Mỗi năm 7 triệu người Việt bị tiêu chảy do vệ sinh kém
GiadinhNet- Ngày 30/11, UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp với Bộ Y tế, chương trình Nước và vệ sinh Ngân hàng thế giới tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày nhà tiêu thế giới tại THCS Kim Bình (Kim Bôi – Hòa Bình).
Ngày nhà tiêu thế giới năm nay có thông điệp "Chung tay vì làng quê sạch đẹp". Mục đích nhằm kêu gọi sự quan tâm, ưu tiên của các cấp ủy, chính quyền cho vấn đề vệ sinh nông thôn; đẩy mạnh hợp tác, phối hợp để nâng cao nhận thức của người dân, kêu gọi hành động xây và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Cam kết cùng nhau chung tay vì sức khỏe cộng đồng.
Phát biểu tại buổi mít tinh, PGS. TS Nguyễn Huy Nga – Cục Trưởng Cục Quản lý Môi trường Bộ Y tế cho biết: Lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn luôn được chính phủ Việt Nam quan tâm và dành ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây cũng được xác định là Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ quan trọng mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết với cộng đồng Quốc tế.
Thủ tướng chính phủ đã ban hành ba Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn từ năm 1998- 2015 với các mục tiêu: Đến năm 2015, 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (trong đó 45% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn QCVN 02 của Bộ Y tế); 65% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% các trường học, trạm y tế xã có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.
Ông Nguyễn Huy Nga cho biết, trong những năm gần đây Việt Nam đã có cải thiện đáng kể trong tỷ lệ bao phủ vệ sinh. Tính đến hết tháng 6/2014 trung bình tỷ lệ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh của hộ gia đình nông thôn đạt 61 %, và tỷ lệ người dân tiếp cận nước sạch đạt 82%. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh HGĐ vẫn có sự chênh lệch lớn giữa các vùng miền: 22 tỉnh có tỷ lệ bao phủ nhà tiêu dưới 50% trong đó tập trung chủ yếu miền núi phía Bắc và Tây Nguyên; Đặc biệt vẫn còn tới 5% hộ gia đình chưa có nhà tiêu và 12% hộ gia đình sử dụng cầu tiêu ao cá. Điều này có nghĩa là hiện có khoảng 17% hộ gia đình vẫn đang phóng uế bừa bãi ra môi trường. Các hành vi vệ sinh cá nhân còn nghèo nàn, chỉ có 17% người dân rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trong những thời điểm cần thiết.
Theo ông Nguyễn Huy Nga, để tiếp tục cải thiện điều kiện vệ sinh tại Việt nam và thực hiện các mục tiêu đề ra Chính phủ Việt Nam đang rà soát Chiến lược Quốc gia về cấp nước và VSNT đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó Việt Nam cam kết đảm bảo cung cấp nước sạch và Vệ sinh đạt tiêu chuẩn cho mọi người vào năm 2030; xóa bỏ phóng uế bừa bãi và đảm bảo các công trình cấp nước hoạt động bền vững theo hướng xã hội hóa vào năm 2025.
Việt Nam sẽ ưu tiên việc cung cấp dịch vụ cơ bản cho các xã nghèo nhất có tỷ lệ sử dụng nước và vệ sinh thấp và suy dinh dưỡng cao; cải thiện thể chế, chính sách, nâng cao năng lực ở các cấp, nhất là tuyến xã và cộng đồng để thực hiện được mục tiêu đề ra.
PGS. TS Nguyễn Huy Nga cho rằng, để triển khai các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra đòi hỏi phải có kế hoạch dài hạn và sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành và sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Bên cạnh những nỗ lực và đầu tư của chính phủ, các cơ quan ban ngành địa phương, trong thời gian qua, chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ to lớn của các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy các hoạt động và nhân rộng các mô hình thúc đẩy vệ sinh cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Trong đó, chúng tôi trân trọng các hỗ trợ vô cùng hiệu quả của Ngân hàng Thế giới, công ty Unilever Việt Nam, … trong các nỗ lực thực hiện các sáng kiến bền vững để nâng cao điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho cộng đồng.
Phát biểu tại lễ mít tinh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành tập trung thực hiện tốt 5 nội dung: tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe để mọi người hiểu rõ lợi ích của việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm của người dân tham gia giải quyết các vấn đề vệ sinh liên quan đến sức khỏe; vận động người dân thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh lạc hậu.
Bà Victoria Kwawa – Giám đôc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam cho rằng, nhà vệ sinh không phù hợp, thói quen phóng uế sẽ ảnh hưởng tới chi phí cho sức khỏe nhiều hơn. Mỗi năm Việt Nam có tới 7 triệu trường hợp bị tiêu chảy, 2,4 triệu trường hợp bị giun sán, đó là chưa kể đến các bệnh dịch cũng như trẻ em bị suy sinh dưỡng do vệ sinh chưa đảm bảo. Chỉ có thay đổi hành vi vệ sinh sạch sẽ, có nhà vệ sinh ở mức độ tiếp cận toàn dân thì mới đạt được mục tiêu đề ra.
Thiện Ân
Cách bảo vệ đường hô hấp trong ngày Hà Nội bụi mịn dày đặc, ô nhiễm không khí
Sống khỏe - 9 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia khuyến cáo, khi chất lượng không khí tăng lên mức nguy hại (AQI 301–500), người dân nên hạn chế tối đa việc ra ngoài và tạm ngừng mọi hoạt động ngoài trời.
Người đàn ông 59 tuổi tử vong sau khi chạy bộ buổi sáng vì một sai lầm mà nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 12 giờ trướcGĐXH - Người đàn ông bất ngờ tử vong sau khi tập thể dục; ông có thói quen thức dậy lúc 4 giờ sáng để chạy bộ. Việc tập luyện quá sớm, khi chưa ăn sáng tưởng như vô hại nhưng về lâu dài lại tạo gánh nặng nghiêm trọng cho tim.
Người cao tuổi nên ăn ít 3 loại hạt này, càng ăn nhiều thận càng yếu
Sống khỏe - 14 giờ trướcGĐXH - Ăn nhiều loại hạt này chẳng khác nào bắt thận "tăng ca làm thêm giờ". Đặc biệt là những loại hạt có hương vị đậm đà như rang muối, ngũ vị hương, cay, vì chúng có hàm lượng Natri cực cao. Một nắm hạt có thể tương đương với hai muỗng muối!
Sau 40 tuổi, cần bỏ một loại đồ uống gây độc cho cơ thể
Sống khỏe - 15 giờ trướcBác sĩ Jeremy London cảnh báo, sau 40 tuổi, bạn nên tránh uống rượu để tránh gây độc cho mọi tế bào trong cơ thể.
Thuốc lá điện tử - 'bóng ma nicotine' đe dọa thế hệ trẻ và yêu cầu cấp bách siết chặt hành lang pháp lý
Sống khỏe - 18 giờ trướcGĐXH – Dưới vẻ ngoài hiện đại, mùi hương đa dạng và cách quảng cáo thời thượng, “cái bẫy nghiện ngọt ngào” thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng... kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe và tương lai của giới trẻ.
Ăn đậu phụ thế nào để không tăng cân, tốt cho sức khỏe
Bệnh thường gặp - 18 giờ trướcGĐXH - Đậu phụ là món ăn yêu thích của nhiều người, nhưng nếu lạm dụng, ăn quá nhiều đậu có thể khiến cơ thể phải đối mặt với nhiều các vấn đề nghiêm trọng.
Cha mẹ nhất định phải biết: 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tốt nhất cho sự phát triển của trẻ
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Vitamin A là dưỡng chất quan trọng giúp trẻ phát triển thị lực, tăng sức đề kháng và hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể. Bài viết này gợi ý 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tự nhiên, dễ bổ sung vào bữa ăn hằng ngày, giúp cha mẹ chăm sóc sức khỏe con hiệu quả hơn.
Bệnh viện Bạch Mai đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ y tế Long Châu
Sống khỏe - 21 giờ trướcNgày 27/11/2025, tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS. Vũ Văn Giáp - Phó giám đốc Bệnh viện và Ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Đối ngoại cấp cao FPT Long Châu cùng Ban Lãnh đạo FPT Retail đã có buổi làm việc, thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu và tăng cường chất lượng chăm sóc khách hàng giữa hai đơn vị.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Mất kinh tuổi 40: Lợi và hại
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcThông thường, phải đến sau 50 tuổi, phụ nữ mới bước vào thời kỳ mãn kinh. Nhưng không ít chị em mới ngoài 40 đã ngừng kinh nguyệt. Có người coi đó là sự giải thoát khỏi những ngày ‘dâu’, nhưng cũng có người lo lắng vì cơ thể thay đổi nhanh, sức khỏe giảm sút. Vậy mất kinh ở tuổi 40 thực sự đáng mừng hay đáng lo? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng ThS.BSCC Diêm Thị Thanh Thuỷ - Trưởng khoa Khám Sản tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phân tích câu chuyện này.
Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.
Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặpGĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.