Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nạn xâm thực: Bao giờ hết lo?

Thứ tư, 11:21 05/03/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Hiện Đà Nẵng đang nằm trong chương trình “Nâng cấp đê biển hiện có” của Chính phủ với mức đầu tư dự kiến là 500 tỷ đồng.

Nhưng với thời gian đầu tư kéo dài (trên 10 năm), tốc độ rót vốn nhỏ giọt thì một câu hỏi đặt ra là: Bao giờ Đà Nẵng mới thoát khỏi “cơn lốc” xâm thực ngày càng trầm trọng của biển?

Đau đầu vì nạn xâm thực

Dọc 2 km bờ biển thuộc địa phận phường Hoà Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), trước Đồn Biên phòng (ĐBP) 244, kể từ sau cơn bão Xangsane xảy ra năm 2006 đến nay đã có trên 200 m bờ bị biển “nuốt”. Thượng tá Trần Đức Thành - Trưởng ĐBP 244, chỉ tay về phía xa nói: “Hơn 1 năm trước đây, bờ biển ở phía đằng xa kia kìa. Trên đó, một con đường bêtông được đầu tư trên 100 triệu đồng. Nhưng nay sóng biển đã lấn vào và cuốn trôi rồi”.

Thượng tá Thành phân vân: “Cứ tình trạng này, vài năm nữa khu vực ĐBP 244 có lẽ cũng là sóng nước”. Nạn xâm thực cũng khiến lãnh đạo Cty xi măng Hải Vân ngày đêm đau đầu, khi từng khoảnh đất của đơn vị này ngày càng bị thu hẹp.

Doanh nghiệp đã vậy, người dân còn khốn đốn hơn. Hơn 20 hộ nuôi tôm giống với hàng trăm bể tôm kiên cố cũng bị biển nhấn chìm, thiệt hại hàng tỉ đồng. Trong đó nặng nề nhất là gia đình anh Hồ Văn Tính (43 tuổi) đầu tư 120 triệu đồng để xây 18 bể nuôi tôm giống, nay bị sóng cuốn chìm mất 10 bể; gia đình ông Nguyễn Văn Quyền đầu tư 200 triệu đồng xây nhà và bể nuôi, giờ nhà và 4 bể đã nằm dưới sóng biển; gia đình ông Hành trên 200 triệu đồng, nay hơn 10 bể cũng cùng cảnh ngộ.

Chuyển sang phường Hoà Hiệp Nam, mặc dù nạn xâm thực có đỡ hơn so với trước đây, nhưng cuộc sống người dân vẫn từng ngày sống trong âu lo, trong đó hiểm nguy nhất là 8 hộ dân hiện đang nằm bên mép sóng. Những hộ dân này đã có chủ trương di dời, nhưng mùa mưa này họ vẫn “tác chiến” theo kiểu ngày ở, đêm chạy (đêm họ vào phía trong những gia đình có nhà kiên cố ngủ nhờ, ngày về nhà sinh hoạt).

Bà Phan Thị Quả, một trong 8 hộ dân nói: “Chúng tôi luôn sống trong sợ hãi, biết làm sao đây?”. Đem theo câu hỏi của bà Quả, chúng tôi tìm gặp lãnh đạo địa phương, thì được ông Bùi Văn Quốc - Chủ tịch phường Hoà Hiệp Nam cho biết, nếu di dời 8 hộ dân này thì phường không đủ sức. Quận đã có chủ trương, đang tính toán ghép vào 98 hộ dân sắp di dời thuộc chương trình “Nâng cấp đê biển” nhưng hiện đang bí... tiền.

Sự thể này không chỉ dừng lại ở cấp phường, mà ngay một số lãnh đạo cấp quận cũng cho biết than ngắn thở dài. Trao đổi với phóng viên, ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu than vãn: “Chân đường Nguyễn Tất Thành từ phía Liên Chiểu - Thuận Phước, nhất là phía khu vực Xuân Thiều đang dần... xuống biển. Thế này thì nguy to”; Ông Nguyễn Phú Đức- PCT UBND quận Liên Chiểu vừa dẫn chúng tôi thực địa, thở dài: “Dân mất nhà, địa phương mất hàng trăm ha đất, nhưng tình trạng này đâu đã dừng lại. Cửa biển Nam Ô nối hạ lưu sông Cu Đê giờ chỉ còn chưa tới 20 m, cát phủ đầy khiến thuyền bè qua lại rất khó khăn”.  

Bao giờ hết lo?!

Ông Huỳnh Vạn Thắng, GĐ Sở Thuỷ sản - Nông lâm cho rằng, ở Đà Nẵng hiện chỉ có đôi bờ phía hạ lưu sông Hàn là ổn định (vì 2 bên đều được làm kè), còn lại hầu hết đều chịu cảnh xâm thực. Nguyên nhân chính, theo ông Thắng, đó là do chế độ dòng chảy bị thay đổi khi “có một số điểm quy hoạch chưa hợp lý”. Với những vùng sạt lở mạnh, ông Thắng đề nghị chính quyền địa phương không cho phép các hoạt động kinh tế - xã hội mang tính vĩnh cữu. Khi chưa có đầu tư đồng loạt, đành phải biết cách sống chung với sạt lở. Về lâu dài, ông Thắng kiến nghị phải tính toán đến việc chỉnh trị cửa sông giáp biển nhưng phải đồng bộ, bền vững; có quy hoạch khu dân cư, khu kinh tế hợp lý.

Bên cạnh đó, điều mà ông Thắng cùng những người tâm huyết với Đà Nẵng trăn trở, đó là trong khi biển đang xâm thực hàng ngày, nhưng vốn đầu tư thì... nhỏ giọt. Nhiều phương án, quy hoạch đã đặt ra, nhưng đến nay vẫn... chờ. Ví như chủ trương xây dựng bờ kè phía nam núi Nam ô thuộc phường Hoà Hiệp Nam, đã phê duyệt 29 tỷ đồng, bắt đầu thực hiện năm 2007 nhưng đến nay mới “rót” 5 tỷ đồng, đang lập danh sách... di dời dân. Phía khu vực Xuân Dương (phường Hoà Hiệp Nam) và dọc bờ biển phía Hoà Hiệp Bắc hiện đang bị chịu nạn xâm thực nặng nề nhất, nhưng vẫn chưa có phương án cụ thể. UBND TP đã đồng ý cho Sở Thuỷ sản - Nông lâm lên phương án làm kè từ đường Nguyễn Tất Thành đến Xuân Thiều, tiếp giáp Hoà Hiệp Nam, khoảng 50 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Còn ý tưởng “chữa cháy” bờ kè đường Nguyễn Tất Thành từ Xuân Thiều đến Thuận Phước đã được Bộ NN& PTNT đồng tình, thì vẫn chưa có chỉ đạo lập dự án…

Trong khi nạn xâm thực đang ngày đêm hoành hành vùng biển Đà Nẵng, nhiều phương án khắc phục được đưa ra. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết nếu vấn đề kinh phí không được quan tâm giải quyết. Về vấn đề này, ông Thắng đề xuất: “Nếu việc làm kè bờ biển, Nhà nước không kham nổi, thì Nhà nước có thể huy động doanh nghiệp cùng làm, theo một cơ chế riêng”.

Xuân Hoài

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 6 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 6 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 12 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top