Mất lưỡi vì nhầm ung thư với nhiệt miệng

| Sống khỏe

Ung thư lưỡi là loại ung thư thường gặp. Tuy nhiên do nhầm tưởng với bệnh nhiệt miệng nên đa số bệnh nhân khi phát hiện bệnh đã vào giai đoạn quá muộn.

Không rượu bia và thuốc lá nhưng một tháng nay thấy lưỡi hay nóng rát kèm theo đau nhức và xuất hiện một vết loét nên anh Nguyễn Hồng Anh (ở quận Tân Bình, TPHCM) cứ nghĩ nhiệt miệng. Sau khi thăm khám và làm sinh thiết tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, anh Hồng Anh mới tá hỏa khi biết mình bị ung thư lưỡi, phải cắt bỏ một phần do bị ung thư di căn.

Bệnh nhân Hoài An, 39 tuổi ở Long An thì lại khác. Khi thấy ở góc lưỡi có hai vết loét ở hai bên, cứ tưởng do vệ sinh răng miệng kém nên bị nhiễm trùng. Chị An đến các phòng khám răng - hàm - miệng thăm khám, bác sĩ cho biết do nhiệt miệng, vệ sinh răng miệng kém và cho một số kháng sinh uống. Uống được một tuần, thấy vết loét đỡ hẳn nhưng sau đó ở gốc lưỡi lại xuất hiện vết loét khác nên chị đến BV Ung bướu làm xét nghiệm mới biết mình bị ung thư lưỡi.
 
Bác sĩ Trần Thanh Phương- BV Ung bướu TPHCM cho biết, do bệnh nhân ung thư lưỡi không có cảm giác đau ở giai đoạn sớm nên bệnh nhân thường chủ quan và không đi khám. “Ung thư lưỡi chiếm 30-50% ung thư hốc miệng, thường dễ phát hiện sớm nhưng đa số bệnh nhân đến khám trong giai đoạn quá muộn bởi nhiều người nghĩ mình bị nhiệt miệng, lưỡi”- bác sĩ Phương nói.

73 trường hợp ung thư lưỡi nhập viện BV Ung bướu TPHCM trong hai năm 2008-2009 đều bị cắt lưỡi do phát hiện bệnh quá muộn. “Có bệnh nhân cắt nguyên lưỡi, có bệnh nhân bị cắt nửa lưỡi và buộc phải may khép hoặc tạo hình”- bác sĩ Phương cho biết.

Theo nghiên cứu của BV Ung bướu, số bệnh nhân nam mắc ung thư lưỡi nhiều gấp đôi bệnh nhân nữ, lý do ung thư lưỡi liên quan nhiều đến việc hút thuốc lá và uống rượu bia nhiều. Tỷ lệ ung thư lưỡi, vòm họng ở nhóm người nghiện rượu hay thuốc rất cao.

Biểu hiện của ung thư lưỡi theo bác sĩ Phương đa số lưỡi bị sùi và loét, một số trường hợp bị loét ở thân lưỡi và bờ lưỡi. Ngoài ra, viêm cận răng cũng là nguyên nhân sinh ra tế bào ung thư lưỡi.

Việc phát hiện sớm ung thư lưỡi có thể giúp cứu sống 85% bệnh nhân.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, việc phòng tránh ung thư lưỡi không khó. Nên vệ sinh răng miệng đều đặn; sử dụng nước súc miệng chuyên dụng hoặc nước muối để súc miệng ngừa sâu răng và nhiễm trùng nướu răng. Hạn chế sử dụng rượu bia và bỏ thuốc lá.

Khi thấy vết loét lâu ngày không lành, đồng thời xuất hiện các khối u hạch bất thường ở cổ thì phải đến cơ sở y tế để được thăm khám. Bác sĩ sẽ sinh thiết vùng bị tổn thương trên lưỡi để phát hiện có bị ung thư hay không.
 
Theo Tiền Phong
hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Sống khỏe -

GĐXH - Ngày 26/9, tại Hội thảo khoa học "Tác động của kháng sinh tới sự phát triển của trẻ: Hệ quả dài hạn và hướng tiếp cận phục hồi trong nhi khoa", các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Nhi khoa đã công bố những bằng chứng khoa học mới nhất về mức độ ảnh hưởng của kháng sinh đối với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Đồng thời đưa ra phác đồ phục hồi miễn dịch toàn diện.

Chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ bữa ăn: Lá chắn tự nhiên phòng bệnh

Chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ bữa ăn: Lá chắn tự nhiên phòng bệnh

Sống khỏe -

GĐXH - Từ lâu, dân gian đã có câu "Bệnh vào từ miệng" – hầu hết các vấn đề về sức khỏe đều bắt nguồn từ chính những gì chúng ta dung nạp vào cơ thể mỗi ngày. Trong bối cảnh các bệnh lý mạn tính không lây như tim mạch, béo phì, đái tháo đường và ung thư ngày càng gia tăng, việc chuyển dịch tư duy từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", chủ động bảo vệ cơ thể ngay từ mâm cơm gia đình đang trở thành xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.