Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ đơn thân tử vong vì thanh sắt rơi giữa phố Hà Nội: Bé gái mồ côi ngồi khóc một mình

Thứ bảy, 07:05 29/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nỗi bất an của người Hà Nội lại tăng lên khi vừa có thêm một vụ thanh sắt rơi xuống đường gây chết người tại công trình cao tầng do thi công bất cẩn. Nhiều người đặt câu hỏi: Ai sẽ chịu trách nhiệm, hay vẫn câu chuyện dùng tiền để bồi thường là xong?

Tương lai mờ mịt của bé gái 6 tuổi

Ngày 28/9, chúng tôi có mặt tại thị trấn Thứa (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) khi gia đình bà N.T.N (SN 1965) đang chuẩn bị tang lễ cho con gái là chị D.T.H. (SN 1987, nạn nhân bị thanh sắt rơi trúng người tử vong trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội).

Trước sự ra đi đột ngột của con gái, bà N liên tục khóc ngất khiến gia đình vô cùng lo lắng và phải có người túc trực ở bên. Ngồi bên cạnh mẹ chồng, con dâu bà N nghẹn ngào kể, gần 19h tối 27/9, vợ chồng chị đang ở nhà tại khu vực bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) thì nhận được tin của gia đình về việc chị H gặp nạn trên đường Lê Văn Lương.


Chị D.T.H (nạn nhân tử vong do bị cột sắt rơi trúng người) và con gái (ảnh gia đình cung cấp).

Chị D.T.H (nạn nhân tử vong do bị cột sắt rơi trúng người) và con gái (ảnh gia đình cung cấp).

Ban đầu, vợ chồng chị chỉ nghĩ chị H gặp nạn và bị ảnh hưởng tới sức khoẻ chứ không dám nghĩ tới việc tử vong. “Tới hiện trường, vợ chồng tôi mới tá hoả khi biết tin em H bị thanh sắt rơi trúng đầu tử vong tại chỗ...”, con dâu bà N gạt nước mắt nói.

Theo lời kể của người thân, cách đây gần 10 năm, chị H lập gia đình và có một bé gái là cháu P.T.L.A (SN 2012). Tuy nhiên, khi cháu bé được 2 tuổi, không hợp nhau nên vợ chồng chị H ly hôn và cháu L.A ở với mẹ.

Trước lúc lấy chồng, chị H đã có một thời gian dài học và làm việc tại Hà Nội. Nhưng khi lập gia đình thì chị chuyển về địa phương sinh sống, buôn bán. Cách đây khoảng 3 năm, chị H lại lên Hà Nội làm kế toán cho một công ty, còn con gái lúc đấy mới lên 3 tuổi để ở nhà cho bà ngoại chăm sóc.

“Đợt vừa rồi, cháu L.A vào lớp 1 nên H đã đưa con lên Hà Nội để cho cháu đi học và hai mẹ con gần nhau tiện chăm sóc. Vậy mà mẹ con mới ở với nhau được mấy tháng đã sinh ly tử biệt. Từ tối 27/9 đến giờ, gia đình chưa dám cho cháu L.A biết tin dữ vì sợ cháu bị sốc. Nhưng khi nghe mọi người nói chuyện, có vẻ cháu đã cảm nhận được việc mẹ mình gặp nạn nên cháu rất buồn và thi thoảng ngồi khóc một mình...”, con dâu bà N nói.


Thanh sắt rơi trúng người đi đường. Ảnh: TL

Thanh sắt rơi trúng người đi đường. Ảnh: TL

Cũng theo chia sẻ của gia đình, sau khi ly hôn, cuộc sống của chị H rất khó khăn, vất vả khi một tay chị vừa đi làm để đảm bảo cuộc sống, vừa chăm sóc con gái nhỏ. Để con gái có cuộc sống đầy đủ, chị H không ngừng cố gắng phấn đấu từng ngày. Vào tối 27/9, khi chị H gặp nạn cũng là lúc chị đang trên đường từ công ty về đón con.

Chiều muộn, cô chủ nhiệm của cháu L.A chờ mãi không thấy có người đến đón cháu, gọi điện cho phụ huynh cũng không được nên đã đưa cháu về nhà. Sau đó, nhà trường đã sửng sốt khi nhận hung tin. “Khi làm mẹ đơn thân thì một mình phải gánh vác hết mọi chuyện, từ việc đưa con đi học, đón con về nhà, chăm sóc, cơm nước, tắm giặt. Nói chung cuộc sống bận rộn từ sáng đến đêm...”, con dâu bà N nói về những khó khăn, vất vả của em chồng.

Chiều 28/9, thi thể chị H được hoả thiêu tại Đài hoá thân Hoàn vũ, nghĩa trang Văn Điển. Sau đó, tro cốt được đưa về gia đình để làm các thủ tục mai táng. Sau khi làm tang lễ xong, gia đình sẽ tính tới chuyện đưa cháu L.A về quê cho bà ngoại nuôi dưỡng vì cuộc sống của vợ chồng anh trai chị H cũng rất vất vả, khi đang phải chăm hai con nhỏ. Tuy nhiên, đây chỉ là những khó khăn trước mắt, còn về lâu dài, đường học hành, tương lai của cháu L.A khiến mọi người trong gia đình rất lo lắng.

Sẽ khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm


Công trình nơi thanh sắt rơi xuống gây chết người.

Công trình nơi thanh sắt rơi xuống gây chết người.

Chiều 28/9, theo thông tin từ VKSND quận Thanh Xuân (Hà Nội), cơ quan chức năng đang củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, sẽ sớm có quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ tai nạn khi thi công công trình khiến 1 người tử vong.

Theo đó, công trình xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê (nơi gây ra vụ tai nạn với chị H) do Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai làm chủ đầu tư. Nhà thầu phụ thi công lắp kính mặt ngoài là Công ty Cổ phần thương mại phát triển công nghệ Hà Nội mới DHP. Hiện công trình đã thi công xong phần thô và đang trong quá trình thi công hoàn thiện, lắp kính mặt ngoài tòa nhà.

Ngày 27/9, một số công nhân được phân công lắp kính mặt ngoài tầng 5,6,7 của tòa nhà. Quá trình lắp kính, các công nhân sử dụng hệ thống Gondola (sàn làm việc chuyên dụng trên cao) từ tầng 16 để di chuyển phía ngoài tòa nhà. Đến khoảng 18h cùng ngày, khi lắp kính đến tầng 7, công nhân thấy đến giờ nghỉ nên điều khiển để sàn thao tác xuống tầng 6 cho mọi người xuống thì bất ngờ cần trục bên trái của Gondola tuột ra khỏi bộ phận đối trọng, rơi từ tầng 16 xuống mặt đường Lê Văn Lương trúng vào chị D.T.H. đang điều khiển xe máy khiến nạn nhân tử vong. Vụ việc cũng khiến một người đàn ông bị thương phải đưa đến bệnh viện điều trị.

Nói về vụ việc trên PGS. TS Trần Chủng, nguyên Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cho rằng, tai nạn từ thanh sắt tòa nhà đang xây dựng rơi xuống đường gây chết người không phải là sự sơ suất mà là thiếu trách nhiệm.

Theo ông Chủng, an toàn lao động, đặc biệt là an toàn lao động trên cao khi thi công những công trình cao tầng là một trong những yêu cầu rất khắt khe. Ngoài những trang bị về an toàn cho chính người lao động, trang thiết bị công trình cũng phải kiểm định đặc biệt là biện pháp đảm bảo an toàn. “Những biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình cũng như vùng lân cận, xung quanh cũng là một trong những yêu cầu rắt khắt khe. Vì vậy trong quá trình thi công người ta phải áp luôn vào đó một quy trình về đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, hiện nay lại có nhiều công trình xây dựng trong đô thị đang chểnh mảng, coi thường vấn đề này”, ông Chủng nói.

Về trách nhiệm, nguyên Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho rằng đầu tiên chính là nhà thầu. Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã có đơn vị tư vấn giám sát, không chỉ giám sát về kỹ thuật mà còn giám sát về an toàn lao động, mà an toàn lao động phải là quan tâm đầu tiên. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước đều phải có nghĩa vụ kiểm tra sự tuân thủ của các bên liên quan đến an toàn lao động.

Trong khi đó, luật sư Vi Văn Diện (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khẳng định: Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị giám sát thi công, nhà thầu hay cá nhân cụ thể phải phụ thuộc vào kết quả điều tra. Hành vi để thanh sắt rơi làm chết người đi đường, ngoài dấu hiệu cấu thành tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” được quy định tại Điều 298 Bộ luật Hình sự 2015, còn có cấu thành tội “Vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Vi Văn Diện nhấn mạnh: “Bên cạnh việc bị khởi tố, chịu trách nhiệm hình sự, người phạm tội phải chịu trách nhiệm dân sự như đền bù tổn thất tinh thần, ma chay, cấp dưỡng... cho gia đình nạn nhân”.

Cần cương quyết, nghiêm minh để tạo sự răn đe

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, thời điểm xảy ra vụ thanh sắt rơi xuống đường gây chết người, công trình nói trên đang trong quá trình thi công và không hề có lưới che chắn. Sau khi xảy ra vụ việc, toàn bộ cửa vào công trình được đóng chặt và trên phần bảng thông tin về công trình, toàn bộ nội dung về chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát cũng bị xé bỏ.

Trước đó vào tháng 11/2014, cũng tại Hà Nội, công trường thi công nhà ga đường sắt trên cao Hà Nội - Hà Đông đoạn giáp ranh quận Thanh Xuân và Hà Đông xảy ra trường hợp thanh sắt rơi xuống đường khiến một sinh viên tử vong tại chỗ và 2 người bị thương.

Theo các chuyên gia pháp lý, để tạo sự răn đe hơn, để hạn chế bớt “tử thần” từ trên trời rơi xuống, đã đến lúc, cần sự cương quyết, nghiêm minh trong thực hiện các chế tài, thậm chí là áp dụng xem xét trách nhiệm hình sự.

Nhật Tân

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Clip: Kinh hãi cô gái bị máy ép nước mía cuốn xoay nhiều vòng ở TPHCM

Clip: Kinh hãi cô gái bị máy ép nước mía cuốn xoay nhiều vòng ở TPHCM

Đời sống - 54 giây trước

Cô gái 18 tuổi bị máy ép nước mía cuốn xoay nhiều vòng khi đang bán hàng, gãy tay, gãy sống mũi phải nhập viện cấp cứu

Ninh Bình: Nhà máy gạch Điền Xá dừng xây dựng sau khi bị kiểm tra

Ninh Bình: Nhà máy gạch Điền Xá dừng xây dựng sau khi bị kiểm tra

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dự án nhà máy gạch Điền Xá tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đã ngừng xây dựng gần một tuần nay sau khi bị kiểm tra, đình chỉ thi công giữa lúc người dân liên tục phản ánh lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Thiếu tiền xài, 3 thiếu niên giật 1,5 triệu đồng của người khuyết tật

Thiếu tiền xài, 3 thiếu niên giật 1,5 triệu đồng của người khuyết tật

Pháp luật - 4 giờ trước

Lợi dụng người khuyết tật đi lại khó khăn, 3 thiếu niên ở Gia Lai ra tay giật tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát.

10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo lương cơ sở từ 1/7/2026, người dân nên cập nhật để hưởng lợi

10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo lương cơ sở từ 1/7/2026, người dân nên cập nhật để hưởng lợi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, từ 1/7/2026, khi mức lương cơ sở tăng, đồng loạt các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tính theo lương cơ sở cũng đồng loạt tăng theo.

Người dùng MXH có hành vi sau bị phạt đến 50 triệu đồng

Người dùng MXH có hành vi sau bị phạt đến 50 triệu đồng

Xã hội - 7 giờ trước

Việc sử dụng hình ảnh trẻ em để “câu view”, livestream bán hàng hoặc tạo nội dung phản cảm trên mạng xã hội có thể bị xử phạt tới 50 triệu đồng.

Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe

Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Người dân sinh sống gần Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) phản ánh, cứ sau 19h hàng ngày, phía sau nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Sunhouse lại xuất hiện khói bốc ra môi trường kèm mùi hắc khó chịu. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên ghi nhận khu vực để xe của công nhân nằm ở phía sau nhà máy này được dựng tạm bằng khung thép, quây lưới sắt và lợp mái tôn có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng ép nữ sinh xin lỗi, xé quần áo rồi quay video tại xã Thượng Phúc

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng ép nữ sinh xin lỗi, xé quần áo rồi quay video tại xã Thượng Phúc

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên tại xã Thượng Phúc (TP Hà Nội) đã lôi kéo đồng bọn hẹn gặp, hành hung và xé quần áo một nữ sinh rồi quay video phát tán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng chủ mưu về các hành vi “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Sinh ra đã mang mệnh phượng hoàng: 4 con giáp có cuộc đời đại phú quý, hậu vận viên mãn

Sinh ra đã mang mệnh phượng hoàng: 4 con giáp có cuộc đời đại phú quý, hậu vận viên mãn

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp được xem là mang "số phượng hoàng", cuộc đời gặp nhiều may mắn, hậu vận đủ đầy, càng về sau càng sống sung túc và an nhàn.

Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Tâm tư người dân làng Bắc Biên và bài toán 'an dân' nơi lõi di sản

Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Tâm tư người dân làng Bắc Biên và bài toán 'an dân' nơi lõi di sản

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hứa hẹn sẽ mở ra tương lai đô thị hiện đại cho Thủ đô. Tuy nhiên, dự án cũng mang lại nỗi lo âu, thắp thỏm cho hàng ngàn cư dân làng Bắc Biên (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) trước thông tin phải di dời, nhường đất để thực hiện dự án...

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, vi phạm điều này gây hoang mang dư luận có thể bị phạt nặng đến 50 triệu đồng

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, vi phạm điều này gây hoang mang dư luận có thể bị phạt nặng đến 50 triệu đồng

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/7/2026, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng.

Top