Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Mác" nước ngoài "đá ngang" làm nghệ thuật ở Việt Nam dễ nổi tiếng?

Thứ năm, 08:33 09/07/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Mấy năm gần đây, showbiz Việt bỗng nổi lên những cái tên không thuần Việt như: Hari Won, Kyo York, Harry Lu, Andrea… Những tên tuổi này đã sớm trở thành những “hiện tượng” sau khi tham gia một số dự án âm nhạc, phim ảnh, thời trang… Điều gì khiến những người trẻ này vốn “vô danh” ở quê nhà, nhưng lại nổi tiếng ở Việt Nam?

 

Harry Lu và Hari Won trong một cảnh quay của một MV. 	Ảnh: TL
Harry Lu và Hari Won trong một cảnh quay của một MV. Ảnh: TL

 

Vô danh quê mẹ, nổi danh quê người

Người nước ngoài đầu tiên nổi tiếng tại Việt Nam không phải là bốn cái tên kể trên mà là MC Joe, tên đầy đủ là Joe Ruelle, tên Việt là Mr.Dâu. Chàng trai người Canada này đến Việt Nam lần đầu vào năm 2002, khi làm công tác nghiên cứu cho tổ chức UNICEF. Trong ba năm làm việc tại Việt Nam, Joe tham gia khóa học tiếng Việt tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) rồi viết sách, làm MC, đóng kịch và đóng phim. Nhắc đến Joe, người ta vẫn nhớ ngay đến hai cuốn sách từng được xem là bán chạy nhất: “Tớ là Dâu” (năm 2007) và “Ngược chiều vun vút” (năm 2012). Tuy nhiên, chàng trai này đã không có ý tiến thân vào showbiz Việt bằng những hoạt động tay trái của mình.

Phải đến khi những bạn trẻ như: Kyo York (SN 1985, quốc tịch Mỹ), Harry Lu (SN 1992, quốc tịch Đài Loan) và Hari Won (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) tham gia vào nhiều hoạt động của showbiz Việt thì mọi người mới bắt đầu có khái niệm “sao nước ngoài”. Đặc điểm chung của các nhân vật này là đến Việt Nam bằng con đường du học hoặc công tác, sau đó rẽ ngang sang nghệ thuật.

Chẳng hạn như: Kyo York đến Việt Nam vào năm 2009 theo dự án sinh viên Mỹ dạy tiếng Anh cho thanh niên ở tỉnh Hậu Giang. Harry Lu theo học ngành cử nhân thương mại – marketing tại Đại học RMIT. Hari Won theo học tại khoa Việt Nam học (ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM). Chỉ duy nhất người mẫu Andrea là theo bố và em trai sang Việt Nam sinh sống.

Điều đáng nói là trong khi rất nhiều bạn trẻ Việt Nam “trầy vi tróc vẩy” khi tìm kiếm một cơ hội tiến thân trong showbiz thì cơ hội đến với những bạn trẻ ngoại quốc này lại khá dễ dàng. Kyo York ngay từ thời điểm năm 2010 đã là gương mặt quen thuộc trên nhiều sân khấu, phòng trà, tụ điểm ca nhạc… ở TPHCM. Và sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế “Gương mặt thân quen”, chàng trai này càng nổi như cồn trên các phương tiện truyền thông mà không cần dựa hơi bất kỳ người nổi tiếng nào.

Tương tự, Hari Won sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế “Cuộc đua kỳ thú 2013” cũng đã bắt đầu nổi tiếng. Đặc biệt, khi cô và rapper Tiến Đạt công khai tình yêu thì tên tuổi của cô lại càng được biết đến nhiều hơn. Mới đây, sau khi đảm nhận một vai phụ trong phim “Chàng trai năm ấy”, rồi làm khách mời của “Ơn giời, cậu đây rồi”… cái tên Hari Won trở nên nóng sốt. Thừa thắng xông lên, Hari Won tiếp tục thực hiện hai MV ca nhạc thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Anh chàng đến từ xứ Đài là Harry Lu cũng không ngoại lệ. Chỉ với một vai diễn nhỏ trong phim “Thần tượng” năm 2014, tên tuổi của anh chàng này đã vang khắp nơi. Anh đường đường chính chính “bước vào” những bộ phim “bom tấn” của điện ảnh Việt như: “Hương Ga”, “Trở về 3”… một cách đầy “hoa hồng” mà không phải tốn nhiều công sức, mồ hôi và thời gian như nhiều nghệ sĩ Việt đã phải trải qua.

Vì sao dễ dàng nổi tiếng?

Trước hết phải thừa nhận sự khác biệt về ngoại hình là yếu tố giúp các bạn trẻ nước ngoài trở thành “món lạ” trong giới showbiz Việt. Kiểu như ngắm mãi một style (phong cách) “da vàng, mắt đen, tóc nâu” cũng khiến khán giả cảm thấy nhàm. Ngoài ra, sự khác biệt về giọng nói, về tư duy, về độ chuyên nghiệp… cũng là những yếu tố giúp các những người như: Kyo York, Harry Lu, Hari Won dễ có cơ hội đến với nghệ thuật. Tuy nhiên, việc tham gia nghệ thuật và thành công trong nghệ thuật là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhìn nhận rằng, môi trường nghệ thuật ở nước ngoài có tính cạnh tranh rất cao. Phải những người có tài năng thật sự xuất sắc mới có cơ hội trụ vững với nghề. Ở Việt Nam, môi trường cạnh tranh cũng cao nhưng sự cạnh tranh lại rất lỏng lẻo, đó là lý do nhiều bạn trẻ dù không nổi tiếng ở nước mình như bước qua Việt Nam họ lại tìm kiếm được cơ hội phát triển bản thân rất dễ dàng.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc lại cho rằng, khái niệm thưởng thức nghệ thuật và “thưởng thức” người làm nghệ thuật ở Việt Nam vẫn còn rất nhập nhằng. Phần lớn khán giả Việt Nam dễ chạy theo cái lạ, dễ bị cuốn vào trào lưu và dễ chấp nhận những điều khác biệt. Đây là lý do khiến các tên tuổi như: Harry Lu, Kyo York, Hari Won dễ tìm được chỗ đứng trong giới showbiz Việt. Tất nhiên, chỗ đứng này cũng có nhiều “bậc” và muốn vươn lên tới “bậc” cao nhất ngoài nỗ lực còn phải có thực tài. “Cơ chế” này nhiều khi cũng khiến cho thị trường nghệ thuật “ngô không ra ngô, khoai không ra khoai”.

Cả ba nhân vật đang “hot” là Kyo York, Harry Lu và Hari Won đều từng thừa nhận rằng, việc đến với nghệ thuật không phải là chủ đích của họ khi đặt chân đến Việt Nam. Tuy nhiên, khi những cơ hội đến, họ cũng muốn thử sức mình. Và để có được những thành công nhất định, ngoài sự may mắn thì không thể không nói đến sự nỗ lực và năng khiếu của bản thân.

Kyo York lý giải, bản thân anh vẫn chưa nghĩ mình thành công mà chẳng qua là có nhiều cơ hội để thể hiện mình hơn những người khác. Với kinh nghiệm của cá nhân Kyo York thì việc không cố công tìm mọi cách để “ngoi” lên trong showbiz cũng là một điều rất quan trọng giúp những người như anh có tâm lý thoải mái để làm nghề. Một khi đã thoải mái thì sức sáng tạo sẽ dồi dào, năng lượng sẽ tràn đầy và độ bền bỉ sẽ cao. Anh cũng thừa nhận môi trường showbiz của Việt Nam là một môi trường rất mở, khán giả Việt nam lại khá dễ tính… nên những người nước ngoài có khả năng dễ có cơ hội làm nghệ thuật.

Khánh Toàn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 7 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 11 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 22 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 1 ngày trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

Top