Nam thanh niên bỏ lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu Sài Gòn tự tử

| Xã hội

Nam thanh niên đi bộ lên giữa cầu Sài Gòn dừng lại cởi dép và bỏ lại lá thư tuyệt mệnh, ĐTDĐ, mũ… rồi leo qua lan can nhảy xuống sông tự tử.

Công an có mặt ở hiện trường. Ảnh: M.T

Thông tin ban đầu, khoảng 23h45 ngày 30/11, một nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) đeo tai phone đi bộ trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận Bình Thạnh qua quận 2, TPHCM.

Khi vừa đi tới giữa cầu Sài Gòn thì người này dừng lại cởi dép và bỏ lại lá thư tuyệt mệnh, ĐTDĐ, mũ… rồi leo qua lan can nhảy xuống sông tự tử. Một số người tham gia lưu thông phát hiện nhưng do sự việc diễn ra quá nhanh nên không can ngăn được.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vào rạng sáng 1/12. Ảnh: M.T

Nhận tin, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng lực lượng cứu hộ - cứu nạn TPHCM có mặt lấy lời khai, tiến hành tìm kiếm thi thể nam thanh niên nhảy cầu Sài Gòn. Vụ việc thu hút nhiều người dân theo dõi khiến giao thông khó khăn.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều vật dụng như: đôi dép, lá thư tuyệt mênh, ĐTDĐ, mũ… Bước đầu, công an nhận định do buồn phiền nên nam thanh niên đã nhảy cầu tự tử.

Rạng sáng 1/12, lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Theo Minh Toàn (Soha/Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.