Tiêu chảy sau khi ăn là biểu hiện của bệnh gì?
Sống khỏeTheo trang Health Digest, tiêu chảy sau khi ăn có thể là biểu hiện của một số bệnh nguy hiểm. Vì vậy, mỗi người cần phải biết được nguyên nhân và tìm cách điều trị phù hợp.
GĐXH - Mẻ là loại gia vị quen thuộc để tạo nên độ chua cho các món ăn hấp dẫn như món lẩu, món canh, món giả cầy,... Tuy nhiên đây lại là món ăn lên men nên không phải ai cũng phù hợp để thường xuyên sử dụng loại gia vị này.
Theo trang Health Digest, tiêu chảy sau khi ăn có thể là biểu hiện của một số bệnh nguy hiểm. Vì vậy, mỗi người cần phải biết được nguyên nhân và tìm cách điều trị phù hợp.
GiadinhNet – Các chuyên gia khuyến cáo, khi con bị nôn, không sử dụng thuốc cầm nôn; không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ để tránh tình trạng của trẻ nặng thêm.
GiadinhNet - Ăn phải hành tây nhiễm khuẩn Salmonella, hơn 650 người đã phải đối mặt với một số triệu chứng như tiêu chảy, sốt và co thắt dạ dày...
GiadinhNet - Nhiều người cho rằng nếu ăn phải đồ kém chất lượng, bị tiêu chảy (đi ngoài) xong là hết. Trên thực tế, tiêu chảy có thể giết chết bạn.
GiadinhNet – Trẻ dễ bị tiêu chảy trong những ngày hè nóng nực này. Nhiều cha mẹ tìm đủ mọi cách cầm cho con và đây là những cách cha mẹ có thể vô tình “giết chết trẻ” khi dùng. Trường hợp bé 4 tháng co giật, sùi bọt mép sau khi uống thuốc chữa tiêu chảy mới đây là một ví dụ.
GiadinhNet - Trẻ nhỏ thường hay bị đau bụng vặt vãnh, lát lại khỏi. Tuy nhiên, nếu có những dấu hiệu dưới đây thì cha mẹ cần phải cho trẻ vào viện ngay bởi chỉ sau 72 giờ, trẻ sẽ phải cắt ruột vì hoại tử.
GiadinhNet – Bé ốm, đi ngoài, sốt... có thể khắc phục được ngay. Nhưng bố mẹ xử lý sai cách, ngại đi bệnh viện khám, dẫn tới bệnh trầm trọng sẽ chữa trị tốn kém thời gian, tiền bạc. Bác sĩ khuyên hãy đưa bé đi viện ngay khi có những dấu hiệu này.
Bệnh nhi H.K.N (18 tháng tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng môi khô, mắt trũng, khóc không nước mắt. Trước đó cháu lên cơn co giật, mắt trợn ngược, toàn thân tím tái và gần như mất ý thức. Khi vào viện, bé thêm 4 lần co giật liên tiếp vì tình trạng mất nước trầm trọng.
GiadinhNet - Dịp Tết Nguyên đán 2019, thời tiết nóng lạnh thất thường khiến nhiệt độ, độ ẩm trong môi trường thay đổi, gia tăng nguy cơ mắc bệnh, nhất là với trẻ nhỏ.
GiadinhNet - Theo các chuyên gia, tiêu chảy là bệnh dễ gặp ở trẻ em vì hệ miễn dịch chưa trưởng thành, sức đề kháng của trẻ còn kém, nhất là trong thời tiết giao mùa, mưa nhiều, ẩm lớn như hiện nay.
Có một nhóm máu khiến bạn rất dễ bị tiêu chảy, đặc biệt là mỗi khi đi du lịch.
GiadinhNet - Tiêu chảy thường khiến trẻ kiệt sức và khó tăng cân. Theo Ths.BS Hoàng Thị Năng - Khoa Nhi (BV Đa khoa Medlatec), không ít mẹ tự làm bác sĩ điều trị cho con đã khiến bệnh kéo dài và trở nặng hơn.
GiadinhNet - Bé nhà tôi bị tiêu chảy cấp. Mong chuyên mục tư vấn nên cho trẻ ăn gì để nhanh khỏi và phục hồi sức khỏe?
GiadinhNet - Chuyển mùa nên đêm và chiều tối nhiều người bị đau bụng tiêu chảy với các dấu hiệu lạnh bụng, đầy bụng, ăn uống không tiêu, buồn nôn, tay chân lạnh, sợ lạnh… Thực tế, một số trường hợp đau bụng vốn không phải là bệnh, không cần uống thuốc để chữa trị và không phải đi cấp cứu lúc nửa đêm. Các chuyên gia sẽ hướng dẫn bạn cách trị các triệu chứng trên một cách nhanh nhất.
GiadinhNet - Miền Bắc đang bước vào mùa mưa bão. Thời tiết liên tục thay đổi, kèm theo ẩm, mốc là môi trường thuận lợi cho virus hoành hành, nhiều bệnh tật từ đó xuất hiện mà trẻ em là đối tượng bị “tấn công” đầu tiên.
GiadinhNet - Thời tiết lạnh đột ngột, giao mùa khiến nhiều người dễ bị cảm lạnh kèm rối loạn tiêu hóa (nôn, tiêu chảy…). Nếu không xử lý, chăm sóc đúng cách sẽ dẫn đến kiệt sức, nhất là người già và trẻ em bởi sức đề kháng yếu.