Mơ xanh đầu mùa giá bán gấp đôi so với thời điểm chính vụ, nhiều người vẫn săn lùng
GĐXH - Giá của loại quả chua, chát này con cao hơn cả một số loại quả nhập khẩu, nhưng nhiều người vẫn săn lùng vì thích vị đặc biệt của chúng.
Mơ xanh đầu mùa thường được các tiểu thương nhập về từ Hòa Bình, Sơn La, Mỹ Đức (Hà Nội). Vào thời điểm này, hàng mơ xanh đầu mùa ít nên giá đắt hơn. Giá của những quả chua, chát này con cao hơn cả một số loại quả nhập khẩu, nhưng nhiều người vẫn săn lùng vì thích vị đặc biệt của chúng.
Mơ xanh đầu mùa đang được bán với mức giá từ 80.000 - 100.000 đồng/kg, đắt hơn gấp 2 – 3 lần với thời điểm chính vụ năm trước. Không chỉ được bán ở các chợ dân sinh, mơ xanh được các xe thồ, bán hàng rong… bày bán nhiều.
Theo các tiểu thương, mùa mơ xanh chỉ có khoảng nửa tháng sẽ hết, không có nhiều hàng. Đến đầu tháng 4 là đã có mơ chín xuất hiện. Giá mơ chín rẻ hơn nhiều so với mơ xanh, dao động khoảng 40 – 60.000 đồng/kg thời điểm đầu mùa. Vào chính vụ, giá mơ chín rẻ hơn một nửa.

Mơ xanh chỉ có khoảng nửa tháng sẽ hết
Mọi người thường mua về ngâm nước uống. Còn mơ xanh, nhiều người mua về ngâm rượu hoặc những khách lẻ hay mua ăn chấm muối ớt. Mơ xanh cũng được mọi người hay làm ô mai mơ, rượu mơ. Loại rượu mơ xanh đã ngâm ít nhất một năm được các tiểu thương bán với giá khoảng 450.000 - 500.000 đồng/ bình 5 lít.
"Quả mơ xanh non có lớp lông dày, vị thường bị chát và đắng nên mọi người khi chọn cần chọn quả không quá non" – một tiểu thương bán mơ xanh ở dọc đường Đại lộ Thăng Long nói.

Mơ xanh dầm được nhiều người thích
Người bán mơ xanh này không ngần ngại chia sẻ, một ngày đi bán quanh Hà Nội mà buôn may bán đắt, trừ mọi chi phí cũng được 300 – 400.000 đồng/ngày. Không chỉ bán mơ xanh sống, chị còn bán mơ ngâm mơ muối, mơ dầm để bán với giá 25.000 – 30.000 đồng/khay và rượu mơ xanh…
Theo khảo sát của PV, mơ xanh ngoài được bán tại các xe hàng rong, trên chợ mạng xã hội cũng rao bán nhiều. Mức giá bán trên chợ online khác nhau, có người bán hơn 100.000 đồng/kg nhưng cũng có người bán chỉ tầm 80.000 đồng/kg.
Chị Trần Thị Nhung (Hà Đông, Hà Nội) đang bán mơ xanh trên mạng xã hội cho biết: "Mình hay ăn vặt và thích món mơ xanh dầm. Bởi vậy vào mùa tranh thủ bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Nhập về quảng cáo trên facebook thôi cũng đã được mọi người đặt hết. Cùng với mơ xanh, tôi bán thêm một số quả đầu mùa khác như nhót, cóc… thu nhập cũng khá. Gọi là khách lẻ, thế nhưng phần nhiều khách toàn lấy vài kg một. Có những khách văn phòng, ngày gọi tới vài hộp dầm sẵn vì tiện ăn ở cơ quan không phải gọt vỏ".

Mơ xanh còn được dùng ngâm rượu mơ
Các tiểu thương cho hay, mơ xanh ngâm đường dùng để giải nhiệt cũng có những vị riêng, khác biệt so với mơ chín. Mơ xanh còn được nhiều người mua về để ngâm rượu mơ giống rượu Choya Umeshu Nhật Bản. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng làm mơ muối theo phương pháp cổ truyền tốt cho những người hay bị đau bụng, nôn nửa, dạ dày…
7 quả gây mất sữa sau sinh- NET

Vì sao dâu tây Hàn Quốc, Nhật Bản giá bạc triệu vẫn bán chạy?
Giá cả thị trường - 3 giờ trướcTrong khi dâu tây Trung Quốc có 30.000 - 40.000 đồng/kg, gắn mác Đà Lạt, Sơn La mới bán được hàng thì dâu tây Hàn Quốc, Nhật Bản giá cao gấp 4-5 lần vẫn cháy hàng

Làm thêm dịch vụ lái xe hộ, người đàn ông ở Hà Nội kiếm nhiều tiền hơn thu nhập của nhân viên văn phòng
Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trướcGĐXH - Ngoài công việc chính làm theo giờ hành chính, anh Trần Hoàng Mạnh làm thêm dịch vụ lái xe hộ vào mỗi tối và các ngày cuối tuần. Với 499.000 đồng/3 giờ, tối thiểu 1 chuyến 1 ngày, anh Mạnh có thêm khoản thu nhập đáng kể.

Lạ đời loại nho mọc chi chít dọc thân cây, nhiều người tò mò muốn đặt mua cũng khó
Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trướcGĐXH – Khác với những loại nho thân leo thường thấy là quả mọc trên cây thân leo, trên giàn. Loại nho thân gỗ, quả lại mọc trực tiếp ở trên thân cây và cành cây. Loại nho mọc chi chít dọc thân cây đang được nhiều người tìm mua.

Về thăm "thủ phủ" trồng nhót ở Hà Nội: Người dân than "được mùa nhưng mất giá"
Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trướcMặc dù giá nhót chín đầu mùa tại Hà Nội được các tiểu thương bán lên tới hơn 100.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tại các vùng được coi là “thủ phủ” của loại quả này, người nông dân lại cho biết “nhót được mùa nhưng mất giá”.

Bóc giá món quà xa xỉ mà Linh Rin và Phillip Nguyễn dành tặng bố mẹ đỡ đầu con tương lai trong đám cưới bạc tỷ
Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trướcGĐXH - Theo chia sẻ từ Huyền Baby, vợ chồng cô được Linh Rin - Phillip Nguyễn tặng khăn lụa Burberry và ví da Ferragamo khi dự hôn lễ của họ tại Philippines.

Giá vé máy bay nội địa 'neo cao', nhiều người chọn du lịch nước ngoài trong dịp nghỉ lễ sắp tới
Sản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trướcGĐXH - Theo khảo sát của phóng viên, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, giá vé máy bay nhiều chặng nội địa tăng cao, nhiều người lựa chọn các chặng bay quốc tế cho dịp nghỉ lễ và mùa du lịch sắp tới.

32 năm viết câu chuyện trên đồi, lão nông Sán Dìu thu tiền tỷ, bán vải kiểu không giống ai
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trướcTrên vườn đồi, vải thiều còn đương hoa, lão nông Sán Dìu say sưa kể hành trình 32 năm tạo ra loại quả đặc sản. Trong vườn xuất hiện nhiều tấm biển đánh dấu cây vải được du khách bao mua với giá cả chục triệu đồng.

Sự thật về cherry siêu rẻ bao ngon
Giá cả thị trường - 1 ngày trướcTrong khi phần lớn các cửa hàng trái cây nhập khẩu đã không còn cherry để bán thì một số đầu mối bên ngoài lại rao bán cherry với giá siêu rẻ bao ngon

Giá vé bay dịp lễ 30/4 tăng nóng, có chặng vọt lên hơn 13 triệu đồng
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trướcNhu cầu đi chơi dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới tăng cao khiến giá vé máy bay cũng tăng nóng từng ngày. Có chặng giá cao chót vót lên tới hơn 13,2 triệu đồng/vé.

Chuyên gia cảnh báo những ngành dễ “biến mất” trong tương lai, thất nghiệp khi ra trường
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trướcGĐXH - Hiện chúng ta đang bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0, khi mà robot và trí tuệ nhân tạo có thể khiến một số ngành nghề ở hiện tại có nguy cơ giảm dần và biến mất. Theo chuyên gia cần xem xét những ngành nghề dễ “biến mất” trong tương lai, thất nghiệp khi ra trường.

Tài xế dịch vụ lái xe hộ, đưa người đã uống bia, rượu về nhà kể chuyện bi hài
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH - Theo anh Phạm Việt Tiệp, để tránh những tình huống ngoài ý muốn giữa khách hàng đã uống bia, rượu với tài xế lái xe hộ, người sử dụng dịch vụ cần tìm hiểu về đơn vị vận hành dịch vụ và cân nhắc thật kỹ trước khi đặt niềm tin vào các cá nhân hoạt động tự phát.