Mỗi năm VN có 75.000 người chết vì ung thư

| Xã hội

Giadinh.net - Theo thống kê của Hội Ung thư Việt Nam, mỗi năm nước ta có đến 150.000 người mắc các chứng ung thư và 75.000 người chết vì căn bệnh này.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo chuyên đề “Tiến bộ mới của liệu pháp dinh dưỡng trong điều trị ung thư” do Viện Nghiên cứu Phòng chống Ung thư, Hội Ung thư TP HCM vừa tổ chức.
 
Hiện nay, vấn đề chế độ chăm sóc dinh dưỡng, nâng cao thể trạng cho người bệnh ung thư vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Bệnh nhân không được chăm sóc dinh dưỡng đúng cách khiến cho tình trạng sụt cân, suy dinh dưỡng, suy kiệt càng trầm trọng hơn.
 
PGS.TS. Isabel Correia - Trưởng nhóm Liệu pháp dinh dưỡng điều trị, Trường ĐH Federal de Minas Gerais, Brazil nhấn mạnh: “Có đến 30% tử vong ung thư do suy kiệt trực tiếp gây ra”.
 
Mai Anh
 
* Tại bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La hiện vẫn còn 184 hộ dân chưa ký cam kết di chuyển khỏi vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La.
 
Theo kế hoạch, ngày 19/5 tới là thời điểm kết thúc việc di dân. Ông Phạm Văn Viên, Trưởng Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện Mường La cho biết: Nguyên nhân không phải vì bà con không chấp hành chủ trương di chuyển, phục vụ xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La, mà mong muốn của họ được di dời trong nội huyện. Thế nhưng, khả năng đất đai, điều kiện sống của huyện chỉ bố trí được cho 50 hộ, vì vậy bà con đang chờ gắp thăm xem được định cư ở đâu.    
 
TH
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.