Mâu thuẫn tại quán Internet, một thanh niên bị đâm tử vong

| Pháp luật

GiadinhNet - Do mẫu thuẫn, P. rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào cổ và lưng của anh T. khiến nạn nhân tử vong khi đưa đi cấp cứu.

Xác nhận với PV, Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Mâu thuẫn tại quán Internet, một thanh niên bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Quán Internet nơi xảy ra vụ việc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 4/3, tại quán Internet 68 ở thôn Phú Thuận Hợp, xã Cổ Đạm (Nghi Xuân), N.V.P (SN 2005, trú thôn Lâm Phú Thịnh, xã Xuân Liên) đang chơi điện tử thì T.T.T (SN 2002, trú thôn Hải Đông, xã Cổ Đạm) đi đến. 

Do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau tại quán, T. đã dùng mũ xe máy đánh vào đầu P. Tức giận vì bị đánh, P. rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào cổ và lưng của T. Sau khi bị đâm, T. được người dân đưa đến Trạm Y tế xã để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án P. đã đến Công an xã Cổ Đạm đầu thú. 

"P. có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ bỏ nhau, P. sống cùng mẹ và bố dượng. P. trước đây đã từng vi phạm pháp luật", một cán bộ Công an xã Xuân Liên cho biết.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.