Hà Nội
23°C / 22-25°C

Muôn mặt chuyện “kế hoạch” nơi biển đảo

Thứ tư, 07:00 26/07/2017 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nằm cách trung tâm thành phố 20 km về hướng Đông Nam, quận Đồ Sơn có 7 phường là biển đảo và ngập mặn. Công tác dân số nơi đây còn nhiều khó khăn, thách thức.

Cán bộ dân số tuyên truyền KHHGĐ cho ngư dân quận Đồ Sơn. Ảnh: N.Cầm
Cán bộ dân số tuyên truyền KHHGĐ cho ngư dân quận Đồ Sơn. Ảnh: N.Cầm

Thời tiết càng khắc nghiệt, cơ hội gặp càng dễ

Chúng tôi đến quận Đồ Sơn vào một ngày trời mưa lớn đúng lúc nhóm cán bộ dân số quận đang chuẩn bị xuống thuyền làm việc. Chị Phạm Thị Hoa - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ quận Đồ Sơn vừa đón chúng tôi vừa nói: Làm dân số biển đảo khác với vùng miền khác ở chỗ này. Cứ những ngày mưa to gió lớn, sấm chớp bão bùng, khi không ai ra đường thì người làm dân số phải lên đường làm nhiệm vụ. Đặc thù Đồ Sơn là vùng biển và ngập mặn, người dân chủ yếu mưu sinh trên thuyền nên chỉ những ngày này, người dân mới có nhà. Thời tiết càng khắc nghiệt, cơ hội gặp họ càng dễ.

Chị Hoa chia sẻ thêm, tỉ lệ dân tạm trú tại địa bàn khá cao, không có nơi ở ổn định nên khó quản lý tình hình biến động dân số. Trình độ dân trí không đồng đều nên công tác tuyên truyền, vận động gặp không ít khó khăn. Nhiều hộ gia đình còn quan niệm sinh đông con hoặc phải sinh con trai để kế thừa nghề đi biển cha ông để lại.

Chúng tôi đến phường Ngọc Hải, một trong những phường có thành tích cao trong công tác tuyên truyền, vận động KHHGĐ của quận. Cán bộ dân số Nhâm Thị Tú Oanh (SN 1987, là một trong những cán bộ chuyên trách dân số giỏi và tâm huyết của phường Ngọc Hải) bộc bạch: “Không phải ai cũng làm tốt được công việc này, vừa phải có điều kiện về thời gian vừa có khả năng thuyết phục người khác và đặc biệt phải có tính kiên trì, nhẫn nại. Nhiều lúc đi xuống nhà dân vận động, tuyên truyền, chưa kịp vào đề đã bị chủ nhà mắng thậm tệ vì tội tuyên truyền không nên đẻ nhiều. Có gia đình đi biển dài ngày, cán bộ dân số phải chờ lúc họ về bến, nghỉ ngơi mới dám sang vận động, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Cái nghề “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” lắm lúc nghĩ thấy tủi. Người dân quanh làng chẳng mấy ai hiểu mà thông cảm, chia sẻ nên cứ gặp cán bộ dân số đi tới là họ lại tránh”.

Trong công tác vận động KHHGĐ vùng biển đảo, việc vận động chị em đã khó khăn, việc vận động các ông chồng còn khó khăn hơn. Xung quanh cuộc vận động này, các cộng tác viên cũng gặp không ít câu chuyện cười ra nước mắt.

Chị Tú Oanh nhớ lại: “Trung bình mỗi tháng, nam giới ở miền biển thường ra khơi đánh bắt từ 10 - 15 ngày trong tháng. Nếu muốn tuyên truyền, vận động thì phải đợi tàu cập bến mới gặp được cả vợ và chồng. Vì thế, mỗi lần để vận động được một cô vợ đi đặt vòng tránh thai, tôi đã phải đi lại đến năm lần bảy lượt. Để cho “chắc ăn”, tôi phải đưa người vợ lên trung tâm y tế để đặt vòng rồi chờ cho mọi việc xong xuôi tôi mới dám về nhà”. Chuyện nghĩ thế là xong, ai ngờ, sáng sớm hôm sau, khi đi qua nhà cặp vợ chồng này, tôi giật mình khi nghe tiếng bát đĩa, nồi niêu, xoong chảo vỡ loảng xoảng, tiếng chửi bới ầm ĩ. Tôi nhẫn nại chờ hết cãi nhau rồi hỏi chuyện cô vợ thì mới biết nguyên nhân do cái vòng. Thông thường khi đi đặt vòng xong, hai vợ chồng phải kiêng chuyện chăn gối ít ngày. Tuy nhiên, vì chị vợ giấu chồng đi nên khi anh chồng đòi hỏi, bị vợ từ chối, anh chồng nghi ngờ trong lúc mình ra khơi, cô vợ ở nhà ngoại tình nên đã ra sức chửi bới, đánh đấm vợ. Cô vợ hoảng quá liền khai thật. Tưởng anh chồng sẽ hiểu và thông cảm, ai ngờ anh chồng càng nổi giận, đập hết xoong nồi, bát đĩa trong nhà và hét lên với vợ: Tao phải đẻ cho hết trứng”.

Chị Tú Oanh chia sẻ thêm: “Vui nhất của nghề là tư vấn thành công và người dân thay đổi được nhận thức, hành động trong việc nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân mình cũng như người thân. Gặp chủ nhà là người hiểu biết thì việc tuyên truyền khá thuận lợi. Nhưng nếu gặp phải những gia đình có trình độ nhận thức hạn chế, đặc biệt các ông chồng “chí phèo” thì gian nan, cực nhọc lắm. Nhớ có lần mang bao cao su đến cho một hộ gia đình đang trong độ tuổi sinh nở để tuyên truyền cách phòng tránh có thai ngoài ý muốn nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân gia chủ, vừa bước vào nhà, phát hiện ra ông chồng đang say rượu. Biết là tuyên truyền lúc này sẽ hỏng nên tôi xác định chỉ chào hỏi xã giao rồi về. Nhưng vì trong cụm dân cư, ai cũng biết mình làm công tác dân số nên vừa thấy tôi bước vào, anh chồng đang nằm trên ghế phê rượu bỗng ngồi bật dậy, chỉ tay vào mình lè nhè “không được tuyên truyền vớ vẩn”. Rồi anh ta cấm tôi không được đưa bao cao su cho vợ mình, nếu không “sẽ giết”. Tôi vội chạy ra cửa, lục trong túi xách tờ giấy báo có in màu rồi gói số bao cao su thành một gói quà rồi đưa cho cô vợ, bảo “có tí phần thưởng của phường” và rút ngay”.

Chủ động kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền

Chị Tú Oanh chia sẻ: “Mặc dù công tác truyền thông dân số có nhiều khó khăn, vất vả, đặc biệt là kinh phí cho hoạt động này còn thấp. Tuy nhiên, giúp được mọi người là bản thân mình cảm thấy vui lắm rồi”.

Biết được những khó khăn của các cán bộ và cộng tác viên dân số, Trung tâm DS-KHHGĐ quận đã linh hoạt trong việc thực hiện chiến dịch truyền thông dân số. Chị Nguyễn Thị Thành Ba, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn cho biết: Do đặc điểm vùng miền, người dân chủ yếu làm việc theo con nước, nên các cộng tác viên phải nắm được lịch con nước để tới tuyên truyền, vận động người dân. Việc này chủ yếu phải làm ngoài giờ hành chính, cũng có khi phải gom những đối tượng cần tuyên truyền vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật để tập trung tuyên truyền. Trung tâm đã tạo điều kiện để cán bộ và cộng tác viên dân số nghỉ hoặc đến muộn vào ngày hành chính để đảm bảo sức khỏe cho họ tuyên truyền, vận động ngoài giờ hành chính. Ngoài ra, Trung tâm còn thay đổi mô hình lồng ghép trung tâm dân số và trung tâm y tế làm một để người dân đến nghe tuyên truyền xong có thể thực hiện các biện pháp tránh thai luôn”.

Dưới cơ sở, chị Tú Oanh cho biết: “Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, chúng tôi đến từng nhà để tuyên truyền, vận động không sinh con thứ ba, khuyến khích mỗi gia đình nên có đủ 2 con để dành thời gian cho việc chăm sóc, nuôi dạy con tốt, phát triển kinh tế gia đình, có cuộc sống ổn định. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp tờ rơi kết hợp với hệ thống phát thanh của phường để tuyên truyền về các kiến thức làm mẹ an toàn, những biện pháp tránh thai hiện đại, cách phòng chống nhiễm khuẩn qua đường sinh sản, các bệnh lây lan qua đường tình dục… để các chị em lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp cho mình”.

Mặc dù quá trình thực hiện công tác DS-KHHGĐ vẫn còn nhiều khó khăn, song với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ, cùng với đó là sự gắn kết với chương trình của các đoàn thể khác mà công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn quận Đồ Sơn trong 6 tháng đầu năm đã giảm được 19 trường hợp sinh con thứ ba so với cùng kỳ, nhiều cán bộ và cộng tác viên dân số được nhận giấy khen.

Chị Nguyễn Thị Thành Ba, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn cho biết: “Công tác DS-KHHGĐ không phải là công việc của riêng trung tâm dân số và trung tâm y tế mà là công việc của tất cả các cấp, ngành. Chính vì vậy, chúng tôi luôn luôn gắn các đoàn thể khác như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Ủy ban nhân dân… để đảm bảo thực hiện hiệu quả nhất công tác truyền thông dân số”.

Nhã Cầm

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Khi đang ở nhà, người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ choáng váng, nặng ngực và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ xác định nguyên nhân do bệnh nhân dùng thuốc tránh thai kéo dài.

Gợi ý một số món ăn mềm dễ nấu cho người cao tuổi

Gợi ý một số món ăn mềm dễ nấu cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Việc chú trọng vào những món ăn mềm, dễ tiêu hóa cho người cao tuổi chính là cách thể hiện sự quan tâm, yêu thương đến những người thân yêu trong gia đình.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 15/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Sau nhiều biến cố, 9X Đồng Nai nhận ra, phép màu sẽ đến từ chuỗi những đau đớn, tuyệt vọng và sự nỗ lực không ngừng của mình.

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Sản phụ 28 tuổi nặng 178kg, nhiều bệnh lý thai kỳ nguy hiểm, được chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nguy cơ cao cho cả mẹ và thai nhi.

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, việc sinh thường gần như bất khả thi. Ngay cả lựa chọn sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ nguy hiểm.

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 14/8, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống Tệ nạn xã hội Hà Nội đã tổ chức Lớp tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS – phiên bản phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp năm 2025.

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi được mổ đẻ chủ động ở tuần 37, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, chị L. hoang mang, sợ hãi tột độ. Chị chỉ nghĩ đến em bé trong bụng, liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con lúc chào đời?...

Top