Mỗi tuần 7 chuyện

| Xã hội

GiadinhNet - Ảnh nude của Ngọc Quyên bảo vệ môi trường; Cây chuối trổ hoa màu xanh... là những thông tin thu hút dư luận tuần qua.

1. Khai quang tượng Phật A Di Đà lớn nhất Việt Nam. Ngày 16/3, Chư tôn giáo phẩm và Phật tử tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ Sái tịnh Khai quang tượng Phật A Di Đà cao 32m tại Vĩnh Minh Tự Viện (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).
 
Đại Phật cao 32m, là pho tượng Phật A Di Đà cao nhất Việt Nam hiện nay, tượng được làm bằng chất liệu bê tông bruss với kiến trúc chắc chắn, xây dựng trong vòng 2 năm, bên dưới chân tượng là Vạn Phật điện.
 
Nhân dịp này, chư tăng chùa Vĩnh Minh đã cúng dường đại trai tăng với hơn 700 tăng ni và phát chẩn cho đồng bào nghèo địa phương hơn 200 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng.
 
2. Đất bùn phun trào tại Ninh Thuận. Đất bùn bất ngờ đùn lên thành ụ, màu xám tro xuất hiện hơn tháng nay ở xã Lợi Hải (Thuận Bắc, Ninh Thuận). Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh cho rằng đó có thể do nứt gãy tầng địa chất nên bùn trào lên.
 
Hiện có tổng cộng 5 vũng bùn và ụ đất nhão, vũng nhỏ nhất khoảng 1,2m2 và lớn nhất 2m2. Các ụ đất do bùn phun trào có màu xám tro, không mùi, nhiệt độ bình thường.
 
Trước mắt, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành quan trắc các điểm phun trào, theo dõi hiện tượng liên quan.
 
3. Hé lộ bí mật thư tình của Trịnh Công Sơn. Lần đầu tiên hàng trăm bức thư tình của Trịnh gửi người con gái Ngô Vũ Dao Ánh do gia đình nhạc sĩ tổng hợp sẽ được công bố. Ban tổ chức chương trình “10 năm nhớ Trịnh Công Sơn” chuẩn bị xuất bản 4 đầu sách viết về cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, trong đó có những bức thư tình nói trên.
 
Bà Diệu, đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chia sẻ: “Hơn một năm trước, bà Dao Ánh có đến gặp gia đình để đưa những lá thư của anh Sơn đã gửi và nhờ in thành sách. Chúng tôi nghĩ thư tình thì rất riêng tư nên trăn trở chưa công bố. Thế nhưng, gia đình lại nghĩ rằng nếu sau này mọi người không lưu giữ được những lá thư và để thời gian làm hỏng thì rất uổng. Vì thế, cả nhà thống nhất cho xuất bản quyển sách này”.
 
4. Tìm cách khiến rùa Hồ Gươm sinh sản? Song song với việc tiếp tục tìm kiếm dấu vết rùa Hồ Gươm khổng lồ, các cán bộ của Chương trình Bảo tồn rùa châu Á còn ra sức bảo tồn cá thể rùa thứ 4 được phát hiện ở hồ Đồng Mô. ở hồ Đồng Mô rộng tới 1.400ha này, lúc nào cũng có một đội tuần tra địa phương làm công tác bảo vệ.
 
Ngoài việc trực tiếp bảo vệ rùa ở hồ Đồng Mô, Chương trình còn tiến hành nhiều việc có ý nghĩa sâu rộng cho nhân dân quanh vùng nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ rùa. Tham vọng của các chuyên gia nước ngoài này là được sự đồng ý của Nhà nước, biến hồ Đồng Mô thành khu bảo tồn tầm cỡ quốc gia hoặc quốc tế, để bảo vệ cá thể rùa. Tiếp đó, sẽ tiến hành xây dựng, cải tạo từng bước, như phát triển thủy sinh phù hợp, làm bãi cát, đảo nhân tạo để rùa lên phơi nắng, tạo thuận lợi cho việc sinh sản của loài rùa khổng lồ này.
 
5. Ảnh nude của Ngọc Quyên dính “nghi án” photoshop.  Cư dân mạng đang dấy lên “nghi án” những bức ảnh nude được người đẹp Ngọc Quyên và ê kíp thực hiện tại núi rừng Mộc Châu hoang sơ là kết quả của... photoshop.
 
 
Ngay sau khi những bức ảnh nude của Ngọc Quyên được các trang báo điện tử đua nhau đăng tải trong ngày hôm qua, 21/3, thì cộng đồng mạng lập tức cũng không tiếc lời xôn xao bàn tán. Bên cạnh những bình luận nhằm vào mục đích, ý nghĩa của bộ ảnh, độ đẹp – xấu của ảnh và mẫu, có không ít ý kiến “bắt giò” rằng thực ra đây là ảnh ghép, sử dụng kỹ thuật photoshop.
 
6. Sinh viên Việt gấp 1 vạn hạc giấy gửi sang Nhật Bản. Các sinh viên trường Đại học KHXHNV Hà Nội đã tự tay gấp 10 nghìn con hạc giấy gửi đến nước Nhật để chia sẻ khó khăn sau thảm họa động đất và sóng thần. Ngay sau khi nhà trường phát động phong trào gấp 10 nghìn hạc giấy để gửi đến người dân Nhật Bản với thông điệp "Chia sẻ - đồng cảm với những người bạn Nhật", đã có rất đông các bạn sinh viên tham gia. Bên cạnh thông điệp chung của nhà trường, nhiều bạn còn viết thêm những dòng chia sẻ và những cảm xúc riêng vào trong mỗi hạc giấy. Các bạn trẻ VN hy vọng sau khi nhận được những hạc giấy này, những người dân Nhật Bản sẽ kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn để vượt qua nỗi đau.
 
7. Cây chuối trổ hoa màu xanh. Cây chuối này không có nải mà chỉ toàn bẹ màu xanh xếp chồng lên nhau. Trong bẹ đơm hoa nhưng không có quả, như một bông hoa xanh khổng lồ.  Ông Bùi Văn Sang - Chủ nhân Thung lũng đào hoa Mười Lời (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) - cho biết: Cây chuối lạ trên do ông sưu tầm về từ một khu vực rừng núi cách đây 3 năm và hiện vẫn chưa thấy đẻ cây con. Cùng với chiếc buồng thì thân cây chuối này cũng thẳng và to khác thường.  
 
QT (tổng hợp)
kimvan
Ý kiến của bạn
Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sau nhiều năm tiến độ cải tạo chung cư cũ diễn ra chậm, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo, xây dựng lại 9 dự án trong năm 2026. Đây được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh chương trình chỉnh trang đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà xuống cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.