Mãng cầu xiêm được giá, nông dân lãi nửa tỷ đồng/ha

| Sản phẩm - Dịch vụ

Năm nay, nông dân trồng mãng cầu xiêm ở huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/ha, cá biệt có hộ thu hơn 500 triệu đồng/ha, nhờ được giá.

Hiện nay thương lái vào tận vườn của nông dân thu mua mãng cầu xiêm với giá 28.000 - 30.000 đồng/kg (tùy theo chất lượng trái), tăng hơn 7.000 đồng/kg so với thời điểm đầu tháng 2/2016.

Nguyên nhân khiến giá mãng cầu xiêm tăng mạnh trong khoảng 1 tháng qua là do trong giai đoạn nghịch mùa, đa số trái mãng cầu xiêm còn nhỏ. Đồng thời, tình trạng hạn mặn đang diễn ra khắc nghiệt ảnh hưởng phần nào đến năng suất của mãng cầu xiêm.

Thương lái thu mua mãng cầu xiêm tại huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang)
Thương lái thu mua mãng cầu xiêm tại huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang)

Ông Nguyễn Văn Hoanh (ngụ Tân Phú, Tân Phú Đông, Tiền Giang) cho biết: “Trước đây gia đình ông có 5 công (mỗi công 1.000 m2) đất trồng lúa nhưng hiệu quả thấp nên thiếu trước hụt sau. Đến năm 2009, thấy nhiều bà con xung quanh bỏ ruộng lên vườn chuyên canh trồng mãng cầu xiêm nên tôi mạnh dạn làm theo”.

Sau hơn 1,5 năm tự học hỏi, rút kinh nghiệm trồng mãng cầu xiêm thì lứa mãng cầu xiêm đầu tiên của ông Hoanh bắt đầu cho trái vụ đầu tiên. Thời điểm đó, mãng cầu xiêm được các đại lý thu mua với giá 15.000 - 25.000 đồng/kg nên chỉ với vụ mãng cầu đầu tiên ông đã thu hoạch được 6 tấn trái trị giá gần 100 triệu đồng. Các vụ sau, năng suất mãng cầu xiêm càng cao hơn, bình quân khoảng 17-20 tấn/ha, tính ra lợi nhuận từ trồng mãng cầu xiêm mỗi năm đạt gần 200 triệu đồng/ha.

Theo những nông dân ở xã Tân Phú, Mãng cầu xiêm là loại cây trồng “không ưa” nước nhưng địa phương này có địa hình thấp, thường xuyên ngập nước nên mãng cầu xiêm rất dễ chết. Để khắc phục điều này, người trồng mãng cầu xiêm đã ghép mắt mãng cầu với gốc bình bát (một loại cây rừng chịu được nước mặn) nên cây mãng cầu ghép phát triển rất tốt. Hàng năm, nông dân trồng mãng cầu Xiêm có thể đạt lợi nhuận hơn 200 triệu đồng/ha, cá biệt có hộ đạt lợi nhuận 500 triệu đồng/ha.

Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Phú Đông, nếu như năm 2008, toàn huyện chỉ có khoảng 200 ha trồng mãng cầu xiêm ở xã Tân Phú thì hiện nay đã phát triển lên tới 850 ha, tập trung chủ yếu ở xã Tân Phú, Tân Thạnh, Tân Thới. Hiện nay, những mảnh vườn hay ruộng canh tác kém hiệu quả cũng đang được nông dân lên liếp chuẩn bị trồng mãng cầu Xiêm để tăng hiệu quả kinh tế.

Theo Dân Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - “Sau khi bị nhà nước thu hồi đất để mở đường, thửa đất của tôi chỉ còn lại 15m2, tôi có được xây dựng công trình trên phần đất còn lại đó không?” Đây đang là câu hỏi mà nhiều người dân băn khoăn sau khi thuộc diện bị Nhà nước thu hồi đất quy hoạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.