 
“Đánh hơi” thấy cơ hội làm giàu bất chính này, các thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Sâm cũng muốn thử. Trước là tìm nguồn hàng, sau rồi mua bán trái phép chất ma túy, lúc đầu chỉ vài ba gam  dần dần phát triển thành số lượng lớn.
 
Thấy việc buôn bán trái phép ma túy giàu lên nhanh chóng, hầu hết thành viên trong nhà bà Sâm đều tham gia vào đường dây này. Ngoài bà Sâm còn có con trai là Hoàng Văn Nghị (sinh năm 1978); Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1979, vợ Nghị); Hoàng Văn Khai (sinh năm 1983, con trai bà Sâm) và Nguyễn Thị Cường (sinh năm 1984, vợ Khai).
 
Trong đường dây này, phải kể đến vai trò của  Hoàng Văn Khai. Tuy còn ít tuổi nhưng Khai đã sớm thể hiện sự lọc lõi của mình trong cách tìm đường và thủ đoạn để tuồn hàng cho các con nghiện. Để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng, lúc thì y bán tại nhà, có khi thì chọn điểm giao dịch ngoài đồi, khi thì cải trang thành người khác... Sự biến hóa liên tục của Khai và các thành viên trong gia đình khiến đường dây này “ẩn giấu” trong khoảng thời gian dài.
 
Thế nhưng, "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra",  năm 2004, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án, bắt 11 vụ gồm 14 đối tượng liên quan đến ma túy (trong đó bà Sâm, Khai, Nghị, Loan, Cường đều bị bắt giữ). Do Nguyễn Thị Cường, Nguyễn Thị Loan đang có con nhỏ nên được tại ngoại, tạm hoãn thi hành án. 
 
Mặc dù đã có con với nhau nhưng khi Khai ra tù, về địa phương thì không thấy bóng dáng Cường đâu nữa. Hỏi mọi người thì hay rằng, Cường bỏ đi đâu không biết. Sau này, Khai cũng mấy lần tìm hỏi tung tích của Cường nhưng không được.
 
Trở về địa phương, thời gian đầu, Khai cũng có vẻ tu chí làm ăn. Ấy nhưng, chỉ được ít lâu, tham vọng trong y lại trỗi dậy. Đầu 2012, y tiếp tục biến khu vực đồi Thông thành điểm phức tạp về ma túy.
 
Cáo già và lọc lõi hơn lần trước, Khai không chỉ hành sự một mình mà còn kéo theo một số đối tượng khác hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Sau một thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát điều tra về ma túy huyện Nghi Lộc đã phá chuyên án 512M bắt 3 đối tượng gồm: Hoàng Văn Khai; Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1971) trú tại xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc và Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1968) trú tại xã Nghi Trung, Nghi Lộc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng nhiều tang vật khác.
 
Sau khi Khai bị bắt, nhiều người dân cho rằng, đã từng bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy, từng chứng kiến nỗi đau do ma túy gây ra với bản thân và gia đình, nhẽ ra Khai phải biết từ bỏ con đường tội lỗi ấy vậy mà vì lợi nhuận, Hoàng Văn Khai thêm một lần đẩy cuộc đời mình vào những trang đen tối nhất.
 
Hồ Hà 
kimvan
Ý kiến của bạn
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.