Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mãn nhãn với màn đồng diễn Yoga của 700 mẹ bầu ở Hà Nội

Chủ nhật, 17:51 15/10/2023 | Sống khỏe

GĐXH - Ngày 15/10, khoảng 700 phụ nữ mang thai đã cùng đồng diễn Yoga tại Cung Thể Thao Quần Ngựa (Ba Đình, Hà Nội).

Hàng loạt nhãn hiệu sữa nổi tiếng bị làm giả, nếu không đặt cạnh hàng thật, không thể phân biệtHàng loạt nhãn hiệu sữa nổi tiếng bị làm giả, nếu không đặt cạnh hàng thật, không thể phân biệt

GĐXH - Ngày 11/10, Tổng cục QLTT mở không gian trưng bày nhận diện hàng thật, hàng giả tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm. Theo đó, từ nay đến hết ngày 17/10, người dân, du khách tham quan sẽ được tiếp cận miễn phí các thông tin hữu ích trong nhận diện, phân biệt sản phẩm thật - giả.

Hoạt động đồng diễn Yoga của hơn 700 mẹ bầu tại Hà Nội được rất nhiều người thích thú và duy trì tinh thần thoải mái, tạo năng lượng tích cực cho các mẹ bầu trong suốt thai kỳ.

Chùm ảnh phóng viên ghi nhận:

Mãn nhãn với màn đồng diễn Yoga của 700 mẹ bầu ở Hà Nội - Ảnh 2.

Mặc dù là ngày cuối tuần nhưng hôm nay (15/10), hơn 700 phụ nữ mang thai tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đã có mặt tại Cung thể thao Quần ngựa để tham gia “Festival Mẹ bầu và Em bé 2023”, đồng diễn Yoga.

Mãn nhãn với màn đồng diễn Yoga của 700 mẹ bầu ở Hà Nội - Ảnh 3.

Đây là một sân chơi lớn dành cho mẹ bầu và các em bé, không chỉ gắn kết gia đình, mà còn mang lại giá trị tinh thần và tạo năng lượng tích cực cho các mẹ bầu trong suốt thai kỳ.

Mãn nhãn với màn đồng diễn Yoga của 700 mẹ bầu ở Hà Nội - Ảnh 4.

Chị Hạnh (34 tuổi, đến từ Bắc Từ Liêm) đang bầu tháng thứ 7 và dự sinh khoảng giữa tháng 1/2024. Mặc dù chị Hạnh đã có dấu hiệu phù chân, tê chân nhưng nguồn năng lượng tích cực từ Yoga mang đến cho bà bầu vẫn không ngăn được chị Hạnh đến với cộng đồng các mẹ bầu.

Mãn nhãn với màn đồng diễn Yoga của 700 mẹ bầu ở Hà Nội - Ảnh 5.

Chị Hạnh cho biết: “Hôm nay cuối tuần, bé lớn nhà tôi được nghỉ học nên chồng phải ở nhà trông bé. Tôi ở nhà nhiều quá cũng buồn nên đăng ký tham gia để bản thân thoải mái hơn nhưng không ngờ, đến đây lại có nhiều mẹ bầu đến thế”.


Mãn nhãn với màn đồng diễn Yoga của 700 mẹ bầu ở Hà Nội - Ảnh 6.

Màn đồng diễn được hướng dẫn bởi các chuyên gia Yoga.

Mãn nhãn với màn đồng diễn Yoga của 700 mẹ bầu ở Hà Nội - Ảnh 7.

Rất nhiều phụ nữ mang thai tìm được nguồn năng lượng sau khi tham gia buổi đồng diễn Yoga.

Mãn nhãn với màn đồng diễn Yoga của 700 mẹ bầu ở Hà Nội - Ảnh 8.

Đại diện ban tổ chức “Festival Mẹ bầu và Em bé 2023” cho biết, buổi đồng diễn Yoga hôm nay tại Hà Nội có khoảng hơn 700 mẹ bầu tham gia. Do giới hạn vị trí ngồi trong khu vực biểu diễn nên không ít mẹ bầu khác phải ngồi trên khán đài mà không được tham gia Yoga trực tiếp.

Mãn nhãn với màn đồng diễn Yoga của 700 mẹ bầu ở Hà Nội - Ảnh 9.

Chị Phạm Thị Oanh (26 tuổi, ở Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết, dù đang bầu tháng thứ 5 nhưng khi đến đây, đã có 500 mẹ bầu xếp hàng trong sân.

Mãn nhãn với màn đồng diễn Yoga của 700 mẹ bầu ở Hà Nội - Ảnh 10.

“Tôi không ngờ các mẹ bầu tham gia nhiều đến như vậy”, chị Oanh cho hay và vui vẻ hướng ánh mắt lên phía khán đài - nơi có người chồng đang dõi theo chị.

Mãn nhãn với màn đồng diễn Yoga của 700 mẹ bầu ở Hà Nội - Ảnh 11.

Chị Nguyễn Thị Ánh My (29 tuổi, ở Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm) đang bầu tháng thứ 8 và dự sinh là đầu tháng 12/2023 cũng sửa soạn từ rất sớm để tham gia buổi Yoga. “Không chỉ tăng cường sức khỏe, tôi còn được kết nối với các mẹ bầu khác để chia sẻ, giao lưu kiến thức và kinh nghiệm trong suốt thai kỳ”, chị My cho hay.

Mãn nhãn với màn đồng diễn Yoga của 700 mẹ bầu ở Hà Nội - Ảnh 12.

Ẵm trên tay con trai đầu lòng 8 tháng tuổi, anh Vũ Hải Đăng (1996) ngồi trên khán đài mang theo ánh mắt hạnh phúc khi ngắm nhìn vợ bầu 3 tháng đang thuần thục từng động tác Yoga.

Mãn nhãn với màn đồng diễn Yoga của 700 mẹ bầu ở Hà Nội - Ảnh 9.

Anh Đăng cho biết, để có mặt tại Hà Nội, gia đình anh đã chuẩn bị sửa soạn, thuê xe di chuyển từ TP Hải Dương từ sớm tinh mơ. “Vợ tôi rất thích Yoga, tôi biết Yoga rất tốt cho mẹ bầu, không những duy trì năng lượng tích cực mà còn giúp mẹ bầu dẻo dai cơ thể, dễ sinh. Do đó, chỉ cần vợ thích Yoga thì bao xa tôi cũng có thể đồng hành cùng vợ”.

Mãn nhãn với màn đồng diễn Yoga của 700 mẹ bầu ở Hà Nội - Ảnh 10.

Rất nhiều mẹ bầu được người thân đưa đến tham gia cộng đồng Yoga để duy trì năng lượng tích cực trong suốt quá trình thai kỳ.

Táo đỏ giả nhãn hiệu, không rõ xuất xứ đang được bán tràn lan, công khai trên thị trường Táo đỏ giả nhãn hiệu, không rõ xuất xứ đang được bán tràn lan, công khai trên thị trường

GĐXH - Hiện nay, táo đỏ được rao bán ở các chợ dân sinh, shop tạp hóa hay chợ mạng chủ yếu đều là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được nhập khẩu chính ngạch vào thị trường Việt Nam.

 

Huy Khánh
Bí quyết để đạt được mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày

Bí quyết để đạt được mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày

Sống khỏe - 53 phút trước

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày đã trở thành một khuyến nghị phổ biến được sử dụng để thúc đẩy hoạt động thể chất thường xuyên. Tuy nhiên, cần làm gì để thực hiện đủ mục tiêu 10.000 bước mỗi ngày?

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 1 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 21 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 1 ngày trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Top