Người Việt Nam "đốt" hơn 23.000 tỷ để... hút thuốc lá!

| Y tế

GiadinhNet - Nguy cơ sảy thai, thai chết lưu ở phụ nữ hút thuốc cao gấp 3 lần so với phụ nữ không sử dụng hoặc không thường xuyên hít phải khói thuốc...

Hơn 23.000 tỷ đồng chi phí do sử dụng thuốc lá; 7/10 bệnh ung thư phổ biến ở nam giới có liên quan đến thuốc lá; 64% số tử vong do sử dụng thuốc lá thụ động là nữ… Đây là những con số đáng báo động về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người dân Việt Nam vừa được đưa ra tại buổi tập huấn thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế tổ chức chiều 28/12.

Phát biểu khai mạc chương trình, TS.BS. Đặng Văn Chính, Chánh Thanh tra Bộ Y tế trình bày tổng quan về tình hình sử dụng thuốc lá tại Việt Nam đồng thời nhấn mạnh những nguy hại mà thuốc lá gây ra đối với người dùng.

Theo đó, Việt Nam là một trong 15 nước có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines).

TS.BS. Đặng Văn Chính thông tin: trên thế giới, việc cấm sử dụng thuốc lá đã được nhiều nước đưa vào trong luật pháp và xử lý rất nghiêm nếu vi phạm. Việc này đang được thực hiện rất tốt tại Vương quốc Anh.


TS.BS. Đặng Văn Chính, Chánh Thanh tra Bộ Y tế phát biểu tại buổi tập huấn

TS.BS. Đặng Văn Chính, Chánh Thanh tra Bộ Y tế phát biểu tại buổi tập huấn

Tại Việt Nam, trong những năm qua, Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm giảm thiểu việc sử dụng thuốc lá như tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người dân đồng thời đẩy mạnh việc đưa quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy, quy chế của nhiều cơ quan, đơn vị trên cả nước. Công tác này bước đầu đạt được những thành quả đáng ghi nhận.

Thông tin tại buổi tập huấn, ThS.BS. Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã đưa ra những con số “giật mình” về những tác hại của việc hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động.

Theo đó, thành phần của khói thuốc bao gồm hơn 7000 chất hóa học trong đó có 69 chất gây ung thư. Vì vậy, thuốc lá là nguyên nhân gây ra các bệnh như ung thư họng, ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư cổ tử cung…đặc biệt, có tới 70-90% bệnh nhân mắc ung thư phổi là do thuốc lá gây nên.

Tỷ lệ người dùng thuốc lá bị nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, đột quỵ, sơ vữa động mạch, bệnh liên quan đến đường hô hấp cũng cao gấp nhiều lần những người không sử dụng thuốc lá.


ThS.BS. Nguyễn Tuấn Lâm cho biết, trong thành phần của khói thuốc bao gồm hơn 7000 chất hóa học trong đó có 69 chất gây ung thư

ThS.BS. Nguyễn Tuấn Lâm cho biết, trong thành phần của khói thuốc bao gồm hơn 7000 chất hóa học trong đó có 69 chất gây ung thư

Ngoài ra, thuốc lá còn là “thủ phạm” làm giảm khả năng sinh dụctăng nguy cơ vô sinh cho cả nam và nữ. Trong đó, nguy cơ sảy thai, thai chết lưu ở phụ nữ hút thuốc cao gấp 3 lần so với phụ nữ không sử dụng hoặc không thường xuyên hít phải khói thuốc.

Theo ThS.BS. Nguyễn Tuấn Lâm, trong số 10 bệnh ung thư phổ biến ở nam giới, có tới 7 bệnh là do thuốc lá gây nên. Bên cạnh đó, mỗi năm, có hơn 600.000 ca tử vong do hút thuốc thụ động trong đó 64% là ở nữ giới.

Cũng trong khuôn khổ buổi tập huấn, ThS.BS. Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế đã trình bày tóm tắt kết quả đợt kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2015 tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Nam Định và Hà Nam.

Theo đó, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá bước đầu đã được các địa phương triển khai thực hiện một cách tích cực như việc tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá, các quy định về phòng, chống thuốc lá cho viên chức, người lao động trong ngành y tế và toàn xã hội; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, tại địa điểm cấm hút vào nội quy, quy chế và thi đua của đơn vị; đặt các biển “cấm hút thuốc lá” tại các điểm cấm hút theo quy định…

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá vẫn còn nhiều hạn chế, chưa có độ “bao phủ” rộng khắp trên địa bàn. Việc tuyên truyền, treo pano, biển báo, tờ rơi về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nơi công cộng chưa được quan tâm sâu sát đặc biệt đối với những nơi diễn ra lễ hội hoặc nơi thường xuyên có đông người; một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc không hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút theo quy định hay chưa bố trí vị trí dành riêng cho người hút thuốc lá theo quy định.

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.