Máy đánh bạc bủa vây thị trấn
GiadinhNet - Thị trấn Hóc Môn (TP HCM) nhỏ bé với vài nghìn dân những ngày này đang bị hàng trăm máy đánh bạc bủa vây.
![]() |
|
Tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất cờ bạc trên đường Bà Triệu-thị trấn Hóc Môn. |
Cám dỗ
Anh Trần Tam (30 tuổi, trú xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM) vẫn chưa quên “bài học xương máu” trong lần đưa vợ ra thị trấn Hóc Môn sinh nở. Ở bệnh viện cả ngày lẫn đêm chờ vợ lâm bồn, anh Tam la cà ra quán cà phê trước cổng bệnh viện cho khuây khỏa. Thấy hai tụ điểm đặt máy đánh bạc công khai trên mặt tiền đường Bà Triệu, anh Tam mò tới xem. Thấy hay, nghĩ “dễ kiếm”, anh Tam nhảy vào chơi thử. Một tiếng đồng hồ đánh bạc với máy, kết quả mà anh này thu được là số tiền vài triệu đồng mang theo người để lo cho vợ đi đẻ đã thua sạch. Cay cú và mong gỡ, anh Tam về nhà lấy thêm tiền. Kết quả, 12 triệu đồng tiếp theo của người bố tương lai này cũng bị máy đánh bạc… nuốt mất. Anh Tam thất thần quay lại bệnh viện, không biết lấy đâu ra tiền để chăm sóc con những ngày mới sinh. Ông Thuận - chú của anh Tam cũng chung nỗi đau khi nhiều tháng nay liên tục phải đi chuộc tài sản cho cậu con trai ham mê đánh bạc với máy. “Mấy tháng qua vợ chồng tôi cứ đi lo chuộc xe cho con trai, khi thì 5 triệu, khi thì 7 triệu đồng mà không biết nó chơi cái gì. Cách đây vài hôm, tôi tình cờ phát hiện cháu nó đang ngồi say mê chơi trò chơi điện tử là những máy đánh bạc trá hình”- ông Thuận nói.
![]() |
|
Máy đánh bạc trá hình trò chơi điện tử bị Công an thị trấn Hóc Môn thu giữ. |
|
“Ngày 12/10, UBND TP HCM đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ngànhchức năng và Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ VHTT& DL về ngăn chặn tình trạng kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất cờ bạc. Chính quyền TP HCM cũng yêu cầu người dân phát hiện và tố giác đối tượng kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất cờ bạc. Riêng lực lượng công an cũng được yêu cầu tập trung kiểm tra và xử lý kiên quyết các đối tượng liên quan đến kinh doanh, sản xuất, lắp ráp máy đánh bạc”. |
Thâm nhập, phóng viên ghi nhận các máy pat, máy đua ngựa, đua heo, đua chó... người chơi đều lấy tiền thật đổi ra tiền ảo hoặc xèng để chơi, thắng hay thua lại quy đổi thành tiền thật. Hình thức cờ bạc trá hình này đã xuất hiện tại TP HCM từ năm 2002, chúng nhanh chóng nở rộ ở khu vực nội thành và lan dần ra vùng ven. Nhiều năm qua, cơ quan chức năng đã thực hiện các đợt truy quét, kể cả đối tượng kinh doanh lẫn sản xuất máy đánh bạc- trò chơi điện tử. Trong vòng 2 năm trở lại đây, hình ảnh tụ điểm kinh doanh máy đánh bạc- trò chơi điện tử đã không còn công khai xuất hiện trên các trục đường tại nội thành TP HCM, kể cả các quận vùng ven. Chính vì đất sống tại các “quận” trở nên khó khăn nên các đối tượng kinh doanh loại hình cờ bạc này chuyển địa bàn xuống “huyện”, xa “mặt trời” cho “đỡ nóng”. Vậy là Hóc Môn bình yên trở thành “thánh địa” máy đánh bạc- trò chơi điện tử.
“Tụi em đâu có cần nhiều tiền để kinh doanh cái này đâu, chỉ cần có mặt bằng và chịu làm, rồi có ít tiền cọc sẽ có người đầu tư. Lợi nhuận chia, bao bắt (bao chuyện bị cơ quan chức năng bắt, nếu bị bắt thì chủ đường dây sẽ lo chuộc máy về- PV) luôn”- chủ một điểm kinh doanh máy đánh bạc tiết lộ. Tìm hiểu sâu hơn, được biết thị trấn Hóc Môn không chỉ có các đường dây kinh doanh máy đánh bạc - trò chơi điện tử từ các quận của TPHCM dạt về đây mà còn có đường dây từ Đồng Nai, Bình Dương chạy sang.

