Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mái ấm thân thương của người khuyết tật

Thứ sáu, 10:56 11/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Nằm trong con phố nhỏ Kim Mã Thượng (Ba Đình, Hà Nội), có một địa chỉ mà nhiều người khuyết tật (NKT) tìm đến để được giúp đỡ những kĩ năng trong cuộc sống. Đó là Trung tâm sống độc lập Hà Nội - mô hình điển hình thực hiện Công tác xã hội ngoài công lập.

Mái ấm thân thương của người khuyết tật 1

Tập huấn kĩ năng đẩy xe lăn cho những người trợ giúp cá nhân mới của Trung tâm độc lập sống Hà Nội. Ảnh: M.H

Nơi chia sẻ niềm vui cuộc sống

Nguyễn Thị Hậu, 30 tuổi, quê ở Hà Nam. Hậu vừa ngồi xe lăn, vừa kinh doanh, vừa lên giảng đường, vừa tham gia tích cực các hoạt động của Trung tâm độc lập sống (TTSĐL). Hậu tâm sự: “Em phải ngồi xe lăn từ 5 tuổi sau một trận sốt bại liệt. Học hết lớp 9, em nghỉ học ở Hà Nam lên Hà Nội vừa học tiếp phổ thông vừa học thiết kế thời trang. Sau đó, em thi vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ (Cơ sở tại Trung tâm tư vấn và đào tạo công nghệ Hà Nội). Ngày đầu tiên đi học, nhìn thấy giảng đường, em chùn bước. Những lúc ấy, em đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn bè ở TTSĐL (nơi Hậu là thành viên). Những người trợ giúp cá nhân (PA) đã cõng cô lên lớp học, lên ký túc xá… Chính những tình cảm ấm áp này đã giúp cô đứng vững để thực hiện nhiều ước mơ trong cuộc sống và để đưa trái tim mình đến gần hơn với những NKT khác.

Chị Vũ Hải Yến, một NKT rất năng động không giấu được cảm xúc tâm sự: "Mới năm trước, cuộc sống của tôi chỉ là những chuỗi ngày bận bịu với công việc bán hàng lặt vặt cùng với nỗi cô đơn thường trực vì hai bố mẹ đã về nơi chín suối, còn anh chị thì cũng đã có gia đình riêng để chăm lo, vun vén. Tôi đã gặp được TTSĐL, ở đó có những người anh, người chị, người em, người bạn mới. Và quan trọng là tôi đã gặp được Thương, người trợ giúp của tôi. Tôi không coi em chỉ là người trợ giúp cá nhân đơn thuần, mà còn là một người em, một người bạn để tôi có thể sẻ chia những tâm sự buồn vui trong cuộc sống".

Luôn vì người khuyết tật

Theo chị Nguyễn Bích Thủy, Giám đốc điều hành TTSĐL, Trung tâm do Tổ chức NKT Quốc tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Hội NKT Hà Nội và nhóm “Vì tương lai tươi sáng” của NKT Hà Nội thành lập năm 2009 dưới sự tài trợ của Tổ chức Nippon Foundation (tổ chức từ thiện Nhật Bản). Một trong những hoạt động của Trung tâm là cung cấp miễn phí người hỗ trợ cá nhân tới từng NKT nặng ngay tại gia đình họ. NKT sống trong 7 quận nội thành Hà Nội, thuộc 3 dạng tật: Bại liệt nặng, tổn thương cột sống và bại não, khi tìm đến sẽ được Trung tâm điều tra và cử PA đến nhà trợ giúp miễn phí với khoảng 6h/ngày.

Những trợ giúp cá nhân đóng vai trò quan trọng là người giúp NKT hòa nhập cộng đồng, tự quyết định mọi việc có liên quan tới bản thân và điều khiển toàn bộ sự hỗ trợ của người khác đối với mình trong cuộc sống hàng ngày. Qua đó, NKT có thể tiếp cận bình đẳng như những người không khuyết tật trong các cơ hội về nhà ở, giao thông vận tải, y tế, giáo dục - đào tạo, việc làm và các phúc lợi, dịch vụ xã hội khác. Tất cả các PA này đều được tập huấn kỹ lưỡng về các kỹ năng di chuyển NKT ở trong nhà và ngoài đường, xoa bóp, giao tiếp với NKT, tâm lý của NKT, giải quyết các xung đột, nấu ăn…

Cũng theo chị Bích Thủy, những người làm công tác xã hội giúp NKT ở đây, trước hết phải nhẫn nại và hiểu nguyên tắc của NKT, luôn phải làm theo NKT và không được cáu gắt. Hiện, khó khăn nhất của Trung tâm là vấn đề tài chính. Vì Trung tâm ra đời với quy mô chỉ là một dự án nên rất khó duy trì mô hình này được lâu khi dự án kết thúc. “Vì vậy, với những tác dụng tích cực mà Trung tâm mang lại cho cộng đồng, chúng tôi mong muốn Trung tâm sẽ được công nhận chính quy của thành phố để có tư cách pháp nhân tiếp tục hoạt động”, chị Thủy chia sẻ.
 
Hạnh Nguyên
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 9 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 10 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 22 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top