Mẹo nhỏ giúp bạn giảm nhức đầu

| Sống khỏe

Nhức đầu thật là khó chịu và lúc đó bạn thường nghĩ ngay tới viên thuốc giảm đau. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc thường xuyên sẽ không tốt và gây hại có sức khỏe.

Dưới đây là một số mẹo đơn giản giúp bạn giảm đau hiệu quả:

- Lấy khăn sạch cho vào nước ấm, sau đó đắp lên trán. Nước ấm sẽ làm cơ thể bạn được giải tỏa và đầu bạn sẽ cảm thấy dịu hơn.

- Nếu bạn không dị ứng với mùi nghệ, bạn có thể dùng 2 hoặc 3 muỗng cà phê thìa nghệ bột trộn đều, sau đó đắp lên trên trán của bạn. Đặc biệt, nghệ rất tốt cho da nên chị em phụ nữ có thể kết hợp đắp lên trán và đắp mặt nạ luôn lên mặt của mình, rất tốt cho da.

- Dùng nghêu rửa sạch, cho vào nồi hấp chung với sả, ớt...sau đó bạn vừa ăn nghêu vừa uống nước, nước nghêu ấm sẽ làm cho đầu bạn dễ chịu.

- Tắm nước nóng. Nước nóng sẽ giúp bạn thư giãn toàn bộ cơ thể, do đó làm giảm nhức đầu căng thẳng.

- Ngủ đúng giờ và đủ giấc ngủ mỗi ngày. Việc thiếu hoặc ngủ quá nhiều có thể là nguyên nhân gây ra đau đầu.

- Ngồi thẳng lưng, mắt nhắm lại giống như đang ngồi thiền, thả lỏng, tinh thần tập trung vào chỗ giao nhau của hai chân mày và thư giãn trong vài phút, cơn đau nhức tự nhiên mất đi.

Mẹo nhỏ giúp bạn giảm nhức đầu 1
Ảnh minh họa.

Nguyên nhân gây đau đầu:

- Trầm cảm và lo âu

- Thiếu ngủ

- Lượng đường huyết thấp và mất nước vì bỏ qua bữa ăn hoặc do bệnh tiểu đường

- Thiếu cafeine đối với những người nghiện cà phê nếu không uống đủ lượng cà phê như mọi ngày

- Một số thực phẩm như sô cô la, pho mát, hạt hoặc các thực phẩm có chứa bột có thể gây đau đầu

- Mỏi mắt (dùng nhiều máy tính, xem tivi,...)

- Dị ứng với một số loại nước hoa

- Nghe âm thanh quá to

- Ánh sáng mặt trời

- Thay đổi thời tiết đột ngột

Theo VnMedia

lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.