Miền Trung bất ngờ chịu lũ lớn

| Xã hội

GiadinhNet - Mưa lớn trên diện rộng bắt đầu từ ngày 29/9 đã khiến cho các tỉnh miền Trung bị lũ lụt nặng nề.

 
Hà Tĩnh: Nhiều huyện, xã bị cô lập
 
Từ 29/9-3/10, Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là ở các huyện miền núi Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn. Nhiều tuyến đường quan trọng, huyết mạch liên huyện, liên xã bị nước lũ chia cắt. Nhiều xã bị nước lũ cô lập, đời sống người dân đang gặp nhiều khó khăn. Đến chiều 3/10, đã ghi nhận 4 người chết và 1 người bị thương.
 
Ông Bùi Lê Bắc -Chánh Văn phòng Ban PCLB Hà Tĩnh - cho biết: "Lượng mưa đo được tại Chu Lễ - Hương Khê là 322,4mm, mực nước là 13,01m; Linh Cảm - Hương Sơn lượng mưa đo được là 285,3mm, mực nước: 3,75m; thị trấn Nghèn - Can Lộc: 381mm...  Dự báo đợt mưa có thể kéo dài 5-6 ngày và gây ra lũ lớn trên sông Ngàn Sâu. Mực nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có thể lên ở mức báo động 2 và 3."
 

Mưa lớn tại TP Huế gây ngập lụt tại nhiều tuyến giao thông. Ảnh: TTX

 
Sáng 3/10, lũ lớn bất ngờ tại khu vực Hòa Hải và xã Hương Thủy, huyện Hương Khê khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Cùng đó là một chiếc tàu do ông Nguyễn Hùng Thích làm chủ và 6 thuyền viên đã bị mất liên lạc ở vị trí cách cửa biển Thạch Kim 7 hải lý. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích. Trước đó, tỉnh này cũng ghi nhận 2 trường hợp chết đuối là cháu Bùi Khánh Linh (4 tuổi) và Bùi Sỹ Nguyên (3 tuổi), trú tại xã Sơn Phúc, Hương Sơn.
 
Tại huyện miền núi Vũ Quang mấy ngày nay, mưa lớn kéo dài trên diện rộng, 8/12 xã bị nước lũ chia cắt, cô lập. Đó là các xã Hương Thọ, Hương Quang, Hương Điền, Đức Liên, Đức Hương, Đức Giang, Đức Lĩnh II và Ân Phú. Ông Nguyễn Văn Hoàn-Chủ tịch xã Hương Thọ,  huyện Vũ Quang cho biết: "Xã chúng tôi bị nước lũ chia cắt từ 23h đêm 2/10. Đến thời điểm hiện nay, nước lũ đã chia toàn xã ra thành 5 khu vực biệt lập. Người dân đang gặp nhiều khó khăn."
 
Tỉnh lộ 5, tuyến đường đi qua trung tâm huyện lỵ lên các xã vùng biên giới Hương Quang, Hương Điền cũng bị nước lũ chia cắt thành nhiều đoạn nhỏ. Chính quyền xã Hương Điền, Hương Quang đã bị nước lũ cô lập hoàn toàn trong sáng 3/10. Nhiều người dân 2 xã này về xuôi lên đã bị mắc kẹt, không trở về nhà được.
 
Ông Nguyễn Mậu Lâm-Bí thư kiêm Chủ tịch xã Đức Liên (Vũ Quang) cho biết thêm: "Tuyến đường liên xã từ Đức Bồng đi Đức Hương, Đức Liên cũng sắp bị ngập, nguy cơ các xã vùng hạ huyện sẽ bị cô lập".
 
Quảng Bình:  Lũ kèm lốc xoáy
 
Mưa lớn cũng khiến nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập lụt và chia cắt hoàn toàn. Từ sáng 3/10, đoạn đường Hồ Chí Minh qua thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa đã bị ngập khoảng từ 0,5-1m và kéo dài 2km. Các phương tiện không thể lưu thông trên đoạn đường này đã phải đi theo đường 12A hoặc đường xuống thị trấn Hoàn Lão để tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, cung đường này cũng đã bị ngập, hướng đi qua đường Xuyên Á cũng bị chia cắt, các phương tiện không thể vượt qua nước sâu.
 
Đến cuối ngày 3/10, 2 huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa được xác định là bị lũ lụt nặng nề nhất. Theo ông Mai Công Danh, Bí thư huyện ủy Tuyên Hóa, đập thủy điện Hố Hô (xã Hương Hóa) bị đe dọa, có nguy cơ vỡ đập tràn. Huyện đã di dời 371 hộ dân xung quanh thủy điện có thể gặp nguy hiểm.
 
Ngoài ra, 3 xã Hưng Hóa, Lâm Hóa, Thanh Hóa bị cô lập hoàn toàn. Cùng với đó, gần 700 hộ dân sống gần sông Gianh bị ngập nước từ 0,5 đến 1,2m, nước sông vẫn dâng cao. Hết ngày 3/10, toàn huyện có 3.000 hộ dân bị ngập nước, 1.000 hộ đã được sơ tán an toàn. Tại huyện Minh Hóa, người dân xã Tân Hóa đang bị ngập lụt, bị chia cắt, không có phương tiện để tiếp cận.
 
Lãnh đạo 2 huyện này đã triển khai các biện pháp phòng chống lũ lụt, giúp dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Tại các xã, tuyệt đối ngăn cấm người dân ra sông vớt củi khi nước lũ dâng cao.
 
11 giờ 30 ngày 3/10, tại Đồng Hới xảy ra lốc xoáy tàn phá thành phố suốt 1h đồng hồ. Chưa có thống kê thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều xã, huyện tại Quảng Bình đã bị mất điện. Mạng điện thoại cũng bị tê liệt.
 
Thừa Thiên - Huế: Lên phương án di dời  20.000 dân
 

Mưa lớn tại TP Huế gây ngập lụt, ách tắc giao thông. Ảnh: TTX

 
Tại TP Huế, mưa to trong suốt đêm 2 và ngày 3/10 đã khiến cho nhiều tuyến đường chính như Hùng Vương, Bến Nghé, Đống Đa, Trần Thúc Nhẫn... ngập chìm trong nước, có nơi, nước ngập sâu gần 1m.
 
Trên tuyến tỉnh lộ 10, nhiều đoạn nước ngập sâu hơn 1m khiến nhiều phương tiện xe máy, ô tô “chết cứng” tại chỗ. Riêng đoạn tỉnh lộ 4, tỉnh lộ 17, tỉnh lộ 6 nhiều đoạn cũng đã ngập sâu từ 0,5- 0,7m. Mưa lũ cũng đã làm cho các xã Quảng An, Quảng Phú, Quảng Phước,... của huyện Quảng Điền ngập nặng.
 
Theo dự kiến, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ khi dời khoảng 20.000 dân nằm trong vùng lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn khi nước lũ đạt mức báo động III.
 
Yêu cầu đảm bảo an toàn đập thủy điện Hố Hô
 
Chiều 3/10, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận cùng một số bộ, ngành: Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Tập đoàn điện lực.
 
Công điện yêu cầu các địa phương: Triển khai phương án chống lũ theo cấp báo động; Nghiêm cấm việc vớt củi khi có lũ; Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, trước khi xả nước hồ, chủ công trình phải thông báo; Bộ Công Thương chỉ đạo triển khai ngay lực lượng xử lý đảm bảo an toàn đập thủy điện Hố Hô…
 
L.M
 
Nhóm PV
kimvan
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.