Một doanh nghiệp bị “tố” phá rừng

| Xã hội

GiadinhNet - Trong quá trình cho rào rừng, doanh nghiệp Duy Thông đã cho máy ủi, máy xúc phá hủy khoảng 6ha rừng tự nhiên nhằm mở rộng trang trại chăn nuôi lợn.

Báo GĐ&XH nhận được đơn của công dân thôn Thanh Lộc (xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc), tố cáo ông Dương Văn Trần - Giám đốc doanh nghiệp Duy Thông đã lợi dụng việc mở rộng trang trại chăn nuôi lợn để phá rừng tự nhiên. Qua tìm hiểu của chúng tôi, những tố cáo của người dân là có căn cứ.

Theo đơn tố cáo, khoảng cuối năm 2008, doanh nghiệp Duy Thông đã tự ý cho rào khoảng gần 100ha rừng tự nhiên ở khoảnh Đá Bia (xã Ngọc Thanh). Trong quá trình cho rào rừng, doanh nghiệp này đã cho máy ủi, máy xúc phá hủy khoảng 6ha rừng tự nhiên nhằm mở rộng trang trại chăn nuôi lợn. Việc làm tự phát của doanh nghiệp Duy Thông đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân thôn Thanh Lộc.

Trước thực trạng trên, ngày 12/12/2009, người dân thôn Thanh Lộc đã tiến hành họp thôn và lập biên bản gửi UBND xã Ngọc Thanh kiến nghị một số nội dung: “Rừng tự nhiên là tài sản do Nhà nước quản lý nên doanh nghiệp Duy Thông không có quyền phá để chiếm đoạt. Hiện tại, do doanh nghiệp Duy Thông phá rừng, đào ao tại khu vực chân suối Đá Bia khiến cho người dân sinh sống tại thôn Thanh Lộc không có nước phục vụ nông nghiệp, trồng cây vụ Đông”.
 
Hàng trăm cọc bê tông được dựng tại khu vực Đá Bia (thôn Thanh Lộc, xã Ngọc Thanh). Ảnh: TG

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Đại Tiến- Trưởng thôn Thanh Lộc bức xúc nói: “Việc doanh nghiệp tự ý phá rừng tự nhiên để làm trang trại chăn nuôi lợn khiến rừng bị phá, môi trường sống của người dân địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi UBND xã Ngọc Thanh và doanh nghiệp Duy Thông nhưng không có hồi âm. Trong khi những kiến nghị của người dân chưa được giải quyết thì ngày 15/12/2009, doanh nghiệp Duy Thông tiếp tục tổ chức lực lượng thi công làm hàng rào bao quanh khoảng 100 ha rừng tự nhiên trong khu vực. Việc làm trên đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân địa phương, khiến tình hình an ninh trật tự tại xã Thanh Lộc bị đảo lộn”.

Thực tế tại khu vực Đá Bia, chúng tôi thấy hàng trăm chiếc cọc bê tông cùng lưới thép B40 được dựng lên làm hàng rào bao quanh một khoảnh rừng rộng lớn, khuất tầm nhìn. Ông Nguyễn Văn Sáu- cán bộ Lâm nghiệp xã Ngọc Thanh cho biết: “Chúng tôi đã nhận được những kiến nghị của người dân thôn Thanh Lộc phản ánh việc doanh nghiệp Duy Thông phá rừng tự nhiên để mở rộng trang trại. Tiến hành xác minh, chúng tôi phát hiện doanh nghiệp này xẻ rừng để làm đường là có thật, nhưng diện tích rừng bị xẻ không phải là rừng tự nhiên, mà là rừng tạp. Tuy nhiên, quá trình thi công làm hàng rào không tránh khỏi việc xâm phạm đến một số diện tích rừng tự nhiên ở địa phương”.

Đánh giá về việc trên, ông Chu Văn Thành- Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh cho biết: “Từ những thông tin phản ánh của các anh, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra để xử lý việc phá rừng của doanh nghiêp Duy Thông. Trước mắt, UBND xã sẽ đình chỉ việc thi công trên nhằm tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. Theo đó, doanh nghiệp sai đến đâu sẽ xử lý đến đó nhằm giải quyết dứt điểm những kiến nghị của người dân thôn Thanh Lộc”.
 
B.Minh - N.Khánh
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.