Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Hoài Anh: Hạnh phúc khi được thử thách

Chủ nhật, 11:20 20/04/2008 | Giải trí

Là “lính” biệt phái của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM, chuyển ra Bắc công tác đợt này, Hoài Anh đang cố gắng rất nhiều. Cô coi đây là “một thử thách mới, là khoảng thời gian phải vượt lên chính mình”.

>> Ấn tượng MC Hoài Anh

Hoài Anh hiện đang đảm nhận vai trò dẫn chương trình "Chào buổi sáng" của VTV1 và các bản tin thời sự của VTV4, Đài Truyền hình Việt Nam.

- Mấy hôm nay nghe một giọng miền Nam vang lên trong chương trình "Chào buổi sáng", tự nhiên thấy lạ quá.

- Vâng, tôi vốn là biên tập viên  - dẫn chương trình của VTV9 - Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Tôi được lệnh biệt phái của Ban lãnh đạo Đài THVN ra Hà Nội công tác một thời gian để tăng cường vào đội ngũ biên tập viên - dẫn chương trình cho VTV1 và VTV4. Công việc tôi đang đảm nhận tại Hà Nội trong đợt công tác này là dẫn chương trình "Chào buổi sáng" của VTV1 và các bản tin thời sự của VTV4, Đài Truyền hình Việt Nam.

- Hình như Hoài Anh là giọng miền Nam duy nhất ở truyền hình Việt Nam hiện nay? Cụ thể là chương trình "Chào buổi sáng"?

- (cười) Chắc có lẽ vậy, cho đến giờ phút này.

- Một cuộc chuyển đổi lớn, cả trong công việc lẫn cuộc sống?

- Có thể nói là như vậy đấy (cười). Sự thay đổi này là do sự phân công công tác của lãnh đạo Đài. Không phải là 1 mình tôi mà sẽ là một sự luân phiên thay đổi của các MC ở phía Nam. Tôi là người tiên phong đi trước, làm tiền lệ cho những người đi sau.

- Vậy là nhà Đài đang tích cực làm mới mình. Một giọng miền Nam vang lên trên chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam vốn dĩ xưa nay chỉ có mỗi giọng Bắc, tạo cho khán giả cả nước một sự đổi mới rất hữu ích.

- Xin cám ơn sự đón nhận của chị cũng như quý khán giả phía Bắc đối với một "lính mới" như tôi!

- Thật lòng mà nói, cảm giác của Hoài Anh khi tạm trở thành một công dân chính thức định cư ở Hà Nội?

- Tôi rất yêu Hà Nội. Tại mình sinh ra lớn lên ở Hà Nội. Lớn lên 5-6 tuổi thì theo gia đình vào miền Nam. Vì thế những ký ức tuổi thơ gắn với nơi này vẫn rất rõ ràng. Mỗi lần trở về Hà Nội là cứ như nhìn thấy lại tuổi thơ của chính mình. Tôi thích cái lạnh ở đây, và các món ăn, thích một cách kỳ lạ luôn. Các món ăn bún đậu mắm tôm, bún ốc, tôi đều rất mê. Năm vừa rồi tôi làm chương trình "Chìa khóa của sự thành công", một tháng có 1-2 lần tôi được ra Hà Nội để ghi hình, cảm giác vui cứ như gặp một người thân phải xa lâu ngày vậy (cười). Nói chung là rất thích. Tôi không nghĩ là sẽ có lúc tôi lại có được một khoảng thời gian trở lại sống ngay tại Hà Nội như thời điểm này (cười).

- Trước khi ra Hà Nội xuất hiện trong chương trình "Chào buổi sáng", Hoài Anh từng làm gì ở Trung tâm THVN tại TPHCM?

- Chương trình đầu tiên tôi được đảm nhận là "Sân khấu thường thức". Khoảng 2 năm sau tôi được chuyển sang dẫn chương trình "Những ước mơ xanh" cùng với MC Mộng Hoài, sau đó chương trình này chuyển thành "Ước mơ Việt Nam". Khi VTV9 ra đời, tôi được phân công thêm các chương trình mới như talkshow "Chuyện đêm khuya", và các bản tin thời sự. Hơn 1 năm trở lại đây, tôi còn nhận thêm vai trò là MC của chương trình "Làm giàu không khó", và bây giờ là "Chìa khóa thành công".

- Làm thế nào để trở thành một MC, và là một MC được yêu thích?

- Bất cứ bạn trẻ nào có khả năng ăn nói và lòng yêu thích nghề dẫn chương trình đều có thể trở thành MC. Tuy nhiên để có thể trở thành 1 MC được yêu mến thì không bao giờ là dễ dàng. Ai cũng nghĩ muốn làm MC thì phải có khả năng ăn nói lưu loát. Nhưng theo tôi, ngoài khả năng nói, MC còn cần có cả "khả năng lắng nghe". Biết lắng nghe người đang đối thoại với mình, biết "lắng nghe" những cảm xúc của khán giả để thật sự hiểu, đồng cảm với họ, để từ đó, những điều mình nói ra không chỉ đơn thuần là lời dẫn, mà thật sự là những lời sẻ chia, trò chuyện.

- Chuyển từ một MC dẫn các chương trình giao lưu văn hoá văn nghệ, sang chương trình thời sự. Về hình thức công việc thì giống nhau nhưng đặc thù của mỗi chương trình rất khác nhau. Hoài Anh thấy mình thuộc vai nào hơn?

- Thật ra đây là một thử thách mới, và là khoảng thời gian tôi phải vượt lên chính mình. Vì mọi người thường nói tôi hợp với các chương trình văn nghệ, nghệ thuật, giải trí hơn và các chương trình gameshow.

Bước sang lĩnh vực thời sự, tôi phải thu thập thêm nhiều hơn nữa những thông tin, kiến thức về những sự kiện đang diễn ra quanh mình, bởi vì mỗi một loại chương trình có những đặc thù khác nhau nhưng đặc biệt với thời sự thì sự hiểu biết là quan trọng nhất, hiểu biết về chính trị, thời sự, các vấn đề liên quan đến thông tin mình dẫn…; một điều nữa là tôi cố gắng tạo dựng một hình ảnh mới hơn, chững chạc hơn một chút.

Gia đình và bạn bè khi xem tôi lên hình bản tin thời sự thường kêu "Sao trông Hoài Anh già dặn hơn ở ngoài và các chương trình khác", nhưng đó chính là điều tôi muốn. Một vẻ ngoài chững chạc, phong thái điềm tĩnh tự tin có lẽ là 1 trong rất nhiều điều cần thiết để có thể là một biên tập viên - dẫn chương trình thời sự.

- Không có sự chênh vênh nào giữa môi trường cũ và môi trường mới?

- Vì là môi trường mới, công việc mới nên tôi phải học hỏi nhiều. Trước đây tôi làm các chương trình giao lưu văn hóa xã hội, nội dung rất gần gũi với cuộc sống đời thường. Khi dẫn chương trình mình có thể nói một cách ngẫu hứng và tính sáng tạo của cá nhân mình luôn luôn được phát huy.

Còn chương trình thời sự mà tôi đang làm nó đòi hỏi cao hơn nhiều. Đòi hỏi sự chuẩn mực và trình độ nhạy cảm thông tin, khả năng xử lý thông tin của MC. Với lại chương trình mình dẫn phát trực tiếp nên không cho phép MC nói ngẫu hứng, nói lung tung và nói thoải mái như các chương trình giao lưu khác. Sự đúng mực là yếu tố hàng đầu của MC thời sự, cộng với sự thông minh, nhạy bén, sắc sảo. Vì vậy ở môi trường công việc mới này nó đòi hỏi sự cố gắng của bản thân mình nhiều hơn.

Tôi rất may mắn vì được các đồng nghiệp đi trước tận tình giúp đỡ và chỉ bảo. Lúc mới ra tôi cũng lo lắm. Ở trong kia, công việc của MC chỉ là một công đoạn, không phải làm từ đầu đến cuối. Còn ở ngoài này MC phải tham gia tất cả các công đoạn từ đầu đến cuối. Từ việc lựa chọn 1 cái tin trong số hàng trăm cái tin, đưa tin nào lên bản tin buổi sáng trong số hàng trăm tin đó. Tin nào nên đưa, tin nào không nên đưa. Mình trưởng thành hơn, và mình phải có tính tự quyết mà không được phép sai sót, phải biên tập tin và tham gia cho đến khâu cuối cùng là lên sóng.

- Nhiều bạn trẻ mơ ước được làm ngôi sao truyền hình, được là phóng viên truyền hình, tóm lại cái gì dính đến truyền hình cũng rất oai.

- Đó là các bạn ấy chưa biết làm truyền hình thì vất vả đến thế nào. Riêng cái tên chương trình là "Chào buổi sáng" đã có thể cho thấy nó phát sóng rất sớm. Tôi phải dậy từ 4h30' sáng để chuẩn bị. Mọi người nhìn trên hình thì thấy các MC lúc nào cũng tươi tắn, thế nhưng thực ra là đang rất buồn ngủ (cười).

Mà trước đó, để có một bản tin chào buổi sáng 1 tiếng đồng hồ phát sóng, thì cả ngày hôm trước phải làm công tác chuẩn bị kịch bản, phải lựa chọn tin.

Một chút khó khăn của riêng tôi chỉ là phần rất nhỏ, nếu hiểu được công việc của cả 1 êkip mới thấy sự vất vả và lòng yêu nghề của các anh chị đồng nghiệp của tôi lớn đến thế nào. Phóng viên đưa tin về thì phải biên tập, rồi dựng băng, chuẩn bị hình ảnh. Rất nhiều công đoạn mà trước đó khi mình chưa tham gia mình cũng không hình dung được.

Đến lúc vào làm, tôi mới biết nó kinh khủng đến như thế nào. Cả một êkíp phải làm việc cật lực. MC kết thúc phần chuẩn bị lời dẫn cho mình thường là chiều tối, sớm nhất cũng phải khoảng 8-9h đêm. Nếu phải đợi tin nóng của phóng viên ở xa đưa về thì còn khuya hơn nữa.

Đặc biệt các anh chị thư ký biên tập thì còn phải luôn luôn trực ở cơ quan, đem cả chăn chiếu vào ngay trong phòng để chợp mắt. Tôi tự hỏi mùa hè còn đỡ, mùa đông thì thế nào?

Mọi công đoạn chuẩn bị sẽ phải được hoàn thành trong đêm. Làm sao để ngày mai đúng 5h sáng là mọi thứ phải hoàn hảo để lên sóng trực tiếp. Cả một êkíp làm việc vất vả và kinh khủng trong suốt một đêm dài. Mà không phải là một đêm, mỗi đêm đều như vậy.

- Làm truyền hình quá vất vả, nhất là với phụ nữ. Vì vậy họ cần một sự thông cảm và chia sẻ rất lớn từ phía gia đình?

- Vâng, trước tiên phải nói rằng sự thông cảm và tạo điều kiện từ phía gia đình là may mắn lớn cho những người làm truyền hình chúng tôi. Bản thân mình thì phải hiểu rằng mình có những thiếu sót về thời gian dành cho gia đình như vậy, để biết thu xếp, bù đắp cho gia đình nhiều hơn vào những lúc rảnh rỗi. Biết cân bằng cuộc sống của mình, và cũng phải biết hy sinh. Nghề này không đam mê, không yêu nghề thì không làm nổi.

- Với tư cách là một thành viên tham gia sản xuất chương trình thời sự “Chào buổi sáng”, Hoài Anh thấy sản phẩm của mình như thế nào?

- Chương trình “Chào buổi sáng” nhẹ nhàng hơn, thông tin đưa ra cũng ít mang tính chính trị hơn các chương trình thời sự khác, ví dụ chương trình thời sự lúc 19h. Các sự kiện vui, điểm sách, điểm báo v.v... có mục dành cho nhà nông… khiến chương trình gần gũi với rất nhiều đối tượng khán giả.

- Có vẻ như tính dự báo sự kiện xảy ra trong ngày ở “Chào buổi sáng” gần như rất ít ỏi. Đòi hỏi của khán giả thì ngày một cao, sự đáp ứng của nhà Đài không phải lúc nào cũng thỏa mãn?

- Đưa đến những thông tin mới nhất trong ngày, các sự kiện sẽ diễn ra trong ngày là tiêu chí của chương trình "Chào buổi sáng". Những người làm chương trình vẫn luôn cố gắng để chương trình luôn đạt được tiêu chí đó. Gần như ngày nào có sự kiện gì thì chương trình “Chào buổi sáng” đều đưa tin đầy đủ.

- Xin cảm ơn.

Theo Như Bình
CAND

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn viên Tuấn Tú 'khác lạ' khi đảm nhận vai công an xã trong 'Có anh, nơi ấy bình yên'

Diễn viên Tuấn Tú 'khác lạ' khi đảm nhận vai công an xã trong 'Có anh, nơi ấy bình yên'

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Tuấn Tú chia sẻ, dù đã có 10 năm trong lực lượng công an nhưng vai diễn trong "Có anh, nơi ấy bình yên" thực sự mang đến những thử thách hoàn toàn mới.

Em trai danh hài đình đám tuổi thơ bị đánh đập, U70 vẫn miệt mài với nghệ thuật

Em trai danh hài đình đám tuổi thơ bị đánh đập, U70 vẫn miệt mài với nghệ thuật

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng của sân khấu kịch phía Nam, ít ai biết người nghệ sĩ này từng phải trải qua tuổi thơ bất hạnh.

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Oanh 'bóc trần' âm mưu phá hoại của chồng cũ

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Oanh 'bóc trần' âm mưu phá hoại của chồng cũ

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 18 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh phản ứng mạnh mẽ trước việc chồng cũ cố tình "diễn kịch" trước mặt Tuấn và tiếp cận con để phục vụ ý đồ xấu.

Hôn nhân viên mãn của MC xinh đẹp vừa 'chia tay' VTV3 sau 20 năm gắn bó

Hôn nhân viên mãn của MC xinh đẹp vừa 'chia tay' VTV3 sau 20 năm gắn bó

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

Là MC gắn bó với Ban Văn nghệ của VTV suốt 20 năm, MC Mỹ Lan vừa có thông báo sẽ tạm dừng để bắt đầu hành trình mới.

Dòng chia sẻ xót xa của diễn viên Hiền Hạnh trước khi qua đời ở tuổi 38

Dòng chia sẻ xót xa của diễn viên Hiền Hạnh trước khi qua đời ở tuổi 38

Giải trí - 17 giờ trước

Bài đăng cuối cùng của Hiền Hạnh trên Facebook cá nhân là hôm 31/7, với nội dung háo hức trước khi chào đón con gái chào đời.

BTC lên tiếng về sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp ở 'Sao nhập ngũ 2025'

BTC lên tiếng về sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp ở 'Sao nhập ngũ 2025'

Giải trí - 17 giờ trước

Những ngày qua, đoạn clip lan truyền được cho là Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tham gia chương trình "Sao nhập ngũ 2025" gây sốt mạng xã hội.

Nữ NSND nổi tiếng trong 'Tướng về hưu' vượt qua bệnh ung thư vú, sống an vui bên con cháu ở tuổi xế chiều

Nữ NSND nổi tiếng trong 'Tướng về hưu' vượt qua bệnh ung thư vú, sống an vui bên con cháu ở tuổi xế chiều

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - NSND Hoàng Cúc được xem là một mỹ nhân của màn ảnh Việt những năm thập niên 80-90. Ngoài ra, bà còn là một nữ nghệ sĩ truyền cảm hứng với khán giả bởi tinh thần lạc quan, vượt qua căn bệnh ung thư vú.

Sau gần 20 năm, gặp lại Lan Hà - nữ chính xuất sắc nhất LHP Việt Nam lần thứ 16

Sau gần 20 năm, gặp lại Lan Hà - nữ chính xuất sắc nhất LHP Việt Nam lần thứ 16

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lan Hà từng "lấy nước mắt" khán giả khi vào vai cô gái quê bất hạnh trong bộ phim tâm lý – xã hội "Trái tim bé bỏng". Gần 20 năm sau, nhiều chi tiết hậu trường được hé lộ khiến nhiều người bất ngờ.

Tháng 8 bùng nổ với 4 'concert Quốc gia' không thể bỏ lỡ

Tháng 8 bùng nổ với 4 'concert Quốc gia' không thể bỏ lỡ

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), các concert được tổ chức mang đậm màu sắc “Quốc gia” đang nhận được sự đón chờ từ đông đảo khán giả.

Diễn viên đóng thế phim 'Đảo của dân ngụ cư' qua đời ở tuổi 38

Diễn viên đóng thế phim 'Đảo của dân ngụ cư' qua đời ở tuổi 38

Giải trí - 20 giờ trước

Lê Hiền Hạnh - nữ diễn viên đóng thế cho nhân vật Chu - trong phim "Đảo của dân ngụ cư" gây tiếc nuối khi ra đi ở tuổi đời còn rất trẻ.

Top