Năm 2016 sẽ đẩy mạnh truyền thông về tác hại của thuốc lá
GiadinhNet – Năm 2016, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông sâu rộng tới cộng đồng về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, tăng cường xây dựng môi trường không khói thuốc nhằm thực thi nghiêm Luật PCTHTL trên toàn quốc.
Ngày 14/1, Bộ Y tế đã tổ chức buổi họp Hội đồng Quản lý liên ngành Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ PCTHTL cho biết, đến nay đã có 17 Bộ, Ngành, tổ chức chính trị xã hội và 62 tỉnh, thành thành lập Ban chỉ đạo PCTHTL. Nhiều cơ quan, đơn vị đã triển khai hoạt động thiết thực xây dựng môi trường không khói thuốc. Công tác tư vấn cai nghiện thuốc lá cũng đã được triển khai thí điểm tại 6 bệnh viện...
Bên cạnh đó, hoạt động giám sát thực hiện Luật, xử phạt vi phạm hành chính trong PCTHCTL cũng đã được Bộ Công An, Thanh tra Bộ Y tế, thanh tra các Bộ và nhiều tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện.
Năm 2016 sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá
Tại buổi họp, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Quỹ PCTHTL chỉ đạo, trong năm 2016, Quỹ sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông sâu rộng tới cộng đồng về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, tăng cường xây dựng môi trường không khói thuốc nhằm thực thi nghiêm Luật PCTHTL trên toàn quốc.
Ngoài ra, Quỹ sẽ hỗ trợ các Bộ, Ngành tuyên truyền về Luật PCTHTL và thực hiện nghiêm quy định về môi trường không khói thuốc lá; Hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương nhằm phát huy vai trò của các tổ chức trong việc thực hiện hoạt động PCTHTL; Hỗ trợ các tỉnh, thành nâng cao năng lực cho cán bộ tuyên truyền về tác hại thuốc lá, thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện Luật PCTHTL; Nâng cao chất lượng và mở rộng mô hình tư vấn cai nghiện thuốc lá
PV/Báo Gia đình & Xã hội

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 3 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 3 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.