Nâng cao chất lượng sống cho người dân vùng khó khăn
GiadinhNet - Vạn Thạnh là một xã đảo thuộc huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa. Đây là địa bàn vùng hải đảo, có mức sinh cao với nhiều đối tượng khó tiếp cận vì hầu như họ đi biển cả ngày. Xã đảo Vạn Thạnh lại thường xuyên đối mặt với mưa bão, thiên tai nên cuộc sống của ngư dân gặp không ít bấp bênh, khó khăn.
Đầu tháng 7 vừa qua, Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Vạn Ninh tổ chức đợt truyền thông, lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS cho bà mẹ và trẻ em tại xã đảo Vạn Thạnh - Đây là việc làm hết sức ý nghĩa với người dân nơi đây.
Ưu tiên cho người dân vùng hay gặp thiên tai
Trong đợt cung cấp dịch vụ này, hàng trăm người dân ở hai thôn Ninh Đảo và Khải Lương đã có cơ hội tiếp cận với những thông tin về chính sách DS- KHHGĐ, được thụ hưởng nhiều dịch vụ miễn phí như khám, siêu âm, xét nghiệm kiểm tra sức khỏe; khám phụ khoa, chăm sóc SKSS, thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại an toàn.Các dịch vụ này đều do Đội chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em thuộc Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh và Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cung cấp.
Đợt chiến dịch này, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh còn kết hợp với các bác sĩ sản khoa thuộc tổ chức MSI Việt Nam (một tổ chức phi chính phủ chuyên cung cấp các dịch vụ KHHGĐ) chi nhánh Nha Trang giám sát hỗ trợ quy trình đặt dụng cụ tử cung cho phụ nữ. Để công việc đạt hiệu quả, từ tháng 5/2015, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện Vạn Ninh đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã Vạn Thạnh, Bộ đội Biên phòng địa phương tổ chức nhiều đợt truyền thông để người dân hưởng ứng chiến dịch. Các cán bộ, cộng tác viên dân số cơ sở đã không quản khó khăn lặn lội đến cảng cá, lên từng con thuyền để vận động bà con ngư dân hiểu rõ ích lợi của việc tham gia chăm sóc SKSS, nâng cao kiến thức chăm sóc gia đình, con cái…
Chị Phan Thị Thúy Phong, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Vạn Thạnh cho hay: “Trên 2 thôn đảo này đều có phân trạm y tế. Tuy nhiên, do trang thiết bị chưa đầy đủ nên trạm không đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc SKSS của người dân địa phương. Vì thế khi thông báo có chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ về tận các đảo, người dân đến tham gia hưởng ứng rất nhiệt tình. Số lượng người đến khám, tư vấn, tiếp nhận dịch vụ cao hơn dự kiến kế hoạch đề ra”. Theo thống kê, đã có 130 lượt người được siêu âm, gần 150 người khám phụ khoa, 60 trường hợp được điều trị các bệnh lý về đường sinh sản, 4 trường hợp cấy tránh thai, 1 ca đặt vòng và 2 lượt khám thai.
Bài học tập trung triển khai có trọng điểm
![]()
Bác sỹ Huỳnh Tình - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Vạn Ninh cũng cho biết: “Từ đất liền ra đảo Vạn Thạnh, đò giang cách trở, trên đảo lại thiếu nước, thiếu phương tiện khử trùng nên mỗi lần tổ chức cung cấp dịch vụ KHHGĐ trên đảo rất khó khăn. Nhưng năm nay, được sự hỗ trợ kinh phí của UBND huyện và sự chỉ đạo, phối hợp thực hiện của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, việc triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho ngư dân đã thuận lợi hơn nhiều. Đặc biệt các phương tiện y tế lần này hiện đại, chất lượng hơn nên chiến dịch đạt hiệu quả tốt”.
Theo kế hoạch, bắt đầu từ tháng 5, các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đặc biệt khó khăn của Khánh Hòa được triển khai. Đến nay, đã có 5/5 huyện với 46 xã, phường triển khai thực hiện hoạt động này. Trong đó có 3 địa phương Ninh Hòa,Vạn Ninh và Cam Lâm phối hợp với Đội Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tổ chức Chiến dịch truyền thông, lồng ghép cung cấp dịch vụ đợt I tại 26 xã thuộc địa bàn Đề án 52.
Bác sỹ CKII Huỳnh Thị Hiên, Quyền Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, Trưởng Ban quản lý Đề án 52 chia sẻ: Đến thời điểm này, Đề án 52 đã triển khai tại 46 địa bàn vùng biển, đảo và ven biển, kết quả đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Có được kết quả như vậy là nhờ năm nay các hoạt động của Đề án tập trung vào chiều sâu, không dàn trải mà ưu tiên tăng cường cung cấp dịch vụ tập trung, có chất lượng cho người dân các địa bàn vùng xa. Thời gian tới, Chi cục sẽ chỉ đạo các địa phương còn lại tiếp tục ưu tiên quan tâm đến các địa bàn vùng khó, vùng xa đất liền,vùng hay xảy thiên tai. “Tuy nhiên, muốn làm được điều này ngành Dân số cần sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ chính quyền các địa phương về nguồn lực, kinh phí. Như vừa qua, nhiều địa phương ở Khánh Hòa đã quan tâm hỗ trợ tích cực về kinh phí cho việc triển khai Đề án 52 nên kết quả đạt được rất khả quan…”, bác sỹ Huỳnh Thị Hiên chia sẻ.
Theo thống kê của Chi cục DS-KHHGĐ Khánh Hòa, đến thời điểm này trên địa bàn toàn tỉnh, đã có 2.629 lượt bà mẹ mang thai được khám thai miễn phí;10.459 lượt phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được khám phụ khoa (trong đó điều trị cho 5.311 lượt người); soi tươi cho 143 ca; xét nghiệm tế bào âm đạo cho 91 ca; cung cấp viên uống tránh thai cho 19.672 người; phát bao cao su cho 18.193 người; đặt dụng cụ tử cung cho 702 người; tiêm tránh thai cho 2.291 người; triệt sản 51 người; cấy tránh thai 86 người; sàng lọc trước sinh cho 2.030 lượt người; sàng lọc sơ sinh được 146 mẫu, trong đó phát hiện 2 trường hợp thiếu men G6PD…
Chủ đề Ngày Dân số thế giới (11/7) năm nay là:“Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho người dân dễ bị tổn thương trong thiên tai”. Trong khuôn khổ Đề án 52 (Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển), ngành dân số tỉnh Khánh Hòa đang rốt ráo tăng cường cung cấp các dịch vụ KHHGĐ/chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) có chất lượng đến với người dân vùng khó khăn. Mô hình này đã phát huy được hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng sống cho ngư dân biển đảo.
Thu Trang/Báo Gia đình & Xã hội
Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?
Dân số và phát triển - 1 giờ trướcXét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.
Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.
Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcXoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.
Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcSau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.
6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcCo thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.
Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.
5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcMặc dù cơ chế chính xác về việc hormone hay các tế bào bình thường chuyển biến thành ung thư vú vẫn đang được nghiên cứu nhưng chế độ ăn uống lành mạnh đã được chứng minh giúp hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh ung thư, trong đó có ung thư vú.
Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Rong kinh kéo dài bất thường ở tuổi dậy thì có thể là dấu hiệu cảnh báo dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Trường hợp bé gái 13 tuổi vừa qua là điển hình.
Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Tinh hoàn đột ngột sưng to, đau dữ dội kèm sốt và tiểu buốt, người đàn ông 35 tuổi đi khám phát hiện viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn do vi khuẩn nguy hiểm.
70% ca ung thư hắc tố bắt nguồn từ những thói quen tưởng như vô hại nhiều người mắc phải
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Một lần cháy nắng, nốt ruồi bị cọ xát liên tục, trầy xước hay vết thương không được xử lý đúng cách... Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống đều có thể trở thành "công tắc" kích hoạt khối u hắc tố ác tính (melanoma) – loại ung thư da nguy hiểm bậc nhất.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.