Mong thuế tài sản sẽ dành cho giáo dục

| Xã hội

GiadinhNet - Sau hơn năm im ắng, thông tin về việc sẽ đánh thuế căn nhà thứ 2 lại “nóng ran” trên thị trường BĐS. Do Bộ Tài chính đã hoàn thành một báo cáo chuyên đề về chính sách thuế với bất động sản.

Trong báo cáo chuyên đề về chính sách thuế với bất động sản, Bộ Tài chính khẳng định: “Việc đánh thuế tài sản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, góp phần tăng cường quản lý nhà nước đối với tài sản” và “cần thiết nghiên cứu, xây dựng Luật Thuế tài sản”. Mục đích nhằm thể chế hóa chủ trương về chính sách thuế đối với tài sản, xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, phù hợp thông lệ quốc tế, hạn chế đầu cơ...

Đón nhận thông tin này, những người sở hữu căn nhà thứ 2 trở lên tỏ ra lo lắng trong việc tính toán về doanh thu, chi phí và lợi nhuận khi đầu tư cũng như thời gian nắm giữ bất động sản. Do lợi nhuận sẽ giảm đi nếu thuế tăng thêm.

Có người cho rằng, nhà là một dạng tích lũy của nhân dân, trong khi kinh tế luôn biến động, thì người dân làm ra của cải sẽ tích lũy ở bất động sản. Đánh thuế quá thì người ta đem tiền ra nước ngoài đầu tư.

Bạn Khánh Linh thì thắc mắc: “Ông bà tôi để lại cho bố tôi mảnh đất rộng 400m2. Bây giờ, bố tôi cho tôi 100m2, cho em tôi 100m2 là 3 miếng trong cùng một gia đình, như vậy vẫn bị đánh thuế sao? Chẳng lẽ tôi phải bán bớt đi để lấy tiền đóng thuế?

Nhìn nhận khách quan về chính sách thuế đối với tài sản nhiều ý kiến cho rằng, điều này sẽ giúp cho thị trường bất động sản lành mạnh, minh bạch, bền vững; phòng chống đầu cơ và sử dụng lãng phí bất động sản; góp phần dịch chuyển dòng tiền thay vì đầu tư vào bất động sản sẽ chuyển sang đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tăng nguồn cung cho thị trường, tạo thêm cơ hội cho người có nhu cầu thật tiếp cận nhà ở và tăng thêm nguồn thu ngân sách nhà nước ổn định, dài hạn, bền vững…

Hiện nay pháp luật không đánh thuế sở hữu căn nhà thứ 2 nên người dân đang xem BĐS như kênh đầu tư tích trữ dòng tiền an toàn. Tuy nhiên, sau này áp dụng đánh thuế bản thân người sở hữu căn nhà thứ 2 cần phải cân nhắc, tính toán thiệt hơn giữa BĐS và các kênh đầu tư khác như gửi tiết kiệm, vàng, USD... theo đó, sẽ khơi thông được dòng tiền “chết” ở bất động sản.

Tại một số nước, tất cả các căn nhà đều phải đóng thuế. Tiền thuế thu được phần lớn dùng để tài trợ giáo dục vì thế tất cả học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 không phân biệt giàu nghèo đều được miễn phí. Nếu ở Việt Nam được áp dụng như thế thì con nhà nghèo khỏi phải sợ thất học. Đi học mà nhà nghèo thì được cả suất ăn sáng và trưa miễn phí tại trường. Đây là cách áp dụng tiền thuế đáng học hỏi, mong rằng người dân Việt Nam cũng được thụ hưởng việc đầu tư cho tương lai như vậy.

Mai Hạnh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.