Mất điện mùa nắng nóng: Hàng tự chế "tung hoành"

GiadinhNet - Không nhiều tiền để sắm hàng xịn, những người dân quê chống nóng bằng hàng tự chế.

 
Máy sạc quấn tay, ắc quy tự chế từ ắc quy hỏng, quạt điện tự làm… tràn ngập nhiều vùng nông thôn nghèo khó. Nguy hiểm cũng rình rập họ khi các chuyên gia cảnh báo, những thứ này rất dễ gây cháy nổ, thương vong.
 
Hàng thật ế, hàng chế “cháy”
 

Thợ tự chế làm không hết việc (Ảnh chụp tại cửa hàng Tuấn Phượng, thị trấn Nga Sơn, Thanh Hoá). Ảnh: TG


Dạo quanh các cửa hàng bán đồ điện gia dụng tại thị trấn huyện lỵ Nga Sơn và Hậu Lộc của tỉnh Thanh Hoá, điều khiến chúng tôi bất ngờ là ở đâu cũng đông khách dù giá bán đã được đẩy lên khá cao so với trước đó. Vậy nhưng, theo các chủ hàng, trong khi đồ xịn ế chỏng chơ thì những chiếc quạt con cóc sản xuất thủ công và sạc ắc quy tự chế lại bán chạy như tôm tươi.

Chị Nguyễn Thị Yến, nhân viên bán hàng Cửa hàng gia dụng Vinh Phúc, thị trấn Hậu Lộc cho biết: “Quạt do nhà máy sản xuất giá từ 150.000- 300.000 đồng/chiếc là khá cao so với túi tiền nên ít người mua. Ở đây, chủ yếu phục vụ người nông dân, người thu nhập thấp nên cửa hàng chỉ bán quạt thủ công, sạc tự chế”. Nói là rẻ hơn song trên thực tế, giá của những sản phẩm tự chế này cũng đang vù vù tăng theo thời tiết. Chị Yến cho hay, cách đây 1 tháng, các loại quạt con cóc đều có giá 45.000- 50.000 đồng/chiếc nhưng hiện nay đã là 65.000- 70.000 đồng/chiếc. Sạc tự chế từ 30.000- 40.000 đồng/chiếc đã tăng lên 50.000- 55.000 đồng/chiếc.

Dù vậy, anh Nguyễn Việt, nhân viên lắp ráp đồ gia dụng cửa hàng Tuấn Phượng, thị trấn Nga Sơn vẫn tự tin: “Giá sạc tự chế đã tăng lên khá cao nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với bộ sạc của do nhà máy sản xuất. Một bộ sạc của nhà máy loại rẻ nhất cũng có giá 120.000 đồng/chiếc, đắt hơn gấp đôi sạc tự chế nên khách hàng chủ yếu chọn mua hàng giá rẻ”. Chưa kể, tại các vùng quê này, nhiều người dân đi mua quạt tự chế, sạc tự chế nhưng kiên quyết không mua bình ắc quy mới mà tận dụng ắc quy xe máy đã hỏng ở nhà để dùng.

Nguy hiểm cận kề

Nguy cơ cháy nổ từ các thiết bị tự chế là rất lớn. Mới đây, điển hình là trường hợp gia đình ông Phạm Quyết Thắng, trú tại xóm 2, xã Liên Minh (Hà Tĩnh) dùng xạc điện và ắc quy tự chế đã bị nổ làm 8 người trong gia đình bị thương. Về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Lợi, giảng viên khoa Nhiệt -  Điện lạnh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến cáo: “Sử dụng các sản phẩm điện tự chế rất nguy hiểm vì nó không được sản xuất theo chuẩn quy định mà theo ý của người tự chế. Quạt tự chế độ mát không ổn định, tiếng ồn lớn gây căng thẳng thần kinh. Bộ sạc tự quấn sẽ không có hệ thống ngắt dòng khi ắc quy đã tích đủ điện. Bộ sạc vẫn không ngừng cung cấp điện năng, gây quá tải cho bình ắc quy dẫn đến cháy nổ. Bộ sạc do nhà máy sản xuất bao giờ cũng có hệ thống ngắt dòng. Biểu hiện của ngắt dòng là khi bắt đầu sạc, bộ ngắt dòng báo đèn vàng hoặc đỏ, khi đầy đèn chuyển sang màu xanh”.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, trường hợp bình ắc quy nhà ông Phạm Quyết Thắng ở Hà Tĩnh bị nổ có thể do gia đình không rút bộ sạc ra khỏi nguồn điện. Khi có điện trở lại, bộ sạc sẽ tiếp tục cung cấp điện năng cho bình ắc quy. Hai chiếc quạt và một bóng đèn không tiêu thụ hết điện năng từ bình ắc quy dẫn đến bình ắc quy bị quá tải gây nổ.

Anh Nguyễn Văn Phong, nhân viên điện lực Từ Liêm, Hà Nội cũng cho rằng: “Đồ điện gia dụng tự chế rất nguy hiểm. Bây giờ lại xuất hiện tình trạng tự quấn sạc cho bình ắc quy là “điếc không sợ súng” vì chiếc bình khi nạp điện bằng chiếc sạc này có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Việc tái sử dụng lại bình ắc quy hỏng cũng rất dễ gây cháy nổ vì hệ thống tích điện của bình đã có vấn đề”.
Dù biết nguy hiểm song với túi tiền hạn hẹp của mình, người dân nghèo ở nhiều vùng quê vẫn phải chấp nhận “sống chung với lửa” để giảm bớt cái nóng khó chịu của thời tiết.
 
Biết đồ tự chế chất lượng không thể bằng hàng của nhà máy nhưng ít tiền thì phải chấp nhận. Miễn là những ngày mất điện còn có quạt mát để dùng”.
 
Anh Chính, một khách hàng ở thị trấn Nga Sơn (Thanh Hóa)
 
“Trong trường hợp không có điều kiện mua hàng của nhà máy, người dân cần căn giờ, đặt báo giờ khi nạp điện cho bình ắc quy để rút bộ sạc kịp thời khi ắc quy đã đủ điện”.

Ông Nguyễn Đức Lợi, giảng viên ĐHBK Hà Nội
 
Mai Hạnh
kimngan
Ý kiến của bạn
Sau tuổi 50, đây là cách sống khiến những năm tháng còn lại bình yên nhất

Sau tuổi 50, đây là cách sống khiến những năm tháng còn lại bình yên nhất

Gia đình -

GĐXH - Có người dành cả tuổi trẻ để theo đuổi sự nghiệp, tiền bạc và những kỳ vọng không có điểm dừng. Nhưng càng đi qua nhiều thăng trầm, con người càng nhận ra điều quý giá nhất không phải là chạy nhanh hơn người khác, mà là biết dừng lại đúng lúc để sống trọn vẹn với chính mình. Nửa đời sau, sống chậm không phải là buông xuôi, mà là lựa chọn một cách sống tỉnh táo và sâu sắc hơn.

Món bánh dẻo đang 'gây sốt' mạng xã hội: Chuyên gia cảnh báo ăn 1 chiếc có thể tương đương 5-6 bát cơm

Món bánh dẻo đang 'gây sốt' mạng xã hội: Chuyên gia cảnh báo ăn 1 chiếc có thể tương đương 5-6 bát cơm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Những ngày gần đây, một loại bánh dẻo liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và khiến nhiều người đổ xô tìm mua. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, đằng sau sức hút của món bánh này là lượng calo, đường và chất béo rất cao. Nếu ăn không kiểm soát, món ăn tưởng chừng vô hại này có thể làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường và nhiều rối loạn chuyển hóa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.