Nam công nhân ở Hải Dương phải cách ly vì ở cùng khách sạn với BN237

| Y tế

GiadinhNet - Từ 23/3-28/3, anh T. là công nhân lắp ráp ô tô có thuê phòng ở khách sạn Sao, thời điểm này BN237 cũng đang lưu trú tại đây.

Nam công nhân ở Hải Dương phải cách ly vì ở cùng khách sạn với BN237 - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, tối 3/4, Bộ Y tế thông báo bệnh nhân (BN) 237, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển mắc COVID-19. Bệnh nhân này đến Việt Nam từ cuối tháng 12/2019 và di chuyển nhiều địa điểm khác nhau. Đến 22/3, BN237 quay lại Hà Nội.

BN237 chỉ được phát hiện dương tính với COVID-19 sau khi gặp tai nạn và được chở vào Bệnh viện Việt Pháp bằng xe cấp cứu 115, sau đó quay lại khách sạn. Sáng 01/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện BN237 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Nam công nhân ở Hải Dương phải cách ly vì ở cùng khách sạn với BN237 - Ảnh 3.

Thông báo khẩn số 10 của Bộ Y tế liên quan đến BN237

Ngay sau khi công bố ca bệnh mới, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn liên quan hành trình của bệnh nhân này. Bộ Y tế đề nghị tất cả những người có mặt tại các điểm hành trình di chuyển, vào thời gian này liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

Liên quan đến BN237, sáng nay (5/4), ông Nguyễn Hữu Lăng – Chủ tịch UBND xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết: "Tại địa phương có 1 trường hợp ở cùng khách sạn với BN237 và chiều qua công dân này đã được đưa đi cách ly tại Trung tâm y tế huyện. Qua kiểm tra, công dân không có biểu hiện ho sốt và sức khỏe bình thường".

Theo đó, anh N.V.T (28 tuổi), trú tại thôn Phúc Lâm, xã Minh Đức (huyện Tứ Kỳ), là công nhân lắp ráp ô tô. Từ ngày 23/3- 28/3, anh T. có thuê phòng ở tại khách sạn Sao, phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) và thời gian này, BN237 cũng đang lưu trú tại đây.

Nam công nhân ở Hải Dương phải cách ly vì ở cùng khách sạn với BN237 - Ảnh 4.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 huyện Tứ Kỳ đặt trên tỉnh lộ 392 từ ngày 01/4. Ảnh: Đ.Tùy

Đến 28/3, nam công nhân về quê tại xã Minh Đức. Quá trình về nhà, anh T. có tiếp xúc gần với 7 người thân trong gia đình. Sau khi nắm được thông báo khẩn của Bộ Y tế, gia đình anh T. đã thông báo cho Trạm y tế xã và chiều 4/4, công nhân này được đưa đi cách ly tại Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ.

"Bên cạnh đưa anh T. đi cách ly, các thành viên tiếp xúc với công dân này được cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe hàng ngày. Riêng khu vực sinh sống của gia đình anh T. cùng các thành viên được cơ quan chức năng phun tiêu độc khử trùng", Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết thêm.

Đức Tùy

 

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.