Mẹ bán của hồi môn cho con tiền luyện thi IELTS, quyết giành vé vào đại học sớm
Dù không khá giả, nhiều phụ huynh vẫn chắt bóp chi tiêu, thậm chí vay mượn, dồn khoản tiền lớn cho con học IELTS để xét tuyển đại học bằng chứng chỉ ngoại ngữ.
Với nhiều gia đình có điều kiện, hơn 30 triệu đồng không phải số tiền quá lớn nhưng với gia đình chị Hoàng Thu Thuỷ (40 tuổi, Thái Bình) lại là cả vấn đề lớn. Dù vậy chị vẫn làm mọi cách để dồn khoản tiền này cho con đăng ký khoá học IELTS ở một trung tâm gần nhà.
Chị Thuỷ cho biết, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng nhiều phương thức xét tuyển đại học năm sau, IELTS là con đường rộng mở với con chị nhất.
"Xem điểm thi tốt nghiệp và điểm chuẩn năm nay mà tôi choáng, con tôi chỉ giỏi trong các hoạt động ngoại khoá, để thi được 25-26 điểm đủ vào các trường có tiếng khá là khó" , chị Thuỷ nói. Ngoài một số trường tuyển thẳng thí sinh có điểm IELTS cao, đa số truờng tuyển sinh kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và học bạ hoặc chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Nhiều gia đình chi tiêu chắt bóp, vay tiền cho con học IELTS. (Ảnh minh hoạ)
Theo chị Thuỷ, nếu con đạt điểm IELTS trong khoảng 6.5 đến 7.0 sẽ có thêm rất nhiều sự lựa chọn. Sau khi chắc chắn với phương thức này, chị Thuỷ bắt đầu tìm kiếm các chỗ học uy tín. "Tôi hỏi thăm nhiều trung tâm, với trình độ trung bình của con tôi, muốn đạt 6.0 IELTS phải bỏ ra số tiền khá lớn, có nơi cam kết điểm số như ý phụ huynh nhưng giá trọn gói lên tới 50 - 60 triệu đồng", số tiền này bằng lương tháng nửa năm của chị Thuỷ.
Sau khi hỏi han nhiều địa chỉ, chị Thuỷ chốt đăng ký cho con vào học vào học tại trung tâm gần nhà, cam kết sẽ dạy đến khi đạt mục tiêu đề ra, nếu đến kỳ hạn xét tuyển con chị Thuỷ chưa nhận được chứng chỉ IELTS, trung tâm sẽ hoàn 1/3 số tiền.
Để có hơn 30 triệu đồng đóng học cho con, chị Thuỷ quyết tâm bán đi 2 chiếc nhẫn vàng hơn 3 chỉ mà mẹ cho lúc đi lấy chồng. Gìn giữ bao năm, trải qua nhiều biến cố, chị Thuỷ chưa từng nghĩ sẽ bán món quà hồi môn nhưng vì tương lai con, chị đành bán. Số tiền còn thiếu chị vay người thân, mỗi người vài trăm nghìn chút.
Chị Thuỷ đăng ký cho con học từ đầu năm lớp 12 đến nay đã được nửa lộ trình theo trung tâm tư vấn. Sau kỳ thi thử, thấy con đạt 4.5 điểm, chị Thuỷ vừa mừng vừa lo. Chị mừng vì con đã nhìn thấy khó khăn của gia đình để cố gắng học nhưng cũng lo vì từ 4.5 lên 6.5 không phải điều dễ dàng.
Không đến mức phải vay tiền cho con đi học như gia đình chị Thuỷ nhưng anh Đỗ Duy Tiên (40 tuổi, Hà Nội) cũng phải chắt chiu từng đồng vì tiền học IELTS của con lên tới 7,5 triệu/ tháng.
Vì con gái hướng nội nên thay vì cho con học ở trung tâm, anh Tiên thuê gia sư đến nhà để kèm 1:1 với mục tiêu đạt 7.0 IELTS trở lên. Người được anh Tiên thuê đều là các bạn trẻ vừa ra trường, có kinh nghiệm thi IELTS và đạt điểm cao.
Mỗi tuần, con gái anh Tiên dành phần nhiều thời gian để học và luyện đề IELTS thay vì học kiến thức chung và ôn thi tốt nghiệp. Anh cũng định hướng cho con sẽ xét tuyển đại học bằng chứng chỉ ngoại ngữ, do đó không cần quá áp lực điểm thi tốt nghiệp.
Dù bằng IELTS chỉ có thời gian sử dụng trong 2 năm nhưng anh Tiên không tiếc tiền vì cho rằng các kiến thức sẽ theo con mãi, cho đến khi lên đại học. Việc học thế này cũng xây dựng nền tảng tốt, sau này con muốn thi lại để dùng vào việc khác như đi xin việc cũng sẽ dễ dàng hơn.
Anh Tiên cho con học tiếng Anh cùng gia sư cả 5 buổi tối trong tuần, cuối tuần cô bé sẽ tự học. Việc học này kéo dài khoảng 2 tháng. Kể từ khi cho con tập trung toàn bộ thời gian, công sức cho IELTS, anh Tiên cũng phải dồn hết sức để lo tiền học phí.
Để có được khoản 4,5 triệu mỗi tháng, anh Tiên cắt bớt khoản chi tiêu không cần thiết, quần áo không mua, đồ trong nhà hỏng thì sửa dùng tạm thay vì mua mới. Anh cũng cắt bớt các mối quan hệ trong xã hội để tránh việc phải đi ăn cưới, đám ma để tiết kiệm tiền.
Ngoài thời gian làm ban ngày, tối về anh chạy thêm xe ôm công nghệ. "Cứ chăm chỉ mỗi tối 5-7 cuốc cũng gọi là có thêm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống" , anh Tiên cho biết, để con có nhiều sự lựa chọn hơn trước cánh cửa đại học, anh sẵn sàng làm mọi thứ. Với gia đình anh Tiên, đây là khoảng thời gian mà cả con cả bố đều cần phải cố gắng.
Cô Vũ Thu Hoài (Giảng viên Trung tâm ngoại ngữ Vietsun) chia sẻ, ngày càng có nhiều học sinh đến đăng ký học IELTS vì mục đích xét tuyển đại học.
"Trước khi nhận bất cứ học viên nào chúng tôi cũng đều hỏi nguyện vọng của các em là gì. Đa số các em nói muốn nộp hồ sơ vào đại học vì giờ hầu như trường nào cũng có chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào chứng chỉ ngoại ngữ" , cô Hoài nói và cho biết một điều đáng buồn là nhiều học sinh muốn đạt điểm cao nhưng chỉ muốn học trong thời gian ngắn theo dạng cấp tốc, thi xong có thể quên kiến thức ngay cũng được. Thậm chí có em còn tìm đến trung tâm hỏi mua chứng chỉ.
Cô Hoài đã chứng kiến nhiều trường hợp đổ xô đi học chỉ vì trào lưu, phụ huynh sẵn sàng chi tiền cho con học từ cơ bản đến bồi dưỡng nâng cao chỉ để sở hữu 1 tấm giấy và nghĩ đó là "vé vàng" để vào đại học mà không thực sự hiểu giá trị của những chứng chỉ ngoại ngữ. Điều này không chỉ khiến học sinh phí thời gian, công sức mà còn khiến phụ huynh vất vả, áp lực để kiếm tiền.

Đại học Sư phạm Hà Nội chốt công thức quy đổi điểm xét tuyển 2025
Giáo dục - 9 giờ trướcĐại học Sư phạm Hà Nội sử dụng phương pháp bách phân vị làm công thức quy đổi điểm xét tuyển các phương thức năm nay.

Ngành học 'hot' tăng học phí gấp đôi năm trước khiến nhiều phụ huynh và thí sinh 'chao đảo'
Giáo dục - 11 giờ trướcGĐXH - Trước thềm kỳ tuyển sinh đại học 2025, hàng loạt trường đào tạo khối ngành Báo chí – Truyền thông đã công bố mức học phí mới, trong đó có trường chạm mốc hơn 62 triệu đồng/năm. Từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Ngoại giao đến các trường thuộc Đại học Quốc gia, mức học phí đang khiến không ít phụ huynh “chóng mặt” khi lên kế hoạch tài chính cho con bước vào giảng đường.

Học ngành Kế toán có lo bị AI thay thế trong tương lai?
Giáo dục - 17 giờ trướcTrí tuệ nhân tạo (AI) dần chiếm lĩnh thị trường lao động khiến nhiều bạn trẻ lo ngại thất nghiệp khi lựa chọn theo học ngành Kế toán.

Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Âu năm 2025
Giáo dục - 1 ngày trướcHọc sinh Việt Nam dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) năm 2025 xuất sắc giành được 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Bảng lương giáo viên các cấp mới nhất hiện nay trước khi có sự thay đổi trong thời gian tới
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, bảng lương của giáo viên được áp dụng theo mức tăng lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng. Dưới đây là bảng lương giáo viên các cấp đang được hưởng.

Danh sách các trường đại học xét học bạ ngành Sư phạm 2025 mới nhất
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Dưới đây danh sách các trường đại học xét học bạ THPT ngành Sư phạm năm 2025, học sinh, phụ huynh tham khảo.

Nhiều thí sinh 2K7 vỗ tay 'rần rần' vì được quyền chọn tổ hợp xét tuyển linh hoạt ở trường đại học này
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa công bố phương án tuyển sinh cho năm 2025, với tổng cộng 5.550 chỉ tiêu, tăng khoảng 400 chỉ tiêu so với năm trước. Trong đó, chương trình đại trà chiếm 3.605 chỉ tiêu, còn chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh chiếm 1.380 chỉ tiêu.

Thêm một trường đại học top đầu công bố học phí cao kỷ lục, có ngành chạm ngưỡng 150 triệu đồng/năm
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Năm học 2025 – 2026, nhiều trường đại học đào tạo khối ngành Xây dựng đã công bố mức học phí mới với sự chênh lệch đáng kể giữa các chương trình đào tạo. Trong đó, học phí dao động từ khoảng 18,5 triệu đến 150 triệu đồng/năm, tùy thuộc vào từng ngành học và loại hình đào tạo như chương trình chuẩn, chất lượng cao, đào tạo quốc tế.

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên Ngoại ngữ cao nhất 34,7 điểm
Giáo dục - 1 ngày trướcTrường THPT chuyên Ngoại ngữ năm nay lấy điểm chuẩn từ 30,01-34,7/50, cao nhất ở lớp tiếng Anh.

Một lớp ở Hà Tĩnh có 34 học sinh đỗ trường chuyên, có em là thủ khoa đầu vào
Giáo dục - 2 ngày trướcTrong mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, lớp 9A1 (Trường THCS Lê Văn Thiêm) gây ấn tượng mạnh khi có tới 34 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, trong đó nhiều em đạt điểm cao đầu vào.

Thêm một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội công bố học phí lên tới 56 triệu đồng/năm khiến hàng triệu phụ huynh ‘chóng mặt’ trước mùa thi 2025
Giáo dụcGĐXH - Từ năm 2025, sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội sẽ đón nhận mức học phí tăng cao chưa từng có. Trong đó, chương trình chất lượng cao lên đến gần 56 triệu đồng/năm.